Bà Bùi Huyền Mai giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội
Kinhtedothi-Tân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao; cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP xây dựng một tập thể Mặt trận đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới và sáng tạo...
Chiều nay, 19/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 để kiện toàn, bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên; các đồng chí trong Ban Thường trực, Ủy viên Ủy ban MTTQ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 4, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 để kiện toàn, bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội
Hội nghị đã hiệp thương 9 đồng chí làm Ủy viên Ủy ban MTTQ TP khoá XVIII; đồng thời hiệp thương kiện toàn 2 chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP đối với đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tin tưởng, trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, đồng thời cho biết, đây là niềm tự hào lớn lao và cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô và hệ thống MTTQ của TP.
“Tôi ý thức sâu sắc rằng, TP chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Bộ máy được tinh gọn, yêu cầu càng cao hơn về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đối với MTTQ Việt Nam TP, đây không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là sự đòi hỏi của thực tiễn, để Mặt trận thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, là nơi tập hợp, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”- tân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Bùi Huyền Mai chia sẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Cùng đó, sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; không ngừng học hỏi, lắng nghe, rèn luyện để trưởng thành hơn; cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP xây dựng một tập thể Mặt trận đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới và sáng tạo; phát huy vai trò cầu nối, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh thực sự là của dân, do dân và vì dân.
Đồng chí nhấn mạnh, trước mắt, nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, là cùng với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ tại 126 xã, phường trên địa bàn toàn TP trong tháng 9/2025. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, mà còn là dịp để củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ và sức mạnh Nhân dân, tạo tiền đề quan trọng hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam TP và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc mừng các đồng chí được hiệp thương làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP nhiệm kỳ 2024-2029
Khẳng định nhiệm vụ mới là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách lớn đối, Tân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội; cùng sự ủng hộ, chia sẻ của đội ngũ cán bộ hệ thống Mặt trận và toàn thể Nhân dân Thủ đô.
“Với tất cả tình cảm và trách nhiệm, tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mình cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã trao gửi"- đồng chí Bùi Huyền Mai bày tỏ.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai cũng gửi lời tri ân đến tập thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Thanh Xuân và khẳng định, những tình cảm, sự tin cậy, đồng hành của các đồng chí, đồng nghiệp sẽ mãi là hành trang quý báu để đồng chí bước vào nhiệm vụ mới.
Trích dẫn
Đồng chí Bùi Huyền Mai, sinh ngày: 3/9/1975
Quê quán: xã Ứng Hòa, TP Hà Nội
Dân Tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 10/7/2003
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sỹ Luật; Tiến sỹ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Quá trình công tác:
Từ tháng 4/1998 đến tháng 12/2004: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND TP Hà Nội
Từ tháng 1/2005 đến tháng 3/2009: Phó trưởng Phòng Tổng hợp - Văn phòng, HĐND TP Hà Nội; Phó trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội.
Từ tháng 4/2009 đến tháng 5/2011: Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn, Trưởng phòng Công tác đại biểu Quốc hội - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội.
Từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2016: Phó Trưởng Ban Pháp chế chuyên trách HĐND TP Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi Bộ Phòng Công tác tiếp công dân, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội.
Từ tháng 7/2016 đến tháng 9/2017: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.
Từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2020: Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội.
Tháng 10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.
Từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2020: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, khóa XIV.
Từ tháng 1/2021 đến tháng 11/2022: Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV.
Từ tháng 11/2022 đến tháng 30/6/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV.
Từ 1/7/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV.
Ngày 19/8/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có Quyết định số 9765-QĐ/TU, điều động, phân công đồng chí Bùi Huyền Mai thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030; đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Bùi Huyền Mai được giới thiệu để hiệp thương bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Kinhtedothi - Chiều 19/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Đưa công tác Mặt trận sang trang mới, bộ máy mới, kết quả mới
Kinhtedothi-Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam tin tưởng những khó khăn vướng mắc sẽ được tháo gỡ, góp phần đưa công tác Mặt trận sang trang mới, bộ máy mới, sức sống mới, năng lượng mới, kết quả mới.

Chuyển đổi số là thước đo năng lực, sự đổi mới của mỗi cán bộ Mặt trận
Kinhtedothi-Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam mong muốn mỗi cán bộ Mặt trận thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm trong hành động, coi chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thước đo năng lực và sự đổi mới của mỗi tổ chức, cá nhân.