Bắc Kạn: bùng nổ sắc màu tại Lễ hội Carnaval đường phố
- M
Kinhtedothi - Khoảng 1.100 người sẽ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Carnaval đường phố với chủ đề “Bắc Kạn lung linh sắc màu”, diễn ra tối nay, ngày 8/4.
Sự kiện diễn ra với quy mô lớn
Lễ hội Carnaval đường phố với chủ đề “Bắc Kạn lung linh sắc màu” sẽ chính thức diễn ra vào 19 giờ ngày 8/4/2025 tại sân Quảng trường Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn và phố đi bộ Sông Cầu.
Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày Thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 – 11/4/2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).
Sự kiện diễn ra với quy mô lớn, quy tụ hơn 1.100 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân và học sinh, cùng thành viên nhiều câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn đến từ các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Hoa, Sán Chay thuộc các huyện và TP trong tỉnh. Các đoàn nghệ thuật sẽ trình diễn những tiết mục đặc sắc, thể hiện bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc trong tỉnh.

Nghệ nhân, diễn viên tập luyện chuẩn bị cho Lễ hội Carnaval đường phố với chủ đề “Bắc Kạn lung linh sắc màu” năm 2025. Ảnh: Ngọc Tú
Điểm nhấn sinh động, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Kạn
Tại sân khấu Quảng trường Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn, Ban tổ chức bố trí khu vực khán đài dành cho đại biểu, cùng khoảng 1.000 ghế ngồi phục vụ người dân và du khách địa phương và các tỉnh, thành trong cả nước. Lễ hội hứa hẹn sẽ là điểm nhấn sinh động, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Kạn – điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc trong lòng du khách gần xa.
Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự phục vụ tổ chức lễ hội, UBND TP Bắc Kạn đã ra Thông báo số 666/TB - UBND ngày 8/4/2025 cấm các phương tiện giao thông vào khu vực tổ chức chương trình Lễ hội Carnaval đường phố "Bắc Kạn lung linh sắc màu", cụ thể gồm các tuyến đường như:
Tuyến đường Hùng Vương: điểm đầu từ Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh ra đường Hùng Vương - nút giao với đường Võ Nguyên Giáp; điểm đến: quảng trường Nhà văn hóa tỉnh.
Tuyến đường Đội Kỳ: đoạn từ Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh đến quảng trường Nhà văn hóa tỉnh và các tuyến đường kết nối trong đô thị khu vực quanh Nhà văn hóa tỉnh.
Tuyến đường Thanh niên: điểm đầu từ nút giao với đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao với Cầu Đội Kỳ; điểm đến: sân Nhà văn hóa tỉnh.
Thời gian thực hiện cấm đường: từ 18 giờ 00 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 8/4/2025.
Trong tháng 4/2025, tỉnh Bắc Kạn cũng tổ chức liên tục nhiều sự kiện trong Tuần văn hóa – du lịch Bắc Kạn năm 2025. Ngoài ra, cũng có các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Trong đó, đáng chú ý là chương trình “Sông Cầu - Nơi ngọn nguồn hội tụ” trên sân khối nổi giữa sông Cầu; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc lưu vực sông Cầu. Tuần lễ có sự tham gia của các tỉnh, TP lưu vực sông Cầu như: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và Hà Nội, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển du lịch vùng; giải đua xe đạp địa hình tại Vườn quốc gia Ba Bể; hội chợ đặc sản vùng lưu vực sông Cầu với 20 gian hàng giới thiệu ẩm thực các tỉnh; 120 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP.
Ngoài ra, dịp này, tỉnh Bắc Kạn cũng tổ chức các tuyến tham quan, trải nghiệm du lịch tại phố đi bộ sông Cầu và hồ Nặm Cắt (TP Bắc Kạn); tuyến du lịch phố cổ Yến Lạc gắn với chợ tình Xuân Dương (huyện Na Rì); thăm rừng trúc Phiêng Phàng gắn với ngày hội bí xanh thơm Ba Bể; trải nghiệm điểm du lịch Cọn Poỏng và An toàn khu chợ Đồn; trải nghiệm văn hóa dân tộc Mông tại điểm du lịch Mù Là (huyện Pác Nặm).

Đặc sắc Lễ hội bơi Đăm truyền thống
Kinhtedothi - Chiều 6/4, tại di tích đình Đăm, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm chính thức khai mạc Lễ hội bơi Đăm truyền thống 2025 - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội bơi Đăm - nơi bảo tồn văn hóa truyền thống mảnh đất nghìn năm văn hiến
Kinhtedothi - Từ xa xưa, dân gian đã truyền tụng nhiều câu ca dao nhắc đến hội bơi Đăm như “Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy” hay “Xù Gạ thì giỏi chăn tằm, làng La canh cửi, làng Đăm bơi thuyền”; “Làng Đăm có hội bơi thuyền/Có lò đánh vật, có miền trồng hoa”.... Câu ca như lời nhắc nhớ mỗi người con làng Đăm (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dù công tác, làm việc hay học tập ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn hướng về nguồn cội mỗi dịp tháng Ba về.

Rộn ràng Lễ hội Tiên La
Kinhtedothi - Từ ngày 7 đến 11/4/2025 (tức ngày 10 đến 14/3 âm lịch), Lễ hội Tiên La - một trong những lễ hội truyền thống lớn của tỉnh Thái Bình - chính thức diễn ra tại cụm di tích đền Tiên La, xã Đoan Hùng và xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà. Lễ hội tưởng niệm 1.982 năm ngày mất của Đông Nhung Đại tướng Vũ Thị Thục - nữ danh tướng thời Hai Bà Trưng.