Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ba Vì: Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường họp chợ tại Tỉnh lộ 414

Kinhtedothi - Ba Vì thường xuyên tổ chức ra quân, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, trật tự xã hội. Nhưng tình trạng chợ cóc vẫn tồn tại tại Tỉnh lộ 414, gây lo lắng cho người dân mỗi khi đi đường.

Là địa bàn giao giữa phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây) và xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì), tuyến đường tỉnh lộ 414 dài khoảng 1,33 km. Đặc biệt, tỉnh lộ 414 là nơi nối kết giao thương giữa huyện Ba Vì (Hà Nội) và huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) và các vùng lân cận.

Hàng hoá bày bán dọc tuyến đường Tỉnh lộ 414.

Tuy nhiên, nhiều năm qua tỉnh lộ 414 luôn là “điểm nóng” giao thông, trong đó đoạn ngã ba Ao Vua (hay còn gọi là ngã ba gốc Mít) được người dân nhận định là “điểm đen” về tai nạn giao thông vì để tình trạng chợ cóc hoạt động trong nhiều năm, gây mất trật tự cũng như mỹ quan đô thị.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường diễn ra thường xuyên tại Tỉnh lộ 414.

Theo ghi nhận, khu vực này người dân tự ý lập chợ, bày bán các loại hàng hoá... Đặc biệt, khu vực chợ này thường xuyên họp vào tầm 4 - 5 giờ chiều, người dân đi chợ mua đồ dừng xe khiến đường trở nên đông đúc, gây ùn nghẽn giao thông, nhiều vụ tai nạn thường xuyên xảy ra vì đoạn đó nằm ở góc khuất. Thậm chí, nhiều người dân đã bày bán hàng hoá dọc tuyến đường, điểm dừng xe buýt biến thành chợ bất hợp lý. Theo người dân sinh sống tại khu vực ngã ba gốc Mít cho biết, tình trạng lấn chiếm lòng đường bày bán hàng quán đã xuất hiện tự lâu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt đi lại của người dân.

Điểm dừng xe buýt bị xô đổ vì tình trạng họp chợ.

Điều đáng chú ý, nơi đây đã nhiều lần lực lượng chức năng liên ngành huyện phối hợp với lực lượng xã Tản Lĩnh ra quân xử lý vi phạm và bàn giao cho địa bàn quản lý nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn ngay sau đó không lâu.

Mới đây, UBND huyện Ba Vì tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn huyện Ba Vì.

Tình trạng tái diễn vi phạm xảy ra liên tục tại gã ba Ao Vua (hay còn gọi là ngã ba gốc Mít).

Để lập lại trật tự cho tuyến tỉnh lộ 414, thì việc không để các vi phạm tái lấn chiếm cần phải đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong thời điểm như Tết Nguyên đán 2024. Cùng với đó, các cơ quan chức năng huyện Ba Vì, xã Tản Lĩnh cần tăng cường, sát sao, kiên trì việc tuần tra lưu động, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ dân sinh sống dọc tuyến. Cần có kế hoạch, biện pháp duy trì trật tự ATGT, trật tự đô thị, trong đó duy trì biện pháp chống tái lấn chiếm.

Báo Kinh tế&Đô thị sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc.

Làm giả giấy tờ để bán đất nhận khoán ở Ba Vì

Làm giả giấy tờ để bán đất nhận khoán ở Ba Vì

Hà Nội: Bắt quả tang tàu hút cát trái phép ở Ba Vì giữa đêm khuya

Hà Nội: Bắt quả tang tàu hút cát trái phép ở Ba Vì giữa đêm khuya

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

07 Apr, 12:29 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu trên, lĩnh vực nông nghiệp cần bảo đảm mức tăng trưởng liên tục trên 3%. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

07 Apr, 11:06 AM

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình 04-Ctr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2025, về “Phát triển văn hoá – xã hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, 11 trường học đã được quận Cầu Giấy triển khai xây dựng, nâng tổng số trường học trên địa bàn lên con số 103.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ