Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX:

Ánh Viên giành 2 HCV, phá kỷ lục Đại hội ngày đầu môn bơi khởi tranh

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 12/12, Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) đã xuất sắc thiết lập một kỷ lục mới và giành 2 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Ở nội dung 100m nữ, Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc khi vượt qua người đồng đội Nguyễn Thúy Hiền để cán đích đầu tiên với thành tích là 56 giây 99, thành tích này đã phá kỷ lục Đại hội do chính bản thân thiết lập cách đây 4 năm với thành tích 57 giây 26.

Ở nội dung sau đó, Ánh Viên cùng với các đồng đội là Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền và Mai Trần Tuấn Anh giành thêm tấm HCV ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 800m tự do với thành tích là 8 phút 2 giây 11. Về thứ hai là đoàn TP Hồ Chí Minh với thành tích 8 phút 07 giây 16 để giành HCB và đoàn Đà Nẵng về thứ 3 giành HCĐ.

Ánh Viên giành 2 HCV, phá kỷ lục Đại hội ngày đầu tiên môn bơi khởi tranh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Bùi Lượng.
Ánh Viên giành 2 HCV, phá kỷ lục Đại hội ngày đầu tiên môn bơi khởi tranh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Bùi Lượng.

Trong ngày đầu tiên thi đấu ấn tượng, đoàn Quân đội có tấm HCV thứ ba của kình ngư Hồ Nguyễn Duy Khoa ở nội dung 200m bướm nam. Cụ thể, kình ngư 17 tuổi này đã giành chiến thắng ngoạn mục khi cán đích ở 1 phút 59 giây 61 đánh bại kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) với thành tích là 2 phút 00 giây 33. Về thứ ba là Nguyễn Viết Tường (Đà Nẵng) với 2 phút 00 giây 47. Thành tích của Duy Khoa cũng tiệm cận kỷ lục của Đại hội do Nguyễn Huy Hoàng thiết lập 4 năm trước ở 1 phút 59 giây 59.

Đáng chú ý, kình ngư 13 tuổi Nguyễn Thúy Hiền đã mang về tấm HCV thứ 4 cho đoàn Quân đội ở nội dung 50m ngửa khi cán đích với thành tích là 33 giây 41. Về thứ hai là Vũ Thị Phương Anh (TP Hồ Chí Minh)  với 33 giây 74 và HCĐ thuộc về Võ Thị Mỹ Tiên (Quảng Bình) với 33 giây 94

Ở nội dung 50m ngửa, Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) đã có tấm HCV đầu tiên khi về đích 28 giây 71, HCB thuộc về Lê Nguyễn Paul (An Giang) với thành tích là 29 giây 18 và về thứ ba và giành HCĐ là Trần Duy Khôi (TP Hồ Chí Minh) với thành tích 29 giây 60.

Huy Hoàng chỉ giành HCB ở nội dung 200m bướm nam sau khi thất bại trước Hồ Nguyễn Duy Khoa. Ảnh: Bùi Lượng.
Huy Hoàng chỉ giành HCB ở nội dung 200m bướm nam sau khi thất bại trước Hồ Nguyễn Duy Khoa. Ảnh: Bùi Lượng.

Ngoài ra, đoàn TP Hồ Chí Minh cũng có tấm HCV đầu tiên môn bơi tại Đại hội do kình ngư Luong Jeremie Loic Nino với thành tích là 49 giây 94 ở nội dung 100m tự do. Người năm giữ kỷ lục của Đại hội là Hoàng Quý Phước về thứ hai với thành tích là 50 giây 19 và HCĐ thuộc về Trần Hưng Nguyên (Quân đội).

Như vậy, đoàn thể thao Quân đội đang tạm dẫn đầu môn bơi với 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, TP Hồ Chí Minh đứng thứu 2 với 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần