Bắc Bộ chuyển mưa rét, nhiệt độ vùng núi có nơi xuống 10 độ C

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đợt rét cuối tháng 12/2018, nhiệt độ 1 số nơi tại Bắc Bộ được dự báo sẽ xuống 10 - 12 độ C, kèm theo mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ảnh minh họa
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (23/12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, hôm nay (23/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10 - 12 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ở các tỉnh ven biển Trung Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa; riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Hà Nội, hôm nay (23/12) có mưa, mưa rào. Trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 18 độ C.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 23/12 cụ thể: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Chiều và đêm trời trở rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21- 24 độ C; riêng khu Tây Bắc 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời trở rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Nam đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời trở rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C; phía Nam 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ  17 - 20 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời trở rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần