Áo xanh Thủ đô tiếp sức cho thí sinh thi vào lớp 10

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đội ngũ “áo xanh” Thủ đô luôn túc trực tại các điểm thi trên địa bàn TP để chia lửa, tiếp sức cho các thí sinh tự tin bước vào phòng thi, làm bài đạt kết quả tốt nhất.

Tình nguyện viên cõng thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Việt Nam - An-giê-ri (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Tú.
Tình nguyện viên cõng thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Việt Nam - An-giê-ri (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Tú.

Trong 2 ngày 18-19/6, hơn 106.000 thí sinh trên địa bàn TP Hà Nội tham gia Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 – 2023. Trong những ngày này, đội ngũ “áo xanh” Thủ đô luôn túc trực tại 203 điểm thi trên địa bàn TP để chia lửa, tiếp sức cho các thí sinh tự tin bước vào phòng thi, làm bài đạt kết quả tốt nhất.

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, ngày 18/6, tại điểm thi trường THPT Chu Văn An, hơn 40 tình nguyện viên thuộc các trường THPT Đông Đô, Đại học Giao thông Vận tải, THPT Chu Văn An…đã có mặt ở đây để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Các tình nguyện viên tại điểm trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội).
Các tình nguyện viên tại điểm trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Tại đây, các tình nguyện viên phân luồng trước cổng trường để giúp thí sinh vào điểm thi thuận lợi. Một số trường hợp thí sinh gặp khó khăn trong đi lại, các tình nguyện viên đã hỗ trợ đưa thí sinh vào phòng thi. Ngoài ra, đội ngũ thanh niên tình nguyện còn hướng dẫn các thí sinh đo thân nhiệt, khử khuẩn trước khi vào phòng thi. Đồng thời, phát tặng cho thí sinh và người nhà thí sinh nước, quạt để “hạ nhiệt” trong thời tiết nắng nóng.

Tình nguyện viên động viên thí sinh.
Tình nguyện viên động viên thí sinh.
Tình nguyện viên thuộc đội hình TNTN Hoa Phượng Đỏ (quận Tây Hồ) đang làm nhiệm vụ. 
Tình nguyện viên thuộc đội hình TNTN Hoa Phượng Đỏ (quận Tây Hồ) đang làm nhiệm vụ. 

Là một trong những tình nguyện viên hỗ trợ phát nước, động viên rất nhiệt tình các thí sinh dự thi, bạn Trần Trung Đức – học sinh trường THPT Đông Đô cảm thấy rất vui vì góp một phần dù nhỏ nhưng cũng giúp các thí sinh cảm thấy thoải mái và làm bài đạt kết quả tốt hơn. Sau khi các thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên, bạn Trung Đức cũng ở lại đến tận cuối giờ để thu dọn và làm một số nhiệm vụ khác.

Được biết, sáng nay tại điểm thi trường THPT Chu Văn An có một thí sinh bị ốm, căng thẳng lo lắng quá mức trước Kỳ thi. Ngay lúc đó, các sinh viên tình nguyện có mặt tại đây đã động viên, giúp thí sinh có tâm lý ổn định hơn, sau đó đã đưa thí sinh này vào phòng thi.

Làm nhiệm vụ phân luồng phụ huynh và hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, bạn Đoàn Thị Vân Anh – sinh viên tình nguyện thuộc trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết mặc dù hôm nay thời tiết có nắng nóng, oi bức nhưng không vì thế làm giảm đi sự nhiệt huyết của các tình nguyện viên để hỗ trợ tối đa các thí sinh và phụ huynh. “Đây là công việc tình nguyện nên em rất vui khi được giúp đỡ các thí sinh và phụ huynh” – Vân Anh nói.

Cùng suy nghĩ với Vân Anh, bạn Nguyễn Đắc Mạnh – sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải chia sẻ rằng bạn đã tham gia “tiếp sức mùa thi” được 2 mùa. Mặc dù đã tham gia nhiều chương trình tình nguyện nhưng “tiếp sức mùa thi” là một trong những chương trình ý nghĩa nhất.

“Ngày trước khi đi thi, em cũng đã được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ nhiệt tình, động viên nên em cũng đã có tâm lý thoải mái, làm bài với kết quả tốt nhất. Vì thế, đến lượt mình, em thấy rằng mình cũng có trách nhiệm để giúp đỡ các em học sinh khóa sau, để các em bình tĩnh, tự tin đạt kết quả thi tốt” – Đắc Mạnh nói và cho biết, bạn sẵn sàng tiếp tục tham gia các chương trình “tiếp sức mùa thi” của năm sau, năm sau nữa…

Thí sinh đến muộn nhưng vẫn kịp được tình nguyện viên "tiếp" nước để vào phòng thi tại trường THPT Quảng Oai (huyện Ba Vì, TP Hà Nội). Ảnh: Ngọc Tú. 
Thí sinh đến muộn nhưng vẫn kịp được tình nguyện viên "tiếp" nước để vào phòng thi tại trường THPT Quảng Oai (huyện Ba Vì, TP Hà Nội). Ảnh: Ngọc Tú. 

Phục vụ cho Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay, Thành đoàn Hà Nội đã tuyển chọn và tập huấn cho 3045 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tại 203 điểm thi, đảm bảo bố trí từ 10 - 15 tình nguyện viên ngoài cổng trường tại mỗi điểm thi.

Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, 203 điểm thi trên địa bàn thành phố đều triển khai các đội hình tiếp sức mùa thi và hoạt động với 2 đội hình nòng cốt, bao gồm: đội hình “Tiếp sức mùa thi”, đội hình “Đảm bảo trật tự an ninh đô thị”.

Cụ thể, các điểm thi tổ chức các đội hình đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi. Tại các điểm thi, đội tình nguyện viên còn phát tặng các vật phẩm thiết yếu cho thí sinh và người nhà thí sinh như nước uống, sữa, khẩu trang, đồ dùng học tập; sẵn sàng quạt, ô che, áo mưa để đón thí sinh từ khu vực ngoài cổng trưởng vào trong khu vực thi.

Ngoài ra, các đội hình tiếp sức mùa thi đều kịp thời hỗ trợ thí sinh trong các trường hợp phát sinh khẩn cấp như chở thí sinh về đúng điểm thi, hỗ trợ những thí sinh đi lại khó khăn vào khu vực thi.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên tại điểm thi trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa). Ảnh: Đình Trung. 
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên tại điểm thi trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa). Ảnh: Đình Trung. 

Đến thăm, động viên và tặng quà các tình nguyện viên tại điểm thi THPT Kim Liên (Đống Đa) vào sáng 18/6, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến đã ghi nhận sự nỗ lực của các tình nguyện viên trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh, đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các bạn trẻ. Đồng thời cho rằng, thời tiết nóng nhưng tinh thần chia lửa, tiếp sức cho thí sinh để các em vượt vũ môn thành công là việc làm hết sức ý nghĩa.