Dự lễ truy điệu có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam và nhiều địa phương trong cả nước; các vị lão thành cách mạng và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Trong không khí trang nghiêm và đau buồn, Quốc thiều Việt Nam được cử lên trang trọng để tiễn biệt nguyên Chủ tịch Võ Chí Công. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Lễ tang đã đọc điếu văn trong niềm xúc động. Lời điếu trân trọng ôn lại tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang với 100 năm tuổi đời và 76 năm tuổi Đảng của nguyên Chủ tịch Võ Chí Công. Điếu văn có đoạn: Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, làm hết sức mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt của Đảng và nhân dân; luôn gần gũi, quí trọng nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết; được đồng chí, đồng bào quí mến, tin cậy; được bạn bè quốc tế trân trọng.
Đúng 7 giờ, lễ di quan được cử hành. Lễ an táng nguyên Chủ tịch Võ Chí Công được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh trong buổi sáng cùng ngày.
Cùng với buổi lễ tại TP Hồ Chí Minh, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Võ Chí Công cũng đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Nam.