Lễ hội văn hóa – tâm linh lớn nhất TP Hồ Chí Minh được chuẩn bị chu đáo
Kinhtedothi - Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 trên địa bàn phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh), đặc biệt tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu, đang được chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, trật tự, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, sinh hoạt tín ngưỡng đầu Xuân.
Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu.
Theo Kế hoạch quản lý và tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 do UBND phường Thủ Dầu Một ban hành, lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh lượng du khách dự báo tiếp tục ở mức cao, tập trung đông tại các cơ sở tín ngưỡng lớn. Trong đó, lễ hội tại chùa Bà Thiên Hậu là điểm nhấn quan trọng, với cao điểm rơi vào ngày Rằm tháng Giêng. Trên cơ sở đó, phường đã xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng tuyến đường và từng lĩnh vực quản lý nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Một trong những yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là kiên quyết ngăn chặn và xử lý các biểu hiện tiêu cực, phản cảm trong lễ hội như mê tín dị đoan, xin xăm bói toán, đổi tiền lẻ trái phép, chèo kéo, ép buộc du khách mua hàng hóa, dịch vụ, cũng như tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. Cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên được quán triệt nghiêm việc không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện công và thời gian làm việc để đi lễ hội, trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Quang cảnh khu vực chùa Bà Thiên Hậu trước vài ngày diễn ra lễ hội.
Để phục vụ công tác tổ chức lễ hội, đặc biệt trong những ngày cao điểm, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh) đã ban hành thông báo tạm thời điều chỉnh hành trình một số tuyến xe buýt đi qua địa bàn phường Thủ Dầu Một. Theo đó, trong thời gian từ ngày 1/3 đến hết ngày 3/3/2026, có 7 tuyến xe buýt được điều chỉnh lộ trình nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc tại khu vực trung tâm và khu vực chùa Bà Thiên Hậu.
Các tuyến xe buýt được điều chỉnh gồm: 61-2, 61-4, 61-9, 61-51, 61-52, 61-53 và 60-18. Hành trình lượt đi - lượt về của các tuyến được bố trí cụ thể, tránh các tuyến đường tập trung đông người trong thời điểm lễ hội. Các đơn vị vận tải được yêu cầu thông tin đầy đủ đến lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong quá trình vận hành tuyến.
Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách luôn được đề cao.
Song song đó, Ban Chỉ đạo Lễ hội Rằm tháng Giêng phường Thủ Dầu Một đã ban hành kế hoạch riêng về kiểm tra, xử lý các hành vi chèo kéo, ép buộc khách mua hàng hóa, dịch vụ trong dịp lễ hội. Kế hoạch này được triển khai từ ngày 28/2 đến ngày 4/3/2026 (tức từ ngày 12 đến 16 tháng Giêng âm lịch), trùng với thời gian cao điểm lễ hội tại chùa Bà Thiên Hậu.
Theo kế hoạch, phường thành lập các tổ kiểm tra liên ngành với sự tham gia của Công an phường, Đội Quản lý thị trường số 17, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trạm Y tế cùng các đơn vị liên quan. Các tổ công tác được bố trí tuần tra thường xuyên tại những khu vực trọng điểm như chùa Bà Thiên Hậu, công viên Nguyễn Du và các tuyến đường xung quanh, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.
Khu vực bán vé số của người dân được bày cố định, ngăn nắp; khu vực bán đồ lễ sạch sẽ, gọn gàng; không xảy ra chèo kéo, "chặt chém" du khách..
Ngoài công tác bảo đảm an ninh trật tự và giao thông, phường Thủ Dầu Một cũng chú trọng bố trí các điểm giữ xe, điểm thiện nguyện, đồng thời tăng cường công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và y tế phục vụ lễ hội. Các hoạt động biểu diễn lân - sư - rồng, văn nghệ phục vụ người dân và du khách được tổ chức theo kế hoạch, đúng không gian và thời gian quy định, góp phần tạo không khí lễ hội trang nghiêm nhưng vẫn rộn ràng, giàu bản sắc văn hóa truyền thống.
Trước sáp nhập, Lễ hội Rằm tháng Giêng tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu được xem là sự kiện văn hóa - tâm linh tiêu biểu, có quy mô lớn nhất của tỉnh Bình Dương. Trong bối cảnh Bình Dương sáp nhập về TP Hồ Chí Minh, lễ hội này được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa - tín ngưỡng dân gian thu hút đông đảo người dân và du khách nhất khu vực phía Bắc TP Hồ Chí Minh, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa - tín ngưỡng đặc trưng của vùng Đất Thủ.

Phường Thủ Dầu Một gặp mặt báo chí đầu năm, hướng tới phát triển bền vững
Kinhtedothi – Sáng 26/2, phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh) tổ chức buổi họp mặt các cơ quan báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, nhằm thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương trong năm qua, đồng thời trao đổi định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

TP Hồ Chí Minh: phường Thủ Dầu Một sẵn sàng đón hàng triệu lượt khách dịp cao điểm lễ hội rằm tháng Giêng
Kinhtedothi – Phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh) là địa phương tập trung nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nổi tiếng của khu vực Đông Nam Bộ như chùa Hội Khánh, chùa Bà Thiên Hậu, chùa Ông Ngựa, chùa Tây Tạng… Cứ mỗi độ xuân về, vùng đất Thủ Dầu Một lại trở thành điểm hẹn văn hóa – tâm linh quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về du xuân, chiêm bái, cầu an, cầu lộc.

Phường Thủ Dầu Một ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị
Kinhtedothi – Sáng 16/1, UBND phường - Công an phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị, đồng thời tổng rà soát, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn.





