Ba Đình quyết liệt trong công tác giữ gìn văn minh đô thị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đợt cao điểm này, quận Ba Đình đã huy động một lực lượng hùng hậu hơn hẳn những lần trước với 868 nhân lực của cả hệ thống chính trị, tổ chức 55 buổi ra quân...

Chiều 10/12, UBND, Công an, Ban chỉ đạo (BCĐ) 197 quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 15 ngày đầu tiên của đợt cao điểm xử lý vi phạm và đảm bảo trật tự văn minh đô thị, VSMT, ATGT trên địa bàn quận.

Đợt cao điểm này, quận Ba Đình đã huy động một lực lượng hùng hậu hơn hẳn những lần trước với 868 nhân lực của cả hệ thống chính trị, tổ chức 55 buổi ra quân trên 14 phường, vận động trên 7.000 tiểu thương tại các chợ, hộ kinh doanh ki ốt ký cam kết không vi phạm trật tự văn minh đô thị, phá dỡ, thu giữ, bóc xóa gần 1.000 mái che, lều bạt, quảng cáo sai quy định, xử lý 319 trường hợp, phạt tiền 90 triệu đồng.
Trưởng Công an quận Ba Đình, Đại tá Nguyễn Trọng Thái cho biết, hiện Ba Đình có 5 tụ điểm phức tạp, tồn tại nhiều vi phạm đều nằm trong khu vực giáp ranh giữa nhiều phường quận như: mặt cầu Long Biên, quanh hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên… Tuy nhiên, Ba Đình đã chủ động vừa đề xuất phối hợp vừa tự đưa lực lượng vào giải quyết các điểm nóng. “Chúng tôi cử 140 Cảnh sát khu vực vào từng hộ gia đình xác định, chụp ảnh hiện trạng sử dụng hè phố để lưu hồ sơ rồi vận động, tuyên truyền, nếu còn vi phạm sẽ căn cứ hồ sơ để xử lý” - ông Thái nói.
 
Quang cảnh Hội nghị Sơ kết đợt cao điểm xử lý vi phạm TTVMĐT, VSMT, TTATGT quận Ba Đình
Quang cảnh Hội nghị Sơ kết đợt cao điểm xử lý vi phạm TTVMĐT, VSMT, TTATGT quận Ba Đình
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Phong Cầm cho rằng, sau 15 ngày đầu tiên, công tác giữ gìn trật tự văn minh đô thị tuy đã có kết quả khả quan nhưng vẫn còn một số tồn tại. Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu lực lượng chức năng các phường tập trung giám sát ngăn ngừa, xử lý các trường hợp đổ trộm phế thải, vi phạm trật tự xây dựng, các điểm đen ô nhiễm môi trường như hồ Đầm Tròn, hồ Ngọc Hà…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình đánh giá lực lượng Tự quản tham gia đợt cao điểm này chưa đáp ứng được thực tế công việc; yêu cầu BCĐ 197 xem xét lại vai trò, hoạt động của các lực lượng đoàn thể để có sự điều chỉnh, tăng cường cho phù hợp. Ngoài ra, Chủ tịch UBND quận Ba Đình còn nghiêm khắc đưa ra 3 “mệnh lệnh”, thứ nhất, lãnh đạo UBND, công an các phường phải chịu trách nhiệm tuyệt đối về kết quả công tác; thứ hai, lãnh đạo phường phải duy trì liên lạc 24/7, tuyệt đối không được tắt điện thoại để né tránh trách nhiệm, thứ ba, thay vì lập đoàn kiểm tra rầm rộ, phức tạp, thành viên BCĐ 197 quận mỗi khi đi đến nơi nào thấy hiện tượng vi phạm, tồn tại phải phản ánh ngay cho phường sở tại yêu cầu giải quyết, coi mỗi lượt đi là một đợt kiểm tra thực tế. “Muốn công tác đạt kết quả tốt hơn chúng ta phải chỉ ra được hạn chế trong từng khâu, từng bộ phận, từ đó có biện pháp khắc phục”- ông Đỗ Viết Bình nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần