Bạc Liêu: Sẽ thông tuyến trước Tết con đường còn nhà chắn ngang 20 năm

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hai căn nhà chắn ngang đường Võ Văn Kiệt TP Bạc Liêu 20 năm qua khiến dự án không thể thông tuyến. Trong năm, đã có một căn tự tháo dỡ, căn còn lại, tỉnh cam kết sẽ giải phóng mặt bằng trước Tết nguyên đán.

Căn nhà đã chắn ngang đưỡng Võ Văn Kiệt 20 năm (ảnh Hoàng Nam)
Căn nhà đã chắn ngang đưỡng Võ Văn Kiệt 20 năm (ảnh Hoàng Nam)

Ngày 7/12, tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành đường Võ Văn Kiệt trước tết nguyên đán 2024.

Theo ông Thiều, năm qua, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực, cho thấy năm tới các dự án sẽ được triển khai tốt hơn khi công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo sâu sát. “Điển hình là việc giải phóng mặt bằng của hai hộ dân trên đường Võ Văn Kiệt (khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã tồn tại nhiều năm qua. Sau khoảng 20 năm, cuối cùng vào tháng 7/2023, hộ ông Đỗ Thành Hưng đã chịu bàn giao mặt bằng cho đơn thi công, tạo thông thoáng một bên đường” – ông Phạm Văn Thiều nói. Ông cũng cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình ông Hưng đã tích cực hợp tác với địa phương để tạo giao thông thông thoáng, người dân đi lại an toàn.

"Đối với hộ bà Nguyễn Thị Hường còn vướng, tỉnh đang chỉ đạo rất quyết liệt, sẽ hoàn thành trước tết Nguyên đán 2024. Ngành chức năng đang làm các thủ tục liên quan, đối thoại với hộ dân" - ông Thiều nhấn mạnh. Ông Thiều cũng mong gia đình bà Nguyễn Thị Hường chấp hành tốt chủ trương để đường Võ Văn Kiệt được thông thoáng, mang lại vẻ mỹ quan đô thị quê hương.

Theo tìm hiểu của báo Kinh tế và Đô thị, Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn vào Trung tâm khu hành chính tỉnh Bạc Liêu (đường Võ Văn Kiệt) có 62 hộ bị ảnh hưởng, 60 hộ đã bàn giao mặt bằng. Còn lại hộ ông Đỗ Thành Hưng và hộ bà Nguyễn Thị Hường vẫn chưa bàn giao. Ngày 11/7/2023, hộ ông Đỗ Thành Hưng đã tự nguyện di dời, tháo dỡ công trình vi phạm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường, chỉ còn lại hộ bà Nguyễn Thị Hường, chính quyền địa phương đang lập phương án bồi thường.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, chủ trương của tỉnh là phải giải phóng mặt bằng ở tuyến đường Võ Văn Kiệt để giao thông thông thoáng, tạo điều kiện cho thành phố Bạc Liêu phát triển kinh tế, du lịch… Căn nhà của bà Hường hiện đang là “nút chặn” trên tuyến đường Võ Văn Kiệt dẫn vào Khu hành chính tỉnh Bạc Liêu.