Bắc Bộ chiều tạnh ráo, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (13/3), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù và có mưa nhỏ, về chiều trời tạnh ráo.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng mạnh về ban ngày với nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Nhiệt độ ngoài trời lúc 7h sáng nay tại Hà Nội là 23 độ, độ ẩm 100%. Trời âm u, nhiều sương mù, mưa nhỏ vẫn còn xuất hiện ở gần hết Hà Nội. Trưa, chiều nay nhiều lúc tạnh ráo. Mây giảm và trời hửng sáng. Tối và đêm nay mưa nhỏ vẫn có  khả năng trở lại. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 27 độ C.
Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 13/3 như sau​:
Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 57​-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 30​-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 68​-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20​-23 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa​-Thừa Thiên​-Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ, độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21​-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 53-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21​-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50​-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18​-21 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 52-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.