Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Bà trùm” thông thầu Hoàng Thị Thúy Nga chịu mức án tổng hợp 26 năm tù

Kinhtedothi – Tổng hợp với các bản án trước đó do TAND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tuyên trong 2 vụ án “thông thầu”, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga phải chịu hình phạt tổng hợp 26 năm tù.

Sau 3 ngày xét xử vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Ngày 29/12, HĐXX phiên sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 14 bị cáo trong vụ án này.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Hoa Công Hậu và "bà trùm" thông thầu Hoàng Thị Thúy Nga cùng đồng phạm. Ảnh: Tân Tiến.

Theo đó, bị cáo Hoa Công Hậu (SN 1962, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh), bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng”. Cùng tội danh này, bị cáo Lê Thành Lữ (SN 1966, nguyên Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Sở Y tế) bị tuyên 3 năm 6 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo thuộc Công ty NSJ cũng bị xét xử tội danh cùng với Hoa Công Hậu, HĐXX tuyên phạt: Hoàng Thị Thúy Nga (SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty NSJ, người chủ mưu), 6 năm tù, tổng hợp với 2 bản án trước đó của TAND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh xét xử cũng với tội danh này, bị cáo Nga phải chịu mức hình phạt 26 năm tù.

Bị cáo Kim Trọng Đoàn (SN 1974, nguyên Tổng Giám đốc), bị tuyên 2 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó là 7 năm tù. Các bị cáo Hoàng Ngọc Hồng Phúc (SN 1983) bị tuyên 2 năm, tổng hợp bản án trước đó là 5 năm tù; Phùng Thị Dương (SN 1986) bị tuyên 2 năm, tổng hợp là 4 năm; Nông Thị Bích Sửu (SN 1973) bị tuyên 2 năm, tổng hợp 4 năm 6 tháng tù; Đoàn Thị Nở (SN 1990) bị tuyên 2 năm, tổng hợp mức án 5 năm tù.

Bị cáo Hoa Công Hậu, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, bị tuyên phạt 4 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tân Tiến.

Cùng tội danh với các bị cáo nêu trên, gồm: Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1974, nguyên Tổng Giám đốc Công ty NSJ) và Hoàng Ngọc Quang (SN 1981, nguyên Giám đốc Khối Y tế) cùng bị tuyên mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù treo; Bạch Thị Diệu Hiền (SN 1984, nhân viên Công ty NSJ) và Nguyễn Phước Thiện (SN 1976, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Nam Sài Gòn) cùng bị tuyên 2 năm tù treo.

Riêng 2 bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Đặng Thị Mỹ Nga (SN 1968, nguyên Trưởng phòng Quản lý giá và công sản Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh) và Vũ Thị Thu Nga (SN 1986, chuyên viên) mỗi bị cáo lĩnh 2 năm tù treo.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga bị tuyên phạt 6 năm tù, tổng hợp với 2 bản án trước đó, bị cáo Nga phải chấp hành 26 năm tù. Ảnh: Tân Tiến.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên giải tỏa ngăn chặn tài sản của bị cáo Hoa Công Hậu và Lê Thành Lữ. Đối với số tiền Nhà nước bị thiệt hại hơn 13 tỷ đồng, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga phải chịu trách nhiệm bồi thường chính.

HĐXX cũng ghi nhận số tiền 1.970.000.000 đồng, do các bị cáo khác nộp để khắc phục hậu quả của vụ án, được khấu trừ vào phần bồi thường của bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga.

 

Trước đó vào ngày 4/1/2023, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga đã bị TAND TP Hà Nội phiên sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế. Đến ngày 17/2/2023, bị Nga tiếp tục bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt 8 năm tù cũng với tội danh trên, trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cũng bị cộng dồn mức án, vì dính vào vụ án thông thầu xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Xét xử nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và đồng phạm

Xét xử nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và đồng phạm

Vụ án tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh: Các bị cáo thông thầu ra sao?

Vụ án tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh: Các bị cáo thông thầu ra sao?

“Bà trùm” thông thầu Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị 5-6 năm tù

“Bà trùm” thông thầu Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị 5-6 năm tù

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Buôn lậu, hàng giả: mặt trái của lợi nhuận và tội ác cần ngăn chặn

Buôn lậu, hàng giả: mặt trái của lợi nhuận và tội ác cần ngăn chặn

17 May, 09:40 AM

Kinhtedothi - Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố một cán bộ hải quan thuộc Cảng Sài Gòn khu vực 1 vì hành vi tiếp tay cho nhập lậu hơn 4.000 thùng sữa và thực phẩm chức năng từ Mỹ, trị giá hơn 3,4 tỷ đồng. Lô hàng không có giấy phép kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng đã được đưa vào thị trường tiêu dùng thông qua nhiều hệ thống phân phối trực tuyến và cửa hàng thực phẩm nhập khẩu.

Hành trình triệt phá chuyên án 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Hành trình triệt phá chuyên án 100 tấn thực phẩm chức năng giả

16 May, 08:41 PM

Kinhtedothi - Ngày 16/5, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP (CATP) Hà Nội đã triệt phá thành công chuyên án hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng SN 1988, địa chỉ số 1, LK 11, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Kon Tum: phát hiện hàng chục ha rừng tự nhiên bị cưa hạ

Kon Tum: phát hiện hàng chục ha rừng tự nhiên bị cưa hạ

16 May, 08:26 PM

Kinhtedothi- Ngày 16/5, ông Trần Văn Thu-Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) cho biết đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp các phòng ban chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường khu rừng bị phá thuộc tiểu khu 747 do Công ty TNHH một thành viên cao su Sa Thầy quản lý.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ