Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Argentina: Vụ nổ có thể khiến 44 thủy thủ trên tàu ARA San Juan thiệt mạng

Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Oscar Aguad, quân đội nước này tin rằng, vụ nổ là nguyên nhân khiến 44 thủy thủ đoàn trên tàu ngầm ARA San Juan mất tích ở phía nam Đại Tây Dương từ hôm 15/11 bị thiệt mạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Oscar Aguad đầu tuần này chia sẻ trong buổi họp báo rằng, cơ quan hạt nhân quốc tế đã phát hiện một vụ nổ gần vị trí cuối cùng của ARA San Juan trước khi mất tích hôm 15/11 vừa qua.
 Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Oscar Aguad.
Bộ trưởng Aguad cho biết quân đội Argentina tin rằng, vụ nổ là nguyên nhân khiến 44 thủy thủ đoàn trên tàu ngầm ARA San Juan mất tích ở phía nam Đại Tây Dương từ hôm 15/11 bị thiệt mạng.
Giới chức quân đội Argentina cho rằng thời gian cùng với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt cho thấy các thủy thủ đoàn khó có khả năng sống sót.
Khi phóng viên hỏi: "Ông có nghĩ là tất cả các thủy thủ đã chết?", Bộ trưởng Quốc phòng Argentina cho biết: "Chính xác là thế".
Bộ trưởng Aguad cũng cho biết, quá trình bảo trì tàu ngầm có thể đã xảy ra vấn đề và việc điều tra các cáo buộc vẫn đang được tiến hành.
"Chúng tôi không có bằng chứng rõ ràng nhưng có những nghi vấn về tham nhũng", ông nói. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Argentina, việc sửa chữa tàu ngầm San Juan dự kiến diễn ra trong 2 năm thay vì 5 năm.
Ngoài ra, kiểm toán cho thấy một số bộ phận và vật liệu sử dụng trong quá trình sửa chữa tàu ngầm mất tích không đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina cũng cho biết, có nghi vấn về chi phí cao quá mức.
Trước khi mất liên lạc từ ngày 15/11, ARA San Juan đã thông báo về sự cố chập điện do nước biển tràn vào hệ thống thông hơi, dẫn tới sự cố đoản mạch ở một ắc quy và gây cháy. Tuy nhiên, các thủy thủ thông báo đã khống chế được vụ việc và tiếp tục hành trình. Ít giờ sau đó, tàu đã phát tín hiệu lần cuối tại Vịnh San Jorge, cách bờ biển Argentina 432km.
 Tàu ngầm ARA San Juan mất tích từ hôm 15/11.
Chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan đã bước sang tuần thứ 3, huy động khoảng 4.040 người và gần 30 máy bay, tàu thuyền các loại, cùng nhiều thiết bị tối tân, hiện đại của Argentina và 18 quốc gia khác. Tuy nhiên, việc xác định vị trí tàu ngầm mất tích ARA San Juan vẫn chưa đem lại kết quả.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ