“Bà hỏa” tung hoành

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi người dân tại nhiều tỉnh miền Bắc đang nỗ lực khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra thì tại các tỉnh phía Nam, một số vụ hỏa hoạn khiến dư luận hết sức bàng hoàng.

Nghiêm trọng nhất, phải kể đến vụ cháy do chập điện tại một tiệm làm tóc khiến 7 người thiệt mạng.

Vụ hoả hoạn xảy ra khoảng lúc 2h sáng 16/9 tại nhà số 416 trên đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP HCM. Theo người dân, thời điểm trên có nghe nhiều tiếng nổ nhỏ từ trong căn nhà rồi lửa bùng lên. Ngôi nhà này chuyên bán dụng cụ và phụ liệu ngành tóc. Lúc này, bên trong nhà có nhiều người đang ngủ. Lực lượng PCCC nhiều quận cùng lực lượng cứu hộ của Sở cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng có mặt.

Theo quan sát, ngôi nhà có diện tích khoảng 80 m2, mái tôn, vách tường, chỉ có một hướng cửa chính, không có cửa sổ, nên khi vụ cháy xảy ra những người bên trong không có lối thoát. Đến sáng cùng ngày, đã có 7 người tử nạn trong vụ hỏa hoạn. Căn nhà bị thiêu rụi đang được bà chủ rao bán để có tiền mổ tim cho con.  
“Bà hỏa” tung hoành - Ảnh 1
Đến sáng 18/9, cũng tại TP Hồ Chí Minh, một vụ hỏa hoạn lớn khác xảy ra trong khuôn viên chi nhánh số 9, Ngân hàng Viettinbank (số 821 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM). Ngọn lửa phát ra từ bảng hiệu của ngân hàng, sau đó lan xuống trụ ATM, cháy sang xe máy của khách hàng và nhân viên đậu trong khuôn viên chi nhánh ngân hàng trên.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, một người bị bỏng nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, 4 xe máy bị cháy trơ khung, 3 xe bị cháy xém, cùng một số xe đạp bị cháy rụi. Hai buồng ATM cùng một máy rút tiền bị cháy hư hỏng hoàn toàn.

Theo một số nhân chứng, trước đó, có nhân viên đang hàn bảng hiệu phía trước chi nhánh, không may những tia lửa hàn rơi xuống trúng vào bình dầu khiến ngọt lửa bùng phát. Sau đó, lửa cháy lan sang xe máy và trụ ATM.

Và đến khoảng 16 giờ cùng ngày, “bà hỏa” tiếp tục tung hoành, bao trùm công ty
 TNHH Sakata Inx Việt Nam (vốn đầu tư 14,5 triệu USD, 100% Nhật Bản), chuyên sản xuất mực in có trụ sở ở thị xã Thuận An, Bình Dương với diện tích rộng hàng nghìn m2. Theo các công nhân, lửa bùng lên ở khu vực sản xuất mực in của công ty. Mọi người huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bén vào các vật dụng dễ bắt lửa và lan nhanh. Hàng chục công nhân đang làm việc tại đây hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

 
“Bà hỏa” tung hoành - Ảnh 2
Bên trong nhà xưởng có nhiều hóa chất nên đám cháy lan rất nhanh. Hàng trăm cảnh sát cùng hơn chục xe chữa cháy Bình Dương có mặt ứng cứu. 

Khoảng 19h, lửa vẫn hừng hực kèm theo khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm cả công ty rộng hàng nghìn m2. 20h, cảnh sát chữa cháy TP HCM và một đơn vị ở Đồng Nai được điều đến hỗ trợ với khoảng 50 xe cứu hỏa cùng hàng trăm lính. Hàng chục công nhân khác dùng xe nâng hàng di chuyển bồn, thùng phuy hoá chất phía bên trái nhà kho trước khi ngọn lửa ập đến. 22h, sau 6 tiếng xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa vẫn còn cháy mạnh.
Chỉ một ngày sau đó, sáng 19/9, một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. May mắn khi vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong ngôi nhà đã bị thiêu rụi. 

Nguyên nhân ban đầu của các vụ cháy trên đều được xác định là do chập điện.

Theo một số chuyên gia PCCC, đáng lẽ ra nếu các nạn nhân có thể giữ bình tĩnh và biết cách xử lý tình huống họ đã có thể tránh được rủi ro. Trong các vụ hỏa hoạn, đa phần nạn nhân tử vong vì nghẹt thở do khói nhiều hơn là bỏng hay chết cháy. Do đó, nguyên tắc đầu tiên là quan sát thật kỹ, tìm mọi cách di tản ra khỏi khu vực nhiễm khói càng nhanh càng tốt và tri hô để mọi người ứng cứu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần