APEC bàn thảo về tương lai khu vực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/2, Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ nhất Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2014 đã khai mạc tại Trung Quốc với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên. Trong 2 ngày dự họp, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 3 chủ đề chính, gồm: Tiến trình nhất thể hóa trong khu vực, tăng trưởng và cải cách, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng và kết nối trong khu vực nhằm xây dựng quan hệ đối tác hướng tới tương lai ở khu vực.

Kinhtedothi - Ngày 27/2, Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ nhất Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2014 đã khai mạc tại Trung Quốc với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên. Trong 2 ngày dự họp, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 3 chủ đề chính, gồm: Tiến trình nhất thể hóa trong khu vực, tăng trưởng và cải cách, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng và kết nối trong khu vực nhằm xây dựng quan hệ đối tác hướng tới tương lai ở khu vực.
Hải Mạnh
Tình hình Ukraine diễn biến phức tạp

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 20 người bị thương khi những người ủng hộ Nga hôm 27/2 đụng độ với phe theo chính quyền mới tại bán đảo Crimea, phía Nam Ukraine. Cùng ngày, một nhóm tay súng đã nắm quyền kiểm soát Quốc hội và tòa nhà Chính phủ ở bán đảo này cho thấy, tình hình Ukraine sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Trước đó, ông Arseniy Yatsenyuk - một trong những thủ lĩnh biểu tình phe đối lập đã được đề cử là Thủ tướng tạm quyền. Trong một diễn biến khác, báo chí Nga hôm qua đưa tin, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đang ở Nga và nhờ Moscow đảm bảo an toàn cho mình.
Hân Hân
Philippines - Malaysia tăng cường hợp tác

Ngày 27/2, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III bắt đầu thăm chính thức 2 ngày tới Malaysia theo lời mời của Quốc vương Malaysia Abdul Halim Mu'adzam Shah. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Aquino đến Malaysia kể từ khi ông nhậm chức ngày 30/6/2010, nhằm thúc đẩy và tăng cường quan hệ giữa Philippines và Malaysia.
Nguyễn Hà
Hàn Quốc đề xuất tổ chức định kỳ cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/2 cho biết, Seoul và Bình Nhưỡng đã thống nhất tổ chức các cuộc họp cấp chuyên viên Hội Chữ thập đỏ liên Triều sau khi chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán lần thứ 19 kết thúc. Nếu cuộc họp cấp chuyên viên Hội Chữ thập đỏ hai miền được tổ chức, nội dung nghị sự chủ yếu sẽ là vấn đề tổ chức thường xuyên các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán.
Bảo An

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần