Bạc Liêu khai mạc Hội Xuân “Chợ quê ngày tết” cùng nhiều hoạt động văn hóa

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 16/1, TP Bạc Liêu đã khai mạc Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” năm 2023, được tổ chức trên tuyến đường 30/4, Phường 3, TP Bạc Liêu, hứa hẹn là điểm vui chơi giải trí nổi bật, thu hút hàng vạn người dân ở trong tỉnh và các huyện thị lân cận của tỉnh Sóc Trăng.

Hội Xuân diễn ra ngay trung tâm TP Bạc Liêu
Hội Xuân diễn ra ngay trung tâm TP Bạc Liêu

Hội Xuân được diễn ra trong 4 ngày, từ 16 - 20/1 (nhằm 25 - 28 Tết Quý Mão) với 22 gian hàng của các đơn vị tổ chức trên địa bàn tham gia trưng bày được trang công phu trau chuốt. Mỗi gian hàng là nơi hội tụ nét đẹp Tết cổ truyền và hiện đại của người Việt Nam. Tại đây, cán bộ các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động tái hiện nếp sinh hoạt xưa của người dân Nam bộ mỗi khi đón Tết cổ truyền như: gói bánh tét, làm bánh dân gian, trang trí bàn thờ Tổ quốc và mâm ngũ quả, thi vẽ tranh, làm bánh dân gian, …

Quầy bánh dân gian của một đơn vị TP Bạc Liêu luôn thu hút đông đảo các du khách, dù chưa đến giờ khai mạc.
Quầy bánh dân gian của một đơn vị TP Bạc Liêu luôn thu hút đông đảo các du khách, dù chưa đến giờ khai mạc.

Trong Hội Xuân, sẽ còn một số hoạt động vui chơi, giải trí như: Liên hoan Đờn ca tài tử, nhảy dân vũ, Hiphop, trò chơi dân gian, thi đấu cờ tướng… Qua đó, góp phần tạo thêm sinh khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho cán bộ, nhân dân nhân dịp tết Cổ truyền của Dân tộc.

Gian hàng đón tết của Công an TP Bạc Liêu. Các nữ cán bộ chiến sĩ đang trổ tài làm bánh cuốn nướng phục vụ miễn phí, nhằm tạo cho du khách nhớ về cái Tết quê.
Gian hàng đón tết của Công an TP Bạc Liêu. Các nữ cán bộ chiến sĩ đang trổ tài làm bánh cuốn nướng phục vụ miễn phí, nhằm tạo cho du khách nhớ về cái Tết quê.

Phát biểu khai mạc Hội xuân, bà Đỗ Ái Lam Phó Chủ tịch UBND TP Bạc cho biết: “Hội xuân là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống, là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Bạc Liêu đến với khách du lịch, mang đến cho Nhân dân và du khách nhiều trải nghiệm mới. Không gian Hội xuân vừa mang hơi ấm của quê hương, thân quen, gần gũi, vừa có nét hiện đại của một đô thị trẻ, năng động góp phần lưu giữ những hình ảnh đẹp về đất và người Bạc Liêu.” Tại buổi khai mạc, UBND TP Bạc Liêu đã trao tặng 330 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết từ nguồn xã hội hóa.

Gian hàng của đơn vị VNPT đang tái hiện bàn thờ Tổ Quốc trong thời chiến. Dù khó khăn ác liệt đến đâu, trên bàn thờ Tổ Quốc của người dân Bạc Liêu luôn có cờ Tổ Quốc và ảnh Bác Hồ
Gian hàng của đơn vị VNPT đang tái hiện bàn thờ Tổ Quốc trong thời chiến. Dù khó khăn ác liệt đến đâu, trên bàn thờ Tổ Quốc của người dân Bạc Liêu luôn có cờ Tổ Quốc và ảnh Bác Hồ
Một du khách thích thú tạo dáng bên gian hàng bánh tét xưa
Một du khách thích thú tạo dáng bên gian hàng bánh tét xưa

Cũng trong chiều 16/1, Hội Nhà báo kết hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã khai mạc khu trưng bày, triển lãm sách, báo, tạp chí xuân Quý Mão 2023 tại Quảng trường Hùng Vương. Đây là hoạt động thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm để giới thiệu đến độc giả những ấn phẩm báo chí, tạp chí Xuân của các tỉnh - thành trên cả nước với nhiều tư liệu, sách, tác phẩm đa dạng nhiều thể loại. Dịp Xuân 2023, có tổng số 420 bản báo, tạp chí và 4.700 bản sách được trưng bày, triển lãm. Hoạt động sẽ diễn ra từ 16 - 20/1 (tức 25 - 29 Tết). Cũng tại Quảng trường Hùng Vương, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật và du lịch với 272 tác phẩm của 30 tác giả tham gia triển lãm. Các tác phẩm được chia làm 2 loại: ảnh thời sự và ảnh nghệ thuật, cùng phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của địa phương trong năm 2022. Triển lãm quảng bá và giới thiệu về những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong năm qua; nhấn mạnh việc phát huy tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch, nhất là 5 “trụ cột” phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các triển lãm là hoạt động của tỉnh nhằm lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và kỷ niệm 26 năm ngày Bạc Liêu được tái lập (1/1/1997 - 1/1/2023). Hoạt động sẽ được diễn ra từ 16/1 đến 5/2/2023.

Gia đình mèo  tại Quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu
Gia đình mèo  tại Quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu
Một góc Quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu
Một góc Quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu

 

Bạc Liêu khai mạc Hội Xuân “Chợ quê ngày tết” cùng nhiều hoạt động văn hóa - Ảnh 1
Cây đàn kiềm của Quảng trường được trang hoàng lộng lẫy
Cây đàn kiềm của Quảng trường được trang hoàng lộng lẫy