Bạc Liêu đã "xanh" từ "vùng đang đỏ" chỉ sau ít ngày

Hoàng Quân - Hồng Lĩnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là tỉnh duy nhất trong cả nước áp dụng cấp độ 4 - cấp nguy cơ rất cao (vùng đỏ) khi các ca F0 tăng lên hàng nghìn chỉ trong vài ngày. Nhưng chỉ sau 1 tuần quyết liệt đồng bộ các giải pháp, Bạc Liêu cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19.

Chuyển “đỏ” sang “cam” chỉ sau 6 ngày
Mới tháng trước, ít người nghĩ đến việc Bạc Liêu có hơn 400 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày khi tỉnh đã làm rất tốt công tác giữ chặt địa bàn, kiểm soát người về từ vùng dịch, quản lý chặt các ca nhiễm cộng đồng, các ổ dịch được dập nhanh. Diễn biến bắt đầu phức tạp khi người dân từ các vùng dịch ồ ạt trở về quê, gây sức ép rất lớn đến khả năng phòng, chống dịch của Bạc Liêu, trong khi nguồn lực về kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất... rất hạn hẹp.
Đến ngày cuối cùng của tháng 10/2021, Bạc Liêu phát hiện đến 414 ca nhiễm, trong đó có đến 143 ca nhiễm cộng đồng. Ai cũng nghĩ, Bạc Liêu sẽ vỡ trận. Thế nhưng, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Một điểm tiêm vaccine cho người dân ở phường 5, TP Bạc Liêu. Ảnh: Hoàng Quân 
Nhanh chóng, từ ngày 2/11/2021, Bạc Liêu đã thực hiện áp dụng cấp độ 4 cấp nguy cơ rất cao (vùng đỏ) khi có hàng trăm ca nhiễm cộng đồng xuất hiện. 6 ngày sau, chiều 8/11/2021, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký quyết định số 468/QĐ-UBND về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, quyết định giảm cấp độ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp độ 4, giảm xuống cấp độ 3, cấp nguy cơ cao (vùng cam) đối với địa bàn tỉnh Bạc Liêu, thời gian áp dụng từ ngày 9/11/2021. Đánh dấu thành công lớn bước đầu của tỉnh này trong công tác chống dịch năm 2021.
Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu vẫn không chủ quan. Cũng theo quyết định 468/QĐ-UBND, TP Bạc Liêu và thị xã Giá Rai vẫn áp dụng cấp độ 4; huyện Đông Hải áp dụng cấp độ 3. Các huyện Hòa Bình, Hồng Dân, Vĩnh Lợi và Phước Long, áp dụng cấp độ 2, cấp nguy cơ trung bình (vùng vàng). Đối với cấp xã, Bạc Liêu quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo cấp độ 4 đối với 8/64 đơn vị, gồm: Phường 1, Phường 5, xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu); Phường Láng Tròn, các xã Phong Tân, Phong Thạnh Đông, Tân Phong (thị xã Giá Rai) và Thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải).
Tiêm nhanh - Ca giảm
Tại cuộc họp ngày 8/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã đánh giá, trong tuần qua nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên tình hình cơ bản được kiểm soát. Tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa Covid-19 được nâng lên, số ca mắc giảm dần. Theo Ban chỉ đạo, một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cấp độ dịch bệnh của Bạc Liêu là tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa Covid-19. Do đó, trong tuần qua, các địa phương trong tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Mục tiêu phấn đấu là nhanh chóng bao phủ vaccine theo chỉ đạo của Chính phủ.
Theo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, tính đến sáng 8/11/2021, toàn tỉnh có 542.500 người được tiêm mũi 1, đạt 80,84%, 206.696 người được tiêm mũi 2, đạt 30,80%. Riêng trong ngày 7/11/2021 đã có 50.473 người được tiêm mũi 2, 9.629 người được tiêm mũi 1.
Chỉ  trong thời gian ngắn, Bệnh viện Quân Dân Y tỉnh Bạc Liêu đã tiêm  22.717 mũi 1 và 11.161 mũi 2 cho người dân trong tỉnh. Góp phần cùng ngành y tế tỉnh Bạc Liêu đã phủ vaccine cho hơn 80% người dân trong tỉnh. Ảnh: Hoàng Quân 
Là tỉnh có địa hình đi lại khó khăn nhưng các TP, huyện, thị xã vẫn quyết liệt trong công tác tiêm vaccine cho người dân. Ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai cho biết: “Tính đến ngày 7/11/2021, địa phương đã tiêm đạt 98% mũi 1 cho người dân đang có mặt trên địa bàn. Mũi 2 đạt 38%, dự kiến trong 2 ngày tới sẽ đạt 45%, năng lực tiêm của địa phương đạt từ 2.000 - 4.000 liều/ngày. Theo thống kê, thị xã có 15.000 lao động ngoài tỉnh, đã về địa phương 4.000, còn ngoài tỉnh 11.000 lao động. UBND thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương đến từng nhà vận động người dân đi tiêm, ngày 8/11/2021 tiêm vét mũi 1 để hoàn thành công tác tiêm chủng mũi 1 theo quy định”.
Đối với huyện Đông Hải, đã có 87.089 người dân được tiêm mũi 1, đạt 89,67%. Nhưng vẫn còn khó khăn  khi còn khoảng 2.500 ngư phủ đang đánh bắt ở ngoài biển chưa thể vào bờ. Nhưng huyện sẽ phấn đấu tiêm đạt trong thời gian sớm nhất. Một số địa phương khác như huyện Hồng Dân cũng đã có 99,01% người từ đủ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1…
Nhanh chóng khống chế dịch để an dân
Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu cho rằng trong tuần qua công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả khi giảm 306 ca cộng đồng so với tuần trước. Điều này thể hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, hiệu quả trong công tác thu dung, điều trị. Nhất là triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 quyết liệt. Nhưng không vì vậy mà các địa phương lơ là mất cảnh giác. Phải tập trung quyết liệt hơn nữa, phấn đấu giảm cấp độ dịch, khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.
Tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt là các địa phương cấp độ 4, quản chặt vòng ngoài, siết chặt vòng trong. Cần có quy định cụ thể về việc hạn chế người dân ra đường, nhất là vào ban đêm nhằm tránh việc chủ quan của người dân khi đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tiếp tục duy trì xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, trong các công ty, xí nghiệp..., tập trung các nơi có nguy cơ cao. Nên tuyên truyền, khuyến khích người dân tự xét nghiệm. Có các biện pháp phù hợp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ nhằm đưa Bạc Liêu sớm khống chế thành công dịch bệnh.