Bạc Liêu: Hàng loạt vụ sạt lở xảy ra đầu mùa mưa

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Là tỉnh đồng bằng có hàng trăm km sông ngòi, tỉnh Bạc Liêu hiện đang đối diện với nhiều vụ sạt lở ven sông, kênh rạch gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, khi chỉ mới vào đầu mùa mưa 2023.

Đoạn bờ kè chống sạt lở trên tuyến kênh Công Điền, thuộc ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu đang xây dựng, chuẩn bị hoàn thành thì xảy ra sạt lở tiếp, khiến công trình hư hại.
Đoạn bờ kè chống sạt lở trên tuyến kênh Công Điền, thuộc ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu đang xây dựng, chuẩn bị hoàn thành thì xảy ra sạt lở tiếp, khiến công trình hư hại.

Ngày 5/6, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết: Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện nhiều cơn mưa lớn đầu mùa, đồng thời xảy ra hàng loạt vụ sạt lở bờ sông, đường giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhiều hộ dân trên địa bàn.

Tại tuyến sông Bạc Liêu – Cà Mau, đoạn thuộc ấp 2, xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, người dân phản ảnh vừa xảy ra vụ sạt lở và vết nứt đất dài khoảng 60m. Qua khảo sát có 10 căn nhà bị sụp một phần sau nhà và xuất hiện nhiều vết nứt. Các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng nặng nhất gồm: Bà Nguyễn Mỹ Lệ, bà Trần Thị Thắm, ông Nguyễn Văn Tài và ông Nguyễn Văn Trường. Trước mắt, thị xã Giá Rai hỗ trợ 60 triệu đồng giúp các hộ dân khắc phục thiệt hại. Đồng thời lập phương án di dời các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đến nơi ở an toàn.

Tại huyện Đông Hải, UBND huyện này cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ sạt lở tuyến kênh 6 Thước Lớn, thuộc ấp 2, xã An Trạch A. Đoạn đường bị sạt lở có hiều dài 20 m, chiều rộng 10 m, độ sâu từ 3 – 5 m, tổng diện tích sạt lở khoảng 300 m2.

UBND huyện Đông Hải đã yêu cầu xã An Trạch A khẩn trương khắc phục đoạn đường sạt lở này. Theo đó, vận động người dân hiến đất để chuyển dịch tuyến đường vào bên trong, đảm bảo không tái diễn tình trạng sạt lở. Đồng thời lập phương án, dự trù kinh phí để tiến hành sửa chữa ngay đoạn đường nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại cho bà con.

Tại TP Bạc Liêu, ông Nguyễn Hoàng Vinh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch, cho biết đoạn bờ kè trên tuyến kênh Công Điền, thuộc ấp Công Điền đang xây dựng, chuẩn bị hoàn thành cũng vừa xảy ra sạt lở một đoạn dài khoảng 40 m. Công trình hiện đang bị hư hại nghiêm trọng. TP Bạc Liêu hiện đang đề nghị các cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát, lên phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất.