Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, vùng núi cao dưới 10 độ C

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay (28/12), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rải rác, một số nơi có mưa to, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, tại Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa vẫn có mưa, đến trưa và chiều mưa ngớt dần, nhiệt độ tăng thêm khoảng 1-2 độ C so với ngày 27/12. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất từ 16 - 19 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa; sau có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; vùng núi dưới 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.
Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất từ 16 - 19 độ C
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, ngày có nơi mưa vừa, có nơi mưa to; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có ma vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam có nơi 27 - 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần