Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Áp dụng “một cửa” trong cung cấp dịch vụ về tang lễ: Dẹp nạn “cò mồi”

Kinhtedothi - Từ kết quả khả quan sau thời gian thực hiện “một cửa” cung cấp dịch vụ công (DVC) giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp và cấp nước sạch, UBND TP đã chỉ đạo mở rộng mô hình sang một số lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, tang lễ, y tế…
Trong đó, Kế hoạch “Áp dụng cơ chế một cửa trong cung cấp DVC tại Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội” vừa được UBND TP ban hành.
Mục tiêu cao nhất là minh bạch thông tin
Toàn TP có 2.639 nghĩa trang Nhân dân, 2 cơ sở hỏa táng, 18 nhà tang lễ, chủ yếu tại nội thành, nhỏ hẹp và thiếu cơ sở vật chất nên thường quá tải. Thời gian qua, việc công khai thông tin về DVC, nhất là vị trí đặt mộ tại nghĩa trang chưa đầy đủ, thiếu chi tiết giá cả. Vì vậy, người dân chủ yếu phải nhờ tư vấn qua điện thoại, thì hay bị đối tượng "cò" đưa thông tin không chính xác để trục lợi.
Nhằm khắc phục hạn chế, khuyến khích chuyển từ hung táng sang hỏa táng, TP áp dụng cơ chế một cửa trong cung cấp DVC tại Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội để minh bạch thông tin, giúp người dân bớt đi lại nhiều lần, nhiều nơi... TP sẽ áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết các DVC đặc thù của Ban tại 4 điểm ký hợp đồng chính (trụ sở Ban 125 Phùng Hưng, Nhà điều hành tang lễ Cầu Giấy, Đội xe 259 Minh Khai, Đài hóa thân Hoàn vũ - Nghĩa trang Văn Điển) và giải quyết các DVC khác ở 19 điểm trên địa bàn.
Đáng chú ý, nhằm dẹp đối tượng “cò mồi”, 100% trong 17 DVC được lựa chọn sẽ được công khai về mức giá, hồ sơ, điều kiện, quy trình, thời gian tiếp nhận giải quyết tại bộ phận một cửa (BPMC), trên website…; niêm yết đường dây nóng và hòm thư góp ý. UBND TP cũng yêu cầu đơn vị công khai danh sách viên chức, nhân viên tiếp nhận và trả kết quả; giải quyết đúng hoặc trước hạn 100% hồ sơ…
Người dân được hưởng lợi
Phó Trưởng Ban Phục vụ Lễ tang Hà Nội Lê Hồng Lân cho biết: Ban đã thiết lập hoàn chỉnh bộ danh mục 17 DVC sẽ thực hiện theo cơ chế Một cửa, đang chỉnh sửa theo ý kiến Sở Tư pháp, và sẽ trình UBND TP để ban hành (dự kiến trong tháng 4/2017). Đặc biệt, với số lượng lớn sản phẩm, dịch vụ mà Ban cung cấp mỗi ngày (hơn 70 chuyến xe, 4 đám tang tại nhà tang lễ, 50 ca hỏa táng…), khi áp dụng “Một cửa” cung cấp DVC, lợi ích lớn nhất chính là minh bạch thông tin về DVC. Thông tin được đăng không chỉ trên website của Ban mà còn trên Cổng giao tiếp điện tử TP, nên người dân có thể chủ động nắm thông tin, tránh bị “cò mồi” đẩy giá lên 3 - 4 lần so với giá Ban đưa ra.
Theo nhiều ý kiến, đối tượng hưởng lợi  của việc triển khai này là người dân. Song, theo lãnh đạo Sở Nội vụ không nên cứng nhắc khi xây dựng BPMC, mà cần hướng tới việc phục vụ người dân tốt nhất. Trong đó, phải minh bạch để họ dễ tiếp cận thông tin ban đầu, nhanh chóng ký được hợp đồng. Về phía cơ quan chủ quản, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh: Lúc người dân thỏa thuận xong, phải được trả hợp đồng ngay chứ không thể đợi 1 - 2 ngày như hiện nay. Để người dân không phải đi lại nhiều, trong hợp đồng cần thông tin rõ số điện thoại nhân viên của BPMC để người dân tiện liên hệ… Đặc biệt, BPMC cần công khai số mộ trống, thời gian trống, giá dịch vụ…, và khẳng định “người dân không phải mất thêm bất kỳ chi phí gì”.
Sau khi UBND TP ban hành bộ DVC thực hiện theo cơ chế một cửa và Ban bố trí xong cơ sở vật chất, nhân lực tại BPMC đảm bảo thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức, trong quý II/2017, Sở LĐTB&XH sẽ tổ chức việc cung cấp DVC theo cơ chế Một cửa tại Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội. UBND TP cũng giao Ban trong năm nay xây dựng, áp dụng quy trình ISO 9001:2008, hiện đại hóa hoạt động, rà soát đơn giản hóa thủ tục DVC...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nền hành chính không tiếp xúc, toàn trình

Hà Nội đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nền hành chính không tiếp xúc, toàn trình

31 Dec, 02:05 PM

Kinhtedothi - Từ ngày 1/1/2026, Hà Nội chính thức triển khai đồng bộ nhiều chính sách đột phá nhằm thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời thống nhất phương thức trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Bộ Xây dựng hỗ trợ Huế phát triển đô thị thông minh

Bộ Xây dựng hỗ trợ Huế phát triển đô thị thông minh

22 Dec, 07:09 PM

Kinhtedothi- Việc đưa ứng dụng Hue-S vào vận hành với hơn 50 chức năng và 100% dịch vụ đô thị thông minh tích hợp đã góp phần đưa chuyển đổi số, đô thị thông minh của thành phố Huế đi vào thực chất và gần hơn với người dân.

Từ ngày 1/1/2026, người dân có thể làm thủ tục thế chấp đất đai online

Từ ngày 1/1/2026, người dân có thể làm thủ tục thế chấp đất đai online

19 Dec, 03:41 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa có tờ trình đề nghị UBND TP phê duyệt chủ trương thí điểm tái cấu trúc thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo hướng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Chuyển đổi số từ thực tiễn: iHanoi thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ công

Chuyển đổi số từ thực tiễn: iHanoi thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ công

18 Dec, 03:43 PM

Kinhtedothi - Sau khi chính thức hợp nhất Cổng Dịch vụ công Hà Nội với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và triển khai ứng dụng iHanoi, Thủ đô Hà Nội đang từng bước tạo ra những chuyển biến rõ nét trong cách người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính. Đây không chỉ là một bước đi kỹ thuật trong lộ trình chuyển đổi số, mà còn là cuộc “cách mạng” về phương thức phục vụ, lấy sự thuận tiện của người dân làm trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ