Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cà Mau long trọng tổ chức lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân

Kinhtedothi - Được thực hiện theo nghi thức truyền thống của địa phương, Lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân diễn ra tại Cà Mau với tinh thần trang nghiêm, trọng thể, thành kính, mang tính cộng đồng sâu sắc, tạo không khí tưởng niệm thiêng liêng, hướng về cội nguồn dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải thay mặt quân dân Cà Mau thỉnh 3 hồi trống lễ, bày tỏ lòng thành, cẩn cáo cùng tổ tiên. 

Ngày 3/4/2025 (mùng 6/3 năm Ất Tỵ), tại Đền thờ Lạc Long Quân (Khu du lịch Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Ngọc Hiển long trọng tổ chức lễ viếng và dâng hương tri ân công đức Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã thỉnh 3 hồi trống lễ, bày tỏ lòng thành, cẩn cáo cùng tổ tiên.

Phát biểu tri ân Đức Quốc Tổ, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ Âu Cơ sẽ mãi là điểm tựa tinh thần để các thế hệ hôm nay và mai sau giữ vững niềm tin, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển - đảo, bảo vệ nền độc lập và sự phát triển trường tồn của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại phát biểu tại buổi lễ.

Tri ân công lao của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và các bậc tiền nhân có công dựng nước, các thế hệ con cháu hôm nay nguyện tiếp nối sự nghiệp của cha ông, bằng sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết một lòng, tiếp tục vun đắp quê hương thêm giàu mạnh, xây dựng Cà Mau ngày càng phát triển, vươn mình cùng đất nước.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa để bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao Đức Quốc Tổ đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng vững chắc cho dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu thành kính dâng hoa lên Mẹ Âu Cơ.

Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa lên Mẹ Âu Cơ.

Lễ tri ân là dịp để con cháu vùng đất cực Nam của Tổ quốc cùng nhau ôn lại những giây phút linh thiêng, hào hùng của dân tộc. Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định vai trò, vị trí và ý nghĩa quan trọng, to lớn của Lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Qua đó, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống tốt đẹp, lòng hiếu đạo, sự biết ơn của lớp con cháu hôm nay đối với tổ tiên.

Hoạt cảnh diễn ra tại buổi lễ.

“Đây còn là dịp để Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh cùng tưởng nhớ về tổ tiên, hướng về cội nguồn dân tộc và tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Khu du lịch Mũi Cà Mau, để thêm hiểu, thêm yêu mảnh đất, con người của vùng cực Nam Tổ quốc. Qua đó, đẩy mạnh các hoạt động gắn kết, quảng bá, giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh, cũng như du khách quốc tế về nét sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo của người dân Cà Mau” - ông Phạm Thành Ngại nhấn mạnh.

Sôi động, tự hào với Cà Mau - Ðiểm đến 2025

Sôi động, tự hào với Cà Mau - Ðiểm đến 2025

Cà Mau: khi toàn dân tham gia bảo vệ nguồn thủy sản

Cà Mau: khi toàn dân tham gia bảo vệ nguồn thủy sản

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

28 Feb, 07:48 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

28 Feb, 07:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

28 Feb, 02:58 PM

Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ