Thủ đoạn đưa hối lộ tinh vi của Tổng giám đốc LanQ cho cựu Giám đốc BHXH Bắc Giang
Để được "tạo điều kiện" giải ngân sớm và vượt quá quy định tiền tạm ứng, Nguyễn Mạnh Quyền, Tổng Giám đốc Công ty LanQ chỉ đạo cấp dưới vào đầu mỗi quý đưa hối lộ cho cựu Giám đốc BHXH Bắc Giang Thân Đức Lại. Tổng số tiền đưa hối lộ là 700 triệu đồng.
Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Tổng Giám đốc Công ty y dược LanQ Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược Sơn Lâm; Phạm Văn Cách, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bắc Giang; Thân Đức Lại cùng 20 bị can khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ".

Bị can Thân Đức Lại (trái) và Nguyễn Mạnh Quyền.
Theo kết luận điều tra, trong vụ án này đã có tới hàng chục tỷ đồng được các bị can đưa - nhận hối lộ, với mục đích dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tiền Bảo hiểm xã hội; tạo lợi thế cho Sơn Lâm trở thành công ty duy nhất có thể trúng thầu các gói cung cấp thuốc; hưởng 18% giá trị từ các hoá đơn xuất khống và nhiều thủ đoạn gian dối khác...
Cơ quan điều tra xác định, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược Sơn Lâm, bị can Phạm Văn Cách đã có hành vi cấu kết với bị can Nguyễn Mạnh Quyền, Tổng giám đốc Công ty y dược LanQ dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tài sản 18,1 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân chi trả.
Cụ thể, từ ngày 26/3/2020 đến ngày 28/4/2021, Công ty Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn cung cấp thuốc cho Công ty y dược LanQ với tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng… Sau khi hợp thức hoá đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty y dược LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán hơn 40 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân chi trả.
Theo kết luận điều tra, để được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giải ngân sớm và vượt quy định tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, từ quý 1 năm 2017 đến quý 4 năm 2021, Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thuý Kim - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Y dược LanQ đến gặp, đưa tiền nhiều lần (số tiền từ 7 triệu đồng đến 60 triệu đồng một quý) cho Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.
Việc đưa - nhận hối lộ diễn ra tại phòng làm việc của Thân Đức Lại vào đầu mỗi quý. Tổng số tiền đưa - nhận hối lộ được cơ quan điều tra xác định là 700 triệu đồng.
Sau mỗi lần nhận tiền, Thân Đức Lại chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện, ưu ái cho LanQ trong quá trình làm thủ tục giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trình Thân Đức Lại phê duyệt. Do thực hiện chỉ đạo, cấp dưới của Lại đã làm thủ tục giải ngân tiền tạm ứng cho LanQ. Trong đó có nhiều quý giải ngân khi chưa có biểu mẫu số 12/BHYT của phòng Giám định bảo hiểm y tế; đề nghị giải ngân tạm ứng 2 lần và vượt quá 80% so với quy định.
Sau khi nhận được thủ tục từ phòng Tài chính Kế toán trình, Thân Đức Lại phê duyệt, ký uỷ nhiệm chi, giải ngân tiền tạm ứng cho LanQ. Ở vụ án này, Thân Đức Lại bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ với cáo buộc nhận số tiền 700 triệu đồng. Nguyễn Mạnh Quyền bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ". Phạm Văn Cách bị đề nghị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Khởi tố 4 cán bộ xã Tự Nhiên liên quan đến hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố 3 bị can là cán bộ xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín về tội danh “Nhận hối lộ” và tội “Môi giới hối lộ”.

Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD
Cáo trạng xác định, để được trúng thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa 6 tỷ đồng và 20.000 USD. Qua đó, Hậu hưởng lợi bất chính 93,7 tỷ đồng từ nguồn tiền chủ đầu tư thanh toán.
Thanh Hóa: tuyên án 44 bị cáo trong vụ đưa, nhận hối lộ đông từ trước đến nay
Kinhtedothi - Ngày 13/5, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thế Hùng và 43 đồng phạm trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn. Đây được đánh giá là vụ án có số lượng bị cáo liên quan đến hành vi tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này.