Bạc Liêu, Cà Mau sẵn sàng sáp nhập
Kinhtedothi – Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã thống nhất Đề án sáp nhập, trình Chính phủ xem xét.
Sau ngày thống nhất đất nước, tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu được hợp nhất vào ngày 1/1/1976 với tên gọi ban đầu là Cà Mau - Bạc Liêu. Đến năm 1976, tỉnh được đổi tên thành Minh Hải. Ngày 6/11/1996, Quốc hội đã phê chuẩn về việc tách tỉnh Minh Hải ra thành 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Ngày 12/4/2025, tại Hội nghị lần thứ 11 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị Quyết 60-NQ/TW quyết định sáp nhập tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, lấy tên gọi là Cà Mau, trung tâm hành chính đặt tại TP Cà Mau.
Hoàn tất phương án
Ngày 28/4, Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu và Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã họp trực tuyến trao đổi những nội dung liên quan đến Đề án hợp nhất 2 tỉnh. Tại cuộc họp, Tổ công tác xây dựng Đề án hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau đã báo cáo toàn bộ quá trình xây dựng Đề án hợp nhất 2 tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại thông tin kết quả lấy ý kiến cử tri về hợp nhất 2 tỉnh, có đến 99,6% cử tri đại diện hộ gia đình tham gia ý kiến đồng ý chủ trương sắp xếp tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Đối với tỉnh Bạc Liêu, có 93% số cử tri đồng ý chủ trương. Đại biểu HĐND 3 cấp ở 2 tỉnh cũng tán thành với Đề án sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp xã. Thường trực Tỉnh ủy của hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã thống nhất trình Chính phủ, Bộ Nội vụ Đề án hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu thông qua Đề án hợp nhất hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.
Hai bên cũng thống nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hợp nhất 2 tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất theo các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương. Tổ công tác tham mưu xây dựng Đề án hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất sẽ tham mưu xây dựng 3 Đề án trình cấp có thẩm quyền theo tiến độ quy định của Trung ương.
Thường trực Tỉnh ủy 2 tỉnh thống nhất nguyên tắc sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; xe ô tô chuyên dùng để phục vụ hoạt động đặc thù, xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị cấp tỉnh; máy móc, thiết bị và các tài sản khác; bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu sau hợp nhất với tỉnh Cà Mau; bố trí phương tiện đưa rước cán bộ, công chức, viên chức Bạc Liêu làm việc tại tỉnh Cà Mau.
Đã lấy ý kiến dân phương án sắp xếp xã, phường
Là tỉnh cực Nam tổ quốc, thuộc đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau có diện tích hơn 5.300 km2, khoảng 1,2 triệu dân. Đây là tỉnh duy nhất của cả nước có ba mặt giáp biển, với hệ sinh thái đa dạng, trong đó diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước, với khoảng 280.000 ha. Cà Mau hiện có 100 đơn vị hành chính cấp xã (82 xã, 9 phường và 9 thị trấn). Theo phương án sắp xếp vừa được UBND tỉnh Cà Mau thông qua, địa phương này sẽ còn 39 đơn vị (35 xã và 4 phường), giảm 61%.

Ngày 28/4, HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau.
Cụ thể, TP Cà Mau từ 16 xã, phường còn 4 đơn vị; huyện U Minh giảm từ 8 xuống còn 4 xã; huyện Thới Bình từ 12 đơn vị cấp xã giảm còn 5; huyện Trần Văn Thời từ 13 đơn vị giảm còn 5; Cái Nước từ 11 đơn vị giảm còn 4 xã; Phú Tân từ 9 đơn vị giảm còn 4 xã; Đầm Dơi từ 16 đơn vị hành chính cấp xã giảm còn 7; Năm Căn từ 8 đơn vị còn 3 và Ngọc Hiển từ 7 đơn vị giảm còn 3 xã.
Với diện tích tự nhiên hơn 2.667 km2, Bạc Liêu có dân số hơn 1 triệu người, theo tờ trình phương án sắp xếp đơn vị hành chính của UBND tỉnh Bạc Liêu, địa phương còn 25 phường, xã thay vì 64 như hiện nay. Cụ thể, TP Bạc Liêu còn lại 3 phường. Các phường 1, 2, 3, 7, 8 nhập thành phường mới có tên là Bạc Liêu. Phường 5 và xã Vĩnh Trạch sáp nhập thành phường Vĩnh Trạch. Các phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông, thành phường Hiệp Thành. Thị xã Giá Rai từ 10 đơn vị sẽ còn 2 phường và 1 xã. Huyện Hồng Dân từ 9 giảm còn 4 xã. Huyện Đông Hải từ 11 đơn vị còn 5 xã. Huyện Hòa Bình từ 8 giảm còn 3 xã. Huyện Phước Long 8 xã sáp nhập thành 4. Huyện Vĩnh Lợi từ 8 đơn vị sẽ sáp nhập còn 3 xã.

Sôi động, tự hào với Cà Mau - Ðiểm đến 2025
uKinhtedothi - Tháng 4/2025, tại Cà Mau sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hoá chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc (30/4/1975 - 30/4/2025). Những hoạt động này không chỉ khơi dậy truyền thống yêu quê hương, đất nước, mà còn góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế.

Cà Mau long trọng tổ chức lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân
Kinhtedothi - Được thực hiện theo nghi thức truyền thống của địa phương, Lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân diễn ra tại Cà Mau với tinh thần trang nghiêm, trọng thể, thành kính, mang tính cộng đồng sâu sắc, tạo không khí tưởng niệm thiêng liêng, hướng về cội nguồn dân tộc.

Bộ Công an tặng 700 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo tại Bạc Liêu
Kinhtedothi - Lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu đang hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu triển khai xây dựng 2 căn nhà mẫu để thẩm định tiêu chuẩn, sau đó sẽ khởi công xây dựng đồng loạt 698 căn nhà còn lại; dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao trước kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).