Bắc Bộ tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong những giờ tới, một số tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng.

 Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố tại TP Lào Cai trong sáng nay (5/7) bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: BaoLaoCai)
Theo đó, trong 6 giờ qua (7 - 13 giờ ngày 5/7), khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: thị trấn Tân Uyên: 95mm, Thân Thuộc: 76mm (Lai Châu), Mỹ Bằng: 90mm (Tuyên Quang), Cam Đường: 82mm(Lào Cai)...
Dự báo trong 6 giờ tới, một số tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa; lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi mưa trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ninh.
Thông tin thêm về tình hình thời tiết tại một số khu vực trên phạm vi cả nước, theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày hôm nay (5/7), ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay (5/7) phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 55 - 65%.
Do hiệu ứng phơn giảm dần nên theo dự báo ngày mai (6/7) ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55 - 65%.
Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc. (Ảnh: nchmf.gov.vn)
Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc
Hồi 13 giờ ngày 5/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 - 15,5 độ Vĩ Bắc; 114,7 - 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 6/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9. 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Đến 13 giờ ngày 7/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, ngay phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần lên nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động; vùng biển phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m; biển động mạnh.
Tại khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.