Ba Vì mùa hoa dã quỳ

Trúc Như
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vườn Quốc gia Ba Vì đang vào mùa hoa dã quỳ đẹp nhất trong năm. Cả cung đường mềm mại uốn lượn quanh sườn núi nhuộm một màu vàng rực rỡ bởi những thảm hoa dã quỳ khoe sắc.

Đến với Vườn Quốc gia Ba Vì năm nay, du khách còn có thêm một trải nghiệm mới vô cùng thú vị, đó là ngắm hoa dã quỳ từ trên khinh khí cầu. 
Điểm đến hấp dẫn

Giữa tháng 11, trong tiết trời se se lạnh, chốn non cao Tản Viên sơn càng thêm huyền ảo, bồng bềnh. Rất nhiều đoàn du khách đến Vườn Quốc gia Ba Vì chỉ để được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ, lôi cuốn của một loài hoa dại nở dịp cuối năm - mùa dã quỳ.

Năm nay, hoa dã quỳ bắt đầu nở từ đầu tháng 11, trải dài dọc đoạn đường 12,5km lên tận đỉnh núi Ba Vì. Từ cổng vào lên tới rừng thông trên cốt 400, du khách sẽ bắt gặp những bụi hoa dã quỳ nở rực như dải lụa vàng vắt quanh sườn núi. Điểm nhấn thu hút khách tham quan nhất là đồi hoa dã quỳ ở khu vực cốt 400, nằm cách rừng thông khoảng 200m, có diện tích hơn 10ha. Du khách có thể dạo bộ giữa những thảm hoa vàng rực, ngắm vẻ đẹp tự nhiên của dã quỳ và thư giãn giữa không gian núi rừng phóng khoáng...
 Mùa hoa dã quỳ tại Vườn Quốc gia Ba Vì thu hút đông đảo giới trẻ đến tham quan.
Không chỉ được ngắm hoa, Vườn Quốc gia Ba Vì còn có thêm nhiều dịch vụ khác hỗ trợ du khách như: Cho thuê lều cắm trại, phục vụ ăn uống, dọn vệ sinh sạch sẽ... Nhờ đó, du khách đến ngắm hoa dã quỳ tại đây luôn có cảm giác tận hưởng trọn vẹn cảnh đẹp thiên nhiên và có khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn thú vị sau những ngày làm việc mệt nhọc, rời xa phố thị ồn ào.

Trải nghiệm mới mẻ

Với chủ đề “Mùa Thu núi tổ Tản Viên Sơn”, Lễ hội hoa dã quỳ năm 2020 lần đầu tiên giới thiệu tới du khách một dịch vụ cực kỳ hấp dẫn: Trải nghiệm bay khinh khí cầu tại cao điểm 400m, 900m, ngắm toàn cảnh Ba Vì với các thảm hoa vàng rực rỡ. Vé vào cổng Vườn Quốc gia Ba Vì giữ nguyên từ 10.000 - 60.000 đồng/người tùy độ tuổi và miễn phí với trẻ em cao dưới 1,2m. Nếu du khách muốn trải nghiệm cảm giác mạnh, ngắm dã quỳ từ trên khinh khí cầu, giá vé là 300.000 đồng/người. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm vô cùng thú vị, không thể nào quên đối với mỗi du khách, đồng thời góp thêm một sản phẩm du lịch hấp dẫn cho huyện Ba Vì.

Được biết năm nay Vườn Quốc gia Ba Vì có tổ chức chương trình trải nghiệm bay khinh khí cầu ngắm hoa dã quỳ, anh Nguyễn Ngọc Tuấn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã thu xếp công việc và đưa cả gia đình đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đây. “Thời tiết ở Vườn Quốc gia Ba Vì rất dễ chịu và cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm đứng khinh khí cầu ngắm hoa dã quỳ nên tôi thấy rất hào hứng” - anh Tuấn chia sẻ.

Đang là dịp hoa dã quỳ nở rộ đẹp nhất trong năm nên mỗi ngày, Vườn Quốc gia Ba Vì đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, thưởng lãm. Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần, nơi đây đón từ 1,2 - 1,3 vạn lượt khách. Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết, hoa dã quy được khai thác thành sản phẩm du lịch từ năm 2015 và đạt được hiệu quả rất tốt, số lượng du khách đến tăng hàng năm. Nếu như năm 2015 Vườn Quốc gia Ba Vì có trên 110.000 lượt khách đến tham quan thì cuối năm 2019 đã lên tới trên 400.000 lượt khách.

Ông Nguyễn Phi Hùng cho biết thêm, dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, dịch vụ ngắm hoa dã quỳ trên khinh khí cầu đã mang đến hiệu ứng tích cực. Số lượng du khách đến với Vườn Quốc gia Ba Vì ngày càng đông, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng đối với việc kích cầu du lịch hậu Covid-19 của Vườn Quốc gia Ba Vì nói riêng và huyện Ba Vì nói chung. “Đối với du khách đi theo tour và đoàn đông người, chúng tôi có chính sách giảm giá vé để có thể thu hút du khách đến tham quan” - ông Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần