Bắc Bộ chuyển nắng nóng tới 35 độ C

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam áp thấp phía Tây, trong khoảng nửa tháng tới, Bắc Bộ sẽ ở trạng thái thời tiết ngày nắng nóng, đêm lạnh.

KTĐT -  Chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam áp thấp phía Tây, trong khoảng nửa tháng tới, Bắc Bộ sẽ ở trạng thái thời tiết ngày nắng nóng, đêm lạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do tác động của áp thấp phía Tây, từ nay đến 11-12/3, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc sẽ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Hôm nay (25/2), nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội khoảng 30-33 độ C, nắng nóng khá gay gắt. Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ban ngày lên tới 33-36 độ C.
 
Đến ngày 28/2, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, nên có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn. Tuy nhiên, khối không khí lạnh yếu không đủ để làm tan cái nóng ban ngày mà chỉ giúp hạ nhiệt về đêm và sáng sớm.

Chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, trong nhiều ngày tới, nền nhiệt ban ngày tại Hà Nội có thể lên tới 33-35 độ C, nắng nóng khá gắt từ 10h-15h. Tuy nhiên, đến đêm, nền nhiệt lại nhanh chóng hạ thấp, chỉ còn 19-22 độ C, trời rét.