Áp lực bán tháo chi phối chứng khoán suốt tuần

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chưa xác định rõ xu hướng thị trường, nên nhiều nhà đầu tư khi nhận thấy tín hiệu mua khởi sắc, lập tức xả hàng ngay, khiến Vn-Index trải qua những phiên giằng co, biến động nhanh, giao động mạnh.

KTĐT - Chưa xác định rõ xu hướng thị trường, nên nhiều nhà đầu tư khi nhận thấy tín hiệu mua khởi sắc, lập tức xả hàng ngay, khiến Vn-Index trải qua những phiên giằng co, biến động nhanh, giao động mạnh.

Thị trường chứng khoán biến động mạnh khiến tâm lý nhà đầu tư tuần này không còn vững vàng như nửa tháng trước đó.

Kết thúc tuần giao dịch, Vn-Index mất đi 32,24 điểm (5,39%) và rơi khỏi mốc 550 vào ngày 6/11. Nỗi sợ hãi của nhà đầu tư thể hiện rõ trong hai phiên đầu tuần, khi nhiều người chọn giải pháp đứng ngoài quan sát và chờ những cơ hội xuất hiện rõ ràng hơn mới nhập cuộc, còn trên bảng điện tử hầu như chỉ có dư bán. Kết quả, chỉ số sàn TP HCM tuột một mạch hơn 20 điểm ở hai phiên liền.

Phải đến giữa tuần, nhà đầu tư mới lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, người mua không dám mua giá cao, bên bán cũng không "cam lòng" bán giá thấp, khiến cung cầu cổ phiếu không có nhiều cơ hội gặp nhau. Thanh khoản ở HOSE do vậy ngày một suy giảm. Bình quân mỗi phiên chỉ có 61,56 triệu chứng khoán chuyển nhượng, tương đương 2.864 tỷ đồng, trong khi những con số này ở tuần trước đạt lần lượt 81,44 triệu chứng khoán, 3.864 tỷ đồng.

Chưa xác định rõ xu hướng thị trường, nên nhiều nhà đầu tư khi nhận thấy tín hiệu mua khởi sắc, lập tức xả hàng ngay, khiến Vn-Index trải qua những phiên giằng co, biến động nhanh, giao động mạnh. Cổ phiếu vừa mới tăng ào ạt đã nhanh chóng giảm điểm ngay sau đó.

Đơn cử như FPT, DPM, GMC, REE, SC5, TDH, ANV... vốn hừng hực đi lên ở đầu phiên 6/11, bỗng bất ngờ sụt giảm mạnh vào lúc đóng cửa. Nhà đầu tư lướt sóng nếu không thận trọng có thể mất khoảng 10% ngay trong ngày giao dịch. Chính sự biến động mạnh của thị trường trong tuần đã khiến lực mua "run tay", chứ không còn lao vào gom cuồng nhiệt như giữa cuối tháng 10.

Thị trường cần thêm thời gian để tích lũy, lấy lại đà phục hồi. Theo nhận định Công ty chứng khoán FPTS: "Đợt suy giảm lần này dự kiến có thể kéo dài trong khoảng một tháng".

Diễn biến chứng khoán thế giới, thông tin liên quan đến đòn bẩy tài chính đã ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước tuần qua.

HNX-Index có 2 phiên tăng, song, mức tăng khá nhẹ nhàng nên mất 10,24 điểm (5,02%). Chỉ số sàn Hà Nội sẽ bắt đầu tuần mới tại 189,14 điểm. Bình quân mỗi phiên ghi nhận 33,92 triệu chứng khoán sang tay, ước tính 1.393 tỷ đồng, hạ 43% về khối lượng và 48% về giá trị so với trung bình tuần trước.