Bắc Giang, Bắc Kạn: Mưa lũ kỷ lục khiến nhiều vùng bị ngập úng, sạt lở

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 9/5, hiện nay vẫn chưa ngớt, kết hợp với lũ từ Lạng Sơn đổ về nên nhiều xã vùng cao của Bắc Giang và Bắc Kạn cũng bị ngập nặng.

Bắc Giang: Trận mưa lũ kỷ lục như năm 2008

Lượng mưa hàng trăm mm, kết hợp với lũ lớn từ tỉnh Lạng Sơn đổ về nên nhiều thôn trong xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn bị chia cắt do nước lũ ở các sông, suối lên cao. Chia sẻ trên báo Bắc Giang, Chủ tịch UBND xã Cấm Sơn (Lục Ngạn) Nông Văn Phụng nhận định: "Đợt mưa này rất lớn, ngang với trận mưa lũ kỷ lục xảy ra tại Lục Ngạn năm 2008".

Ngập úng tại nhiều xã ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo điện tử VOV
Ngập úng tại nhiều xã ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo điện tử VOV

Hàng trăm ha vải thiều và hoa màu đã bị ngập úng. Nhiều cột điện hạ thế bị lũ làm gãy, đổ khiến một số thôn tại các xã: Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Vân, Sa Lý bị mất điện. Nước chảy siết làm nhiều tuyến đường huyện, tỉnh, liên xã bị ngập cục bộ, các phương tiện giao thông không thể qua lại.

Ngầm Giàng, xã Phong Minh bị ngập nặng. Ảnh: Quân Huấn/Báo Bắc Giang
Ngầm Giàng, xã Phong Minh bị ngập nặng. Ảnh: Quân Huấn/Báo Bắc Giang

Hiện tại, nhiều xã vùng cao như: Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, Tân Sơn… cũng đang có mưa rất to, nước tại các sông, suối đang tiếp tục dâng cao.

Hàng trăm ha vải thiều và hoa màu đang vào vụ mùa thu hoạch đều bị ngập úng. Nhiều cột điện hạ tầng bị dòng nước lũ làm gãy khiến một số thôn, xã rơi vào cảnh mất điện.. Ảnh: VOV.vn
Hàng trăm ha vải thiều và hoa màu đang vào vụ mùa thu hoạch đều bị ngập úng. Nhiều cột điện hạ tầng bị dòng nước lũ làm gãy khiến một số thôn, xã rơi vào cảnh mất điện.. Ảnh: VOV.vn

Để ứng phó với mưa lũ, lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Lục Ngạn đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường hỗ trợ di chuyển người và tài sản lên vị trí an toàn. Hiện. chưa có thiệt hại về người và thống kê thiệt hại về hoa màu, nhà, cửa, công trình giao thông, trường học…

Nhiều trường học bị ngập úng do mưa lớn kết hợp với nguồn lũ lớn từ Lạng Sơn đổ về. Ảnh: VOV.vn
Nhiều trường học bị ngập úng do mưa lớn kết hợp với nguồn lũ lớn từ Lạng Sơn đổ về. Ảnh: VOV.vn

Công an huyện Lục Ngạn đã đăng thông báo trên Fanpage “Công an huyện Lục Ngạn” khuyến cáo nhân dân không đứng cạnh bờ sông, bờ suối, ngầm tràn, khu vực sạt lở khi đang có mưa to, gió lớn.

Không lội qua sông, suối khi nước đang chảy xiết. Nếu gặp nước lũ ngập vào nhà cần nhanh chóng ngắt cầu giao điện để tránh bị điện giật, chập cháy; nếu nước dâng quá cao nhanh chóng tìm cách di chuyển lên vị trí an toàn.

Bắc Kạn thiệt hại vì mưa to kéo dài

Mưa to kéo dài từ đêm 9/5 đến sáng 10/5 đã làm các triền sông, suối xuất hiện lũ với biên độ từ 1 - 4m, trên sông Cầu tại Thác Giềng (thành phố Bắc Kạn) xuất hiện lũ dưới báo động cấp 2.

Thông tin trên báo Nhân Dân, thống kê sơ bộ trong sáng 10/5, đã có 6 nhà dân ở các huyện Chợ Đồn, Na Rì và Chợ Mới bị sạt lở. Về nông nghiệp và thủy sản, có hơn 49 ha lúa, hoa màu ở các huyện Bạch Thông, Na Rì, Chợ Đồn bị ngập úng.

Diện tích ngô ở gần suối bị ngập úng cục bộ. Ảnh: Báo Bắc Kạn
Diện tích ngô ở gần suối bị ngập úng cục bộ. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Một số tuyến đường bị sạt lở, tắc cục bộ do cây đổ, đất, đá xô xuống lòng đường, như: tại Đèo Áng Toòng trên đường từ thành phố Bắc Kạn đi huyện Na Rì; đường 258 từ thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông) đi Ba Bể. Ngoài ra, còn có 2 trạm bơm thủy luân tại huyện Bạch Thông bị nước cuốn trôi.

Đến 8 giờ 50 phút sáng nay (10/5), các lực lượng PCLB&TKCN của ngành Giao thông vận tải và Công ty Cổ phần Hồng Hà đã tiến hành xúc dọn nhanh đất đá sạt lở xuống mặt đường tại Km126+200 Quốc lộ 3B, thuộc địa phận huyện Chợ Mới. Ước tính khối lượng đất đá sạt lở hơn 17.000m3.Người và phương tiện đã có thể lưu thông an toàn qua đèo Áng Toòng. Ảnh: Báo Bắc Kạn
Đến 8 giờ 50 phút sáng nay (10/5), các lực lượng PCLB&TKCN của ngành Giao thông vận tải và Công ty Cổ phần Hồng Hà đã tiến hành xúc dọn nhanh đất đá sạt lở xuống mặt đường tại Km126+200 Quốc lộ 3B, thuộc địa phận huyện Chợ Mới. Ước tính khối lượng đất đá sạt lở hơn 17.000m3.Người và phương tiện đã có thể lưu thông an toàn qua đèo Áng Toòng. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Trận mưa tối ngày 9/5, rạng sáng 10/5 còn làm ảnh hưởng đến một số diện tích trồng lúa, ngô, cây màu và cây nguyên liệu thuốc lá của người dân một số xã của huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đang tập trung thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân khắc phục.

Theo báo Bắc Kạn, những diện tích lúa, ngô, cây màu và cây nguyên liệu thuốc lá bị thiệt hại chủ yếu ở gần bờ sông, suối, khi mưa to nước dâng cục bộ gây ngập úng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây. Một số diện tích bị ngập người dân đã chủ động khắc phục bằng cách khơi thông ruộng, tạo dòng chảy để thoát nước và thực hiện các biện pháp chăm sóc nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trận mưa lũ đêm 9 rạng sáng 10/5 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũng đã làm sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, ngập lụt, gây ách tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến đường tại các địa phương của tỉnh.

Sạt lở đất, đá đoạn qua đèo Áng Toòng. Ảnh: Báo Bắc Kạn
Sạt lở đất, đá đoạn qua đèo Áng Toòng. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Cụ thể, tại Km1+00 đường tỉnh 258, khu vực đèo Vi Hương (Bạch Thông), cây cổ thụ và đất đá sạt lở chắn ngang đường; Km126+200 QL.3B, đoạn qua đèo Áng Toòng, thuộc địa bàn xã Tân Sơn (Chợ Mới), nhiều khối đá to và bùn đất sạt lở gây tắc đường hoàn toàn.

Cây cổ thụ và đất, đá đổ chắn ngang đường khu vực đèo Vi Hương (Bạch Thông). Ảnh: Báo Bắc Kạn
Cây cổ thụ và đất, đá đổ chắn ngang đường khu vực đèo Vi Hương (Bạch Thông). Ảnh: Báo Bắc Kạn

Đường tràn Km1+200, thuộc đường tỉnh 254B và tràn Km24+750, đường tỉnh 259B, thuộc địa phận huyện Chợ Đồn, nước lũ qua tràn dâng caokhiến  người và phương tiện không lưu thông được. Tràn Km7+700, đường tỉnh 259, thuộc địa bàn huyện Chợ Mới.

Ngành Giao thông vận tải cử người hướng dẫn giao thông tại các vị trí đường tràn bị ngập. Ảnh: Báo Bắc Kạn
Ngành Giao thông vận tải cử người hướng dẫn giao thông tại các vị trí đường tràn bị ngập. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Ngay sau khi xảy ra các thiệt hại do mưa bão, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN ngành Giao thông vận tải đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị quản lý đường bộ tập trung người và phương tiện máy móc tiến hành khắc phục, xúc dọn đất, đá tại các vị trí gây ách tắc, đảm bảo giao thông thông suốt cho người và phương tiện đi lại trên tuyến.

Một gốc cây bị bật gốc, đổ chắn ngang gây tắc đường 258 từ huyện Bạch Thông đi huyện Ba Bể. Ảnh:Báo Nhân Dân
Một gốc cây bị bật gốc, đổ chắn ngang gây tắc đường 258 từ huyện Bạch Thông đi huyện Ba Bể. Ảnh:Báo Nhân Dân

Chính quyền các địa phương tại Bắc Kạn cũng đã tổ chức chỉ đạo khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ, cập nhật thống kê, báo cáo theo quy định. Các đơn vị quản lý khai thác công trình hồ chứa nước theo dõi mực nước trong hồ, thực hiện quy trình vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Một vị trí đường tràn trên địa bàn huyện Chợ Đồn bị ngập lụt. Ảnh: Báo Bắc Kạn
Một vị trí đường tràn trên địa bàn huyện Chợ Đồn bị ngập lụt. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Đối với các vị trí đường tràn bị ngập lụt với mực nước dâng cao, ngành Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị đặt biển cảnh báo, đồng thời cắt cử người túc trực hướng dẫn giao thông cho đến khi nước rút, đảm bảo an toàn mới cho người và phương tiện lưu thông...