Kinhtedothi-UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 293 (ĐT.293), đoạn từ thành phố Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm (xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.799 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
Ảnh minh họa
Theo đó, tuyến đường được nâng cấp, mở rộng có tổng chiều dài khoảng 8,92 km, bao gồm hai đoạn chính: từ Km3+380 (thuộc phường Tân Tiến, TP Bắc Giang) đến Km7+400 (cầu Văn Sơn); từ Km8+400 đến Km13+300 (ngã ba tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm).
Dự án được thiết kế với quy mô hiện đại: nền đường rộng 58,5m, mặt đường rộng 21m; dải phân cách giữa rộng 1,5m, hai bên rộng 4m; đường gom hai bên rộng 18m.
Các công trình cầu được xây dựng mới, đảm bảo tính đồng bộ và bền vững, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
Các nút giao thông trên tuyến sẽ được đầu tư, mở rộng phù hợp với quy hoạch và quy mô công trình.
Dự án dự kiến được khởi công trong năm 2025 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028.
Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 293 mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối vùng và liên vùng, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư trong khu vực.
UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.
Kinhtedothi-Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh (SN 1996, trú xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang) về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.
Kinhtedothi - Bắc Giang - thủ phủ vải thiều của cả nước, đang bước vào vụ mùa 2025 với nhiều kỳ vọng lớn dù đối mặt với không ít thách thức. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động cùng với các địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể từ sớm, đặc biệt là các hoạt động trong chính vụ như thu hoạch, bảo quản, chế biến và đặc biệt là tiêu thụ để đảm bảo một vụ mùa thành công, vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa khẳng định thương hiệu vải thiều trên thị trường trong và ngoài nước.
Để được "tạo điều kiện" giải ngân sớm và vượt quá quy định tiền tạm ứng, Nguyễn Mạnh Quyền, Tổng Giám đốc Công ty LanQ chỉ đạo cấp dưới vào đầu mỗi quý đưa hối lộ cho cựu Giám đốc BHXH Bắc Giang Thân Đức Lại. Tổng số tiền đưa hối lộ là 700 triệu đồng.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 627/TB-VPCP ngày 18/11/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 21 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Kinhtedothi - Liên quan đến tài xế xe buýt 60B - 056.52 chuyển làn ẩu, gây nguy hiểm đến an toàn giao thông, các đơn vị chức năng đã cho tài xế ngừng việc và cắt 100% tiền thưởng lái xe an toàn.
Kinhtedothi - Lãnh đạo Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa cho biết, sau vụ sạt lở nghiêm trọng vừa qua, nhiều khối đá lớn đang chắn ngang đèo Khánh Lê, buộc lực lượng chức năng phải nổ mìn để phá đá; nếu thời tiết thuận lợi có thể thông xe trong vòng 2 ngày tới.
Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ninh đang yêu cầu nhà thầu thi công tuyến đường nối đường tỉnh 342 với quốc lộ 279 qua trung tâm xã Sơn Dương (nay là phường Hoành Bồ) tăng tốc thi công để đảm bảo khối lượng giải ngân nguồn vốn đầu tư công.
Kinhtedothi – Sáng 17/11, đèo Khánh Lê kết nối Nha Trang – Đà lạt, đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục sạt lở, hiện cơ quan chức năng đã ghi nhận 6 người tử vong từ vụ sạt lở khuya 16/11.