Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắc Giang: Nhiều điểm du lịch trang hoàng rực rỡ đón khách

Nhằm thu hút du khách trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, các, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đầu tư, cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục, trang trí tiểu cảnh, giảm giá vé tham quan.

Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động), các di tích quốc gia đặc biệt: Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng), Địa điểm Chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang), chùa Bổ Đà (Việt Yên) là những nơi được dự báo sẽ thu hút nhiều khách tham quan dịp đầu năm mới.

Tại Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử, những ngày qua, đơn vị trang trí nhiều hoa lụa ở quảng trường trung tâm, đồi tượng Phật hoàng. Trong khu nhà quảng trường làm tiểu cảnh đặc trưng ngày Tết (đào, mai, thần tài, bánh chưng…).

Hoa lụa được trang trí tại Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động). Ảnh: Xuân Thỏa.

Theo kế hoạch, khu du lịch bắt đầu mở cửa từ sáng mùng 2 Tết để đón khách. Đặc biệt, nơi đây tiếp tục được UBND tỉnh chọn tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2024 vào ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) nên dự báo lượng khách đến tham quan sẽ rất cao.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc Vận hành Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử cho biết: Công ty huy động 100% nhân viên đi làm, đồng thời tuyển 30 lao động thời vụ với tổng số nhân lực làm việc khoảng 140 người. Bổ sung thêm 5 xe điện, nâng tổng số xe điện hiện có của công ty lên 20 xe; bảo dưỡng 45 cabin cáp treo phục vụ khách từ chùa Hạ lên chùa Thượng bảo đảm chu đáo, an toàn. Thời điểm này, đơn vị nhận được hơn 20 đoàn khách đặt lịch tham quan dịp Tết, phần lớn là khách Hà Nội.


Khu di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) được trang trí đẹp thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang, đơn vị chức năng TP Bắc Giang trang trí nhiều tiểu cảnh, đảo hoa, tái hiện không gian chợ quê của 16 phường, xã. Đặc biệt, năm nay, vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng diễn ra Lễ hội kỷ niệm 597 năm Chiến thắng Xương Giang và công bố quyết định đưa lễ hội Xương Giang vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khu di tích trưng bày chủ đề "Dấu ấn Lễ hội Xương Giang-Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia" với 12 pano ảnh tấm lớn, kích thước 2mx3m giới thiệu khách tham quan hình ảnh, tư liệu về việc tổ chức lễ hội Xương Giang những năm qua của TP Bắc Giang.

Khu di tích sẽ mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Dự kiến, từ ngày mùng 1 Tết đến mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024, nơi đây sẽ đón khoảng 20 nghìn lượt khách. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được chính quyền, ngành chức năng TP quan tâm chỉ đạo.

Các pano giới thiệu Lễ hội Xương Giang được trưng bày tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương (TP Bắc Giang).

Tại chùa Vĩnh Nghiêm, khu vực khuôn viên chùa và phía trước nhà lưu trữ và trưng bày mộc bản, những cây đào to, chậu cúc mâm xôi, cổng hoa; gian hàng bàn đồ lưu niệm, viết thư pháp được trang trí cầu kỳ, công phu khiến không gian di tích nổi bật, tạo ấn tượng đối với du khách, phật tử khi đến chiêm bái, vãn cảnh.

Nơi đây dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn đại biểu, du khách tham gia, chứng kiến nghi thức lễ rước Bài vị Tam tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng Tây Yên Tử (Sơn Động) vào sáng 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn trong khuôn khổ các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Nhiều mô hình, tiểu cảnh được trang trí tại nhà lưu trữ và trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng).

Ông Trần Đức Hoàn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng cho biết: Đơn vị tích cực phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, xã Trí Yên, nhà chùa làm tốt công tác trang trí khánh tiết, tạo điểm nhấn cảnh quan, đồng thời tích cực tuyên truyền để nhân dân, du khách gần xa về chùa tham quan, vãn cảnh dịp đầu xuân.

Ngoài các điểm du lịch tâm linh, nhiều khu, điểm du lịch sinh thái, cộng đồng trên địa bàn tỉnh cũng chuẩn bị tốt các điều kiện để đón khách, trong đó chú trọng đầu tư thêm hạng mục, mô hình, tiểu cảnh. Các đơn vị đều huy động tối đa cán bộ, nhân viên tham gia trực, phục vụ nhu cầu vui chơi, du xuân của du khách.

Đơn cử như điểm du lịch cộng đồng bản Ven, xã Xuân Lương (Yên Thế) đầu tư khoảng hơn 2 ha trồng hoa hướng dương, cánh bướm, trang trí hoa cúc mâm xôi hình chữ "S" để khách chụp ảnh, làm thêm nhiều chòi lá, trang trí tiểu cảnh bên trong tạo ấn tượng độc, lạ.

Khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) được trang trí đẹp, sẵn sàng đón khách thập phương.

Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam) cho phát quang tất cả các tuyến đường trong khu du lịch, di chuyển nhiều phiến đá để tạo ra những dòng thác đẹp hơn. Đơn vị sẽ mở cửa từ ngày mùng 2 Tết đón khách, đồng thời giảm giá vé tham quan từ 10-15% đối với đoàn khách từ 50 người trở lên. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân, du khách trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy rừng.

Dự báo nếu thời tiết thuận lợi, lượng khách đến các khu, điểm du lịch, danh lam, thắng cảnh dịp đầu năm Giáp Thìn 2024 sẽ lớn, nhất là thời điểm diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang. Đây sẽ là cơ hội để các địa phương, đơn vị, khu, điểm, du lịch quảng bá di sản văn hóa, sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo tới du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần kích cầu, thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Mang cái Tết đến những người lang thang trong đêm Giao thừa

Mang cái Tết đến những người lang thang trong đêm Giao thừa

Kiểm soát chất lượng thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Kiểm soát chất lượng thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Ấn tượng của người nước ngoài đón Tết cổ truyền tại Việt Nam

Ấn tượng của người nước ngoài đón Tết cổ truyền tại Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: thu hút du lịch bằng ẩm thực

TP Hồ Chí Minh: thu hút du lịch bằng ẩm thực

25 Oct, 05:03 PM

Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập có nhiều cơ hội kết nối không gian ẩm thực - văn hóa - thiên nhiên trải dài từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là cơ hội để TP đa dạng hóa sản phẩm, kích cầu du lịch và khẳng định vị thế "thiên đường ẩm thực" của Việt Nam.

Hơn 22.250 khách quốc tế đến Khánh Hòa bằng tàu biển

Hơn 22.250 khách quốc tế đến Khánh Hòa bằng tàu biển

25 Oct, 09:26 AM

Kinhtedothi - Tính từ đầu tháng 1/2025 đến nay, Khánh Hòa đã đón 19 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 22.250 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển tính đến tháng 12/2025, Khánh Hòa sẽ đón thêm 7 chuyến với khoảng 10.000 khách.

Cú hích quan trọng để Lạng Sơn chuyển mình

Cú hích quan trọng để Lạng Sơn chuyển mình

22 Oct, 04:49 PM

Kinhtedothi - Lạng Sơn có thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống, lễ hội đặc sắc cùng bản sắc ẩm thực phong phú của đồng bào các dân tộc. Những năm qua, tỉnh đã quan tâm lồng ghép phát triển du lịch nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới; nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nông nghiệp - nông thôn đã được hình thành không chỉ tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần giữ gìn môi trường sinh thái, bảo tồn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Ninh Bình hút khách quốc tế bằng trải nghiệm xanh

Ninh Bình hút khách quốc tế bằng trải nghiệm xanh

22 Oct, 12:04 PM

Kinhtedothi - Với lợi thế thiên nhiên, di sản cùng sự đổi mới trong cách làm du lịch, Ninh Bình đang tiến gần hơn đến mục tiêu đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, khẳng định vị thế là điểm đến văn minh, hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ