Apple đã bán được chiếc iPhone thứ 3 tỷ
Kinhtedothi - Mới đây, trong cuộc họp công bố kết quả tài chính quý III, CEO Tim Cook chính thức xác nhận công ty đã bán được chiếc iPhone thứ 3 tỷ kể từ khi dòng smartphone này ra mắt lần đầu vào năm 2007.
Theo báo cáo, Apple cán mốc 1 tỷ iPhone bán ra vào năm 2016 (nghĩa là mất 9 năm), tuy nhiên sau đó họ chỉ mất khoảng 5 năm để đưa con số lên 2 tỷ và 4 năm nữa để đạt mốc 3 tỷ máy. Điều này cho thấy iPhone vẫn giữ vững được sức hút trong suốt 2 thập kỷ dù thị trường di động có những biến động lớn và áp lực ngày càng gia tăng từ Android.
Báo cáo cũng cho thấy doanh thu từ iPhone trong quý tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 44,6 tỷ USD), chiếm gần một nửa tổng doanh thu 94 tỷ USD/quý của Apple.

Apple đã bán được chiếc iPhone thứ 3 tỷ.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng doanh thu trong quý này của Apple chỉ là tạm thời bởi lo ngại của người tiêu dùng Mỹ trước viễn cảnh các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ có thể khiến giá iPhone tăng vọt.
Apple cũng đã thừa nhận việc người tiêu dùng Mỹ đẩy nhanh mua iPhone để tránh bị ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu đã đóng góp khoảng 1/6 vào tăng trưởng doanh số.
Dù phải gánh khoản chi phí thuế 800 triệu USD trong quý III, thấp hơn 100 triệu USD so với dự đoán ban đầu, Apple dự báo con số này sẽ tăng lên 1,1 tỷ USD trong quý IV. CEO Tim Cook cho biết Apple đã nỗ lực giảm tác động bằng cách chuyển nhiều lô hàng iPhone từ Ấn Độ thay vì Trung Quốc về Mỹ. Biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 46,5%, cao hơn mức kỳ vọng 45,9% của giới phân tích.
Dù phải gánh khoản chi phí thuế 800 triệu USD trong quý III thấp hơn 100 triệu USD so với dự đoán ban đầu, Apple dự báo con số này sẽ tăng lên 1,1 tỷ USD trong quý IV. Theo CEO Tim Cook thì Apple đã nỗ lực giảm tác động bằng việc chuyển nhiều lô hàng iPhone từ Ấn Độ thay vì Trung Quốc về Mỹ.
Mặc dù vậy, hiệu lực miễn thế có thể sớm chấm dứt khi iPhone sản xuất từ Ấn Độ cũng sẽ chịu thuế cao sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ vài ngày trước.
Đáng chú ý là doanh thu tại Trung Quốc tăng 4% sau nhiều quý sụt giảm. Mảng dịch vụ của Apple gồm App Store và các dịch vụ khác đạt mức kỷ lục 27,42 tỷ USD (tăng 13%).
Tuy nhiên, trong cuộc đua AI, Apple vẫn bị các đối thủ như Microsoft, Google và Meta bỏ xa. Trong khi các đối thủ liên tục đưa ra nhiều ứng dụng AI trực tiếp giúp cải thiện lợi nhuận thì chi tiêu đầu tư của Apple vẫn ở tầm kiểm soát, cho thấy công ty đang dậm chân trong việc phát triển chiến lược AI.
Apple cho biết chi tiêu vốn của tập đoàn sẽ tăng trong thời gian tới và tập đoàn cũng đang tăng cường đầu tư đáng kể vào AI và rất cởi mở với các thương vụ M&A có thể tăng tốc lộ trình phát triển.
Ngoài ra, Apple cũng đang lo lắng vì phán quyết sắp tới của vụ kiện độc quyền chống lại Google. Trong vụ kiện, hợp đồng giữa Apple và Google để Google là công cụ tìm kiếm mặc định trong trình duyệt Safari được đẩy lên làm tâm điểm.
Được biết, hợp đồng này đóng góp gần 1/5 lợi nhuận hoạt động của Apple, do gần như không phát sinh chi phí vận hành nào. Nếu phán quyết bất lợi, Apple có thể mất đi một nguồn lợi nhuận lớn.

Apple đã mở lại tính năng tóm tắt tin tức
Kinhtedothi - Apple đã mang lại tính năng tóm tắt thông báo Apple Intelligence cho các ứng dụng trên bản phát hành Public Beta dành cho iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 và các bản cập nhật phần mềm thế hệ tiếp theo khác.

Apple định chi 14 tỷ USD thâu tóm startup AI
Kinhtedothi - Apple mạnh tay chi 14 tỷ USD cho thương vụ lớn nhất lịch sử nhằm thâu tóm Perplexity.

Apple thống trị thị trường máy tính bảng
Kinhtedothi- Xét trong giai đoạn quý I, Apple vẫn thống trị thị trường máy tính bảng toàn cầu với mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.