Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

ASEAN quan ngại về căng thẳng ở Biển Đông

Kinhtedothi - Đại diện các quốc gia Đông Nam Á hôm qua (27/2) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc căng thẳng leo thang do những tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông gần đây.
Kết thúc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) tại Thủ đô tại Vientiane (Lào), tuyên bố chung của kỳ họp có nội dung: “Các bộ trưởng tiếp tục quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây và sắp tới” trên Biển Đông. Việc tuyên bố chủ quyền chồng chéo và hoạt động leo thang đã gia tăng căng thẳng, có thể ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, theo tuyên bố của ASEAN.
Hội nghị AMM Retreat diễn ra không lâu sau khi Trung Quốc ngày 18/2 thừa nhận đã đưa vũ khí ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Trước đó, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, Bắc Kinh đang đặt hệ thống radar và triển khai tên lửa đất đối không, đồng thời xây dựng thêm đường băng phù hợp với các máy bay chiến đấu trên đảo Phú Lâm. Khu vực Biển Đông, vốn là nơi thông thương của lượng hàng hóa lên tới 5000 tỷ USD mỗi năm đã chứng kiến nhiều hành động ngang ngược của Bắc Kinh.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 25/2 còn ngang ngược tuyên bố Bắc Kinh “thật sự” cần những “vũ khí phòng vệ” trên Biển Đông để đối phó với tiến trình quân sự hóa do Mỹ kích ngòi.

Trong thời gian qua, Mỹ đã liên tục chỉ trích các hành động phi pháp của Trung Quốc như bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo tại khu vực Biển Đông. Washington cũng hơn một lần điều tàu chiến tuần tra tại khu vực trên. Những hành động mang tính khẳng định quyền tự do hàng hải này khiến Bắc Kinh vô cùng giận dữ.

Ngày 26/2, đại diện chính quyền Washington một lần nữa thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngừng quân sự hóa Biển Đông. Cũng với tinh thần đó, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trả lời phóng viên sau Hội nghị AMM Retreat: “Chúng tôi kêu gọi ngừng các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông”.

Trong những nội dung bàn thảo, các quốc gia ASEAN cũng nhất trí tổ chức một hội nghị giữa Ngoại trưởng Trung Quốc cùng các nước ASEAN để bàn luận sâu hơn về vấn đề Biển Đông, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Hor Namhong.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ