ASEAN sắp thông qua khung quy tắc ứng xử trên biển với Trung Quốc

Lan Hương (Theo Straits Times)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á dự kiến sẽ thông qua khung của Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) vào cuối tuần này với hy vọng ngăn ngừa các xung đột.

“Chúng tôi có cam kết giữa các nước ASEAN và Trung Quốc để hoàn tất và thông qua bộ khung của COC. Chúng tôi hy vọng rằng, các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ ký thông qua bộ khung vào cuộc họp vào ngày 6/8 sau khi các quan chức cấp cao đã thông qua hồi cuối tháng 5”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Robespierre Bolivar cho biết trong cuộc họp báo.
Cũng theo đại diện Bộ Ngoại giao Philippines, bộ khung đã thể hiện cơ bản các nét chính của COC.
 Hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc trên đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
"Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán về COC sẽ được thực hiện một cách thực chất sau quá trình phê duyệt. Đây thực sự là một bước tiến rất lớn để đưa ra một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông", ông nói thêm.
Sau khi được các Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc thông qua, bộ khung COC sẽ được trình lên cho các nhà lãnh đạo để chủ trì tiến hành các cuộc đàm phán về COC.
Biển Đong là tuyến đường hàng hải quan trọng, nơi có trữ lượng dầu khí dồi dào.
Việc hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử đã được đẩy nhanh trong thời gian qua do Trung Quốc liên tục có các động thái phi pháp ở Biển Đông, khiến căng thẳng trong khu vực leo thang. Việt Nam cùng các nước ASEAN đã lên tiếng phản đối. Trước đó, ngày 1/8, Việt Nam đã lên án việc Trung Quốc xây dựng và vận hành một rạp chiếu phim trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Các nỗ lực để hoàn thiện COC đã kéo dài trong nhiều năm. Năm 2002, Trung Quốc và ASEAN đã giải quyết một tuyên bố không ràng buộc kêu gọi các bên yêu sách thực hiện kiềm chế trong các hoạt động có thể leo thang các tranh chấp ở Biển Đông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần