80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắc Giang: vải thiều được mùa, sản lượng ước đạt hơn 165.000 tấn

Kinhtedothi-Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Giang, mùa vải thiều năm nay đang ghi nhận tín hiệu tích cực với tỷ lệ ra hoa đạt trên 90% và tỷ lệ đậu quả dự kiến trên 80%. Sản lượng toàn tỉnh ước đạt khoảng 165.000 tấn, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Trong đó, vải sớm dự kiến thu hoạch từ ngày 25/5 đến 15/6 với sản lượng khoảng 60.650 tấn; vải chính vụ sẽ bắt đầu từ ngày 10/6 đến 30/7, sản lượng khoảng 104.350 tấn. Đây được xem là một trong những vụ vải có năng suất cao nhất trong những năm gần đây.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, khả năng tiêu thụ và hiệu quả kinh tế cho người nông dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Giang đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra thực địa tại các vùng trồng vải. Việc dự báo và phòng trừ sâu bệnh như sâu đục cuống quả, bệnh thán thư, sương mai sẽ được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Song song với đó, nông dân cũng sẽ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vải thiều, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, đảm bảo thời gian cách ly nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Nông dân Bắc Giang thu hoạch vải thiều vụ mùa 2024. Ảnh: Minh Đức

Hiện Bắc Giang có 240 mã số vùng trồng và 39 cơ sở đóng gói vải thiều phục vụ xuất khẩu đã được cấp mã số, trong đó: Trung Quốc 126 mã, Mỹ 21 mã, Australia 29 mã, Thái Lan 25 mã, Nhật Bản 39 mã. Tỉnh cũng vừa cấp thêm 3 mã vùng trồng mới để phục vụ xuất khẩu sang Mỹ, với diện tích khoảng 30 ha.

Trước mùa thu hoạch, các cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành lấy mẫu quả vải tại các vùng sản xuất tập trung như Tân Yên, Lục Ngạn và thị xã Chũ để phân tích, đánh giá chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn cho thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.

Dự kiến, tỉnh Bắc Giang sẽ xuất khẩu hơn 12.500 tấn vải thiều trong năm nay, mở rộng cơ hội cho trái vải tiếp tục khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Bắc Giang: xây dựng mô hình “Khuyến học xanh”

Bắc Giang: xây dựng mô hình “Khuyến học xanh”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi lá cỏ, bã cà phê...hóa "vàng xanh" lên kệ hàng thế giới

Khi lá cỏ, bã cà phê...hóa "vàng xanh" lên kệ hàng thế giới

24 Aug, 06:49 PM

Kinhtedothi - Nhiều doanh nghiệp Việt đã thành công biến những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như lá dứa, bã cà phê thành các sản phẩm độc đáo, không chỉ mang lại tiện ích, giá thành cạnh tranh mà còn đang chinh phục thị trường quốc tế, mở ra hướng đi mới cho kinh tế bền vững.

Giữ vững nhịp tăng trưởng thương mại Việt Nam - EU

Giữ vững nhịp tăng trưởng thương mại Việt Nam - EU

24 Aug, 12:03 PM

Kinhtedothi - Sau 5 năm đi vào thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã mang lại những lợi ích rõ rệt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam – EU. Tuy nhiên, để gia tăng xuất khẩu vào thị trường giá trị cao này, đòi hỏi DN Việt phải thay đổi tư duy và có cách làm mới.

Giá tiêu hôm nay 24/8/2025: tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg trong tuần

Giá tiêu hôm nay 24/8/2025: tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg trong tuần

24 Aug, 07:45 AM

Kinhtedothi - Giá tiêu hôm nay 24/8/2025 trong khoảng 143.000 - 146.000 đồng/kg. Tổng kết tuần, giá tiêu tăng trung bình 3.000 - 4.000 đồng/kg. Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế đánh giá, tuần qua giá tiêu toàn cầu tăng tại các quốc gia, trừ Sri Lanka.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ