Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Canoeing Việt Nam khẳng định vị thế ở châu lục

Kinhtedothi – Thành tích ấn tượng tại Giải vô địch Đông Nam Á và Giải vô địch châu Á 2025 là cơ sở để canoeing Việt Nam tự tin đặt mục tiêu cao tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) cuối năm nay và xa hơn là Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asiad 20) vào năm 2026.

Thành tích ấn tượng từ châu lục

Thời gian qua, canoeing Việt Nam đã tham dự chuỗi giải đấu gồm: Giải canoeing vô địch trẻ, Giải vô địch U23 châu Á và Giải vô địch Đông Nam Á mang đến thành tích ấn tượng khi giành 10 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ. Trước đó, tại Giải vô địch canoe racing châu Á diễn ra ở Uzbekistan, Việt Nam giành 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Các tay chèo trẻ như Diệp Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Ma Thị Thùy, Phùng Ngọc Diễm, Mạc Thị Thanh Thủy, Ma Thị Diệu Ngọc, Trrần Thị Quỳnh đã thi đấu ấn tượng. Ở nội dung thuyền bốn nữ, đội tuyển lập thành tích lịch sử khi lần đầu tiên giành HCB tại Giải vô địch U23 châu Á, với sự góp mặt của Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Nguyễn Thị Mai. Đây là các vận động viên kế thừa lực lượng đàn anh, đàn chị trong chiến lược phát triển dài hạn của đua thuyền Việt Nam tại đấu trường châu Á. Những kết quả xuất sắc tại Thái Lan là niềm tự hào của thể thao Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của bộ môn canoeing trên đấu trường khu vực.

Canoeing Việt Nam liên tiếp khẳng định vị thế ở khu vực và châu lục.

“Các tay chèo Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia… Thi đấu liên tiếp ở ba giải lớn trong cùng một tuần nhưng các vận động viên vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, thể lực và tinh thần thi đấu” - Phụ trách môn đua thuyền (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Dương Hồng Hạnh khẳng định.

Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường cho rằng, thành tích vừa qua của đội tuyển canoeing là thành quả của quá trình dài đầu tư bài bản. Đó là sự kết hợp giữa nỗ lực bền bỉ của các vận động viên và chiến lược huấn luyện hợp lý, cùng với công tác tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ được đẩy mạnh nhằm bảo đảm lực lượng kế cận chất lượng. Đáng chú ý, thế hệ vận động viên trẻ đang có những bước tiến vượt bậc, tạo ra tín hiệu rất tích cực cho tương lai của canoeing Việt Nam.

Hướng tới tương lai xa

Dù đã đạt thành tích cao tại các giải vô địch Đông Nam Á và châu Á, canoeing Việt Nam vẫn cần thận trọng bởi các đối thủ trong khu vực như: Thái Lan, Indonesia, Singapore… chắc chắn sẽ tăng cường đầu tư, chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng hướng tới cho SEA Games 33, đặc biệt Thái Lan là nước chủ nhà đăng cai.

Vận động viên Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Hương đoạt HCV tại Giải canoe vô địch Đông Nam Á 2025.

Hiện tại, đội tuyển canoeing Việt Nam đang tiếp tục tập huấn tại Thủy Nguyên (Hải Phòng). Theo kế hoạch, đội sẽ có các chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, do một số điều kiện khách quan, lịch tập huấn hiện vẫn chưa được Liên đoàn Đua thuyền châu Á và thế giới chốt cụ thể. Vì thế, đội tuyển canoeing Việt Nam sẽ tiếp tục tập huấn trong nước.

Phụ trách môn đua thuyền (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Dương Hồng Hạnh cho biết, hiện niềm hy vọng của canoeing Việt Nam vẫn đặt vào một số vận động viên chủ lực như: Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, Trương Thị Phương, Phạm Hồng Quân… Bên cạnh đó, lứa vận động viên trẻ, như: Nguyễn Hồng Thái, Ma Thị Thùy, Ma Thị Diệu Ngọc, Trần Thị Quỳnh… cũng đang được kỳ vọng sẽ đủ khả năng kế cận và gánh vác trọng trách của đội tuyển trong thời gian tới.

“Qua các giải đấu vừa qua, Ban huấn luyện có thể đánh giá tương quan lực lượng với các đối thủ và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp cho SEA Games 33. Nhìn vào kết quả các nội dung thi đấu, canoeing Việt Nam đã giành huy chương cao nhất ở hầu hết các nội dung, vì vậy đội hoàn toàn có thể tự tin hướng đến mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33. Thời gian qua, canoeing Việt Nam đã chứng minh được năng lực ở cấp độ khu vực, nhưng nếu muốn vươn tầm ra châu lục và thế giới, cần có chiến lược đầu tư trọng điểm hơn nữa, làm tiền đề hướng tới huy chương tại Asiad và xa hơn là đấu trường Olympic” - bà Dương Hồng Hạnh cho biết thêm.

Với định hướng đầu tư đúng đắn, chiến lược rõ ràng và tinh thần thi đấu kiên cường, canoeing Việt Nam đang mở ra một chặng đường phát triển đầy triển vọng, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa văn học Việt Nam hội nhập toàn cầu

Đưa văn học Việt Nam hội nhập toàn cầu

03 Jul, 09:02 AM

Kinhtedothi – Trong dự thảo Đề án quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa thế giới, với lĩnh vực văn học, Bộ VHTT&DL nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy văn học như một công cụ để giáo dục, quảng bá văn hóa và lịch sử Việt Nam, giúp độc giả quốc tế hiểu sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ