Áp thấp nhiệt đới dự báo suy yếu khi tới quần đảo Hoàng Sa

Thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia (KTTV) cho biết, chiều nay (21/10) áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có vị trí ở vào khoảng 20,4N-123,8E cường độ cấp 6 - 7; đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/giờ.
Dự báo khoảng sáng và trưa mai (22/10), ATNĐ đi vào khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông; ATNĐ này khi vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippin), do đi qua vùng biển thoáng, không bị ảnh hưởng của ma sát địa hình, nên ATNĐ có khả năng mạnh hơn khi vào Biển Đông.
Hiện nay khối không khí lạnh vẫn bao trùm khu vực Biển Đông, nên ít có khả năng ATNĐ phát triển thành cơn bão mạnh (trên cấp 10) trong những ngày tới.
Căn cứ theo các dự báo, Trung tâm KTVT đưa ra 2 kịch bản có thể xảy ra. Trong đó, kịch bản 1 (xác suất 60 - 70%) sẽ xảy ra trong trường hợp ATNĐ tương tác với không khí lạnh, cường độ mạnh nhất đạt cấp 7 khi vào Biển Đông. Sau khi di chuyển đến khu vực quần đảo Hoàng Sa suy yếu thành vùng áp thấp. Trước mắt cần lưu ý từ đêm 21/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
Kịch bản 2 (xác suất khoảng 30 - 40%), khi ATNĐ di chuyển vào Biển Đông, tương tác với không khí lạnh, mạnh lên thành bão (cường độ mạnh nhất lên cấp 8 - 9), sau đó duy trì cấp bão khoảng 1 - 2 ngày, suy yếu thành ATNĐ trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, sau đó tiếp tục suy yếu khi di chuyển vào sát bờ biển miền Trung.

Dự báo thời tiết ngày 22/10/2022: Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 22/10/2022 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

Biển Đông nguy cơ đón bão số 7
Kinhtedothi - Bão số 6 mới tan đi được ít ngày, biển Đông lại đứng trước nguy cơ đón áp thấp nhiệt đới mới. Áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng mạnh dần lên; nhiều khả năng trở thành cơn bão số 7 tác động đến đất liền nước ta.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó
Kinhtedothi - Tùy theo diễn biến thực tế, các địa phương chủ động quyết định tạm hoãn cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung vào công tác phòng, chống, khắc phục bão, mưa, lũ.