Bắc Giang: xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin không đúng liên quan tới sáp nhập đơn vị hành chính
Kinhtedothi - Phát tán văn bản xin ý kiến về phương án sáp nhập địa giới hành chính cấp xã không đúng quy định, 2 trường hợp ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang bị xử phạt.
Thời gian qua, cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy để đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới được toàn dân quan tâm, ủng hộ. Bên cạnh đó, một số đối tượng xấu cũng lợi dụng tung tin, giật tít, câu tương tác nhằm trục lợi ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Hai trường hợp làm việc tại cơ quan công an
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp các đơn vị, địa phương xử lý một số trường hợp phát tán thông tin giả, thông tin sai sự thật về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính; trong đó đã xử phạt hai trường hợp T.V.T và V.T.M ở Lục Nam, với tổng số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi tán phát văn bản xin ý kiến về phương án sáp nhập địa giới hành chính cấp xã không đúng quy định.
Qua đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo mọi công dân sử dụng mạng xã hội cần nghiêm túc chấp hành Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan. Không tham gia bình luận, chia sẻ, tán phát các thông tin chưa kiểm chứng, thông tin không do các cơ quan chức năng có thẩm quyền cung cấp, thông báo trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Bắc Giang: khởi tố đối tượng chuyên đi nhờ xe của học sinh rồi chiếm đoạt
Kinhtedothi- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Chiến Thắng (31 tuổi, trú tại xã Lam Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối
Kinhtedothi- Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Giang vừa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Với hình thức kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư ngoại hối trên một số sàn giao dịch ảo, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại trong cả nước.