Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Bạc Liêu: Tự nguyện tháo dỡ công trình nằm giữa đường 20 năm

Kinhtedothi – Sau quá trình vận đông của chính quyền địa phương, công trình nằm giữa đường Võ Văn Kiệt (phường 1, TP Bạc Liêu) đã được người chủ đồng ý tự nguyện tháo dỡ. Công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông này đã tồn tại gần 20 năm qua.

Sáng 11/7, TP Bạc Liêu tổ chức vận động thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ tại đường Trung tâm hành chính tỉnh (đường Hùng Vương, nay là đường Võ Văn Kiệt), đoạn trước nhà hộ ông Đỗ Thành Hưng (SN 1940, ngụ số 171/5, khóm 5, Phường 1, TP. Bạc Liêu).

Công trình tồn tạo gần 20 năm đã được tháo dỡ trong sáng nay

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu hành chính tỉnh, đưa vào sử dụng tuyến đường, UBND TP. Bạc Liêu đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ ông Đỗ Thành Hưng tự nguyện tháo dỡ phần hàng rào bằng tôn, bê tông, cây xanh và một số vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông với tổng diện tích 309,3m2.

Qua công tác vận động, ông Hưng đã ký vào biên bản và đồng ý tự nguyện tháo dỡ di dời các công trình, vật dụng vi phạm gây cản trở dự án thi công. Các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản hỗ trợ ông Hưng từ quỹ An sinh xã hội để gia đình tháo dỡ công trình, tạo mặt bằng để thông tuyến đường Hùng Vương. Trong buổi sáng, các lực lượng cũng tạo điều kiện và giúp đỡ gia đình thực hiện việc tháo dỡ, di dời để đảm bảo mặt bằng nhằm sớm thông tuyến đường bị “tắc” gần 20 năm qua.

Trước đó, tại các buổi họp dân, nhiều ý kiến bức xúc khi tuyến đường không được thông tuyến gần 20 năm nay, gây mất an toàn giao thông, và tạo hình ảnh không đẹp về cảnh quan đô thị của TP Bạc Liêu. Nhiều người dân đã đồng tình với chủ trương của tỉnh về việc tháo dỡ công trình vi phạm nhằm sớm thông thoáng tuyến đường.

Ông Hưng chủ công trình đã ký vào biên bản sáng 11/7

Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu hành chính tỉnh có 62 hộ bị ảnh hưởng, 60 hộ đã bàn giao mặt bằng. Tính đến sáng nay, hộ ông Đỗ Thành Hưng tự nguyện di dời, tháo dỡ công trình vi phạm, hiện chỉ còn lại hộ bà Nguyễn Thị Hường địa phương đang lập phương án bồi thường.

Được biết, TP Bạc Liêu đang tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cấp thành đô thị loại 1 vào năm 2025, trong đó vấn đề quản lý đô thị, tạo cảnh quan môi trường đang được chính quyền các cấp thực hiện quyết liệt, triệt để.

Bạc Liêu: Sẽ “thông” con đường bị tắc 20 năm

Bạc Liêu: Sẽ “thông” con đường bị tắc 20 năm

TP Bạc Liêu: Xây dựng trái phép, “nhốt” luôn 2 cán bộ đi kiểm tra

TP Bạc Liêu: Xây dựng trái phép, “nhốt” luôn 2 cán bộ đi kiểm tra

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Thư Lâm ban hành tiêu chuẩn về chức danh và phân cấp, bổ nhiệm cán bộ

Xã Thư Lâm ban hành tiêu chuẩn về chức danh và phân cấp, bổ nhiệm cán bộ

11 Dec, 06:18 PM

Kinhtedothi – Chiều ngày 11/12, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ xã Thư Lâm (TP Hà Nội), khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó, có quyết nghị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý và phân cấp, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Đốt rác tự phát - thủ phạm gây ô nhiễm không khí Hà Nội

Đốt rác tự phát - thủ phạm gây ô nhiễm không khí Hà Nội

11 Dec, 04:30 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đang bước vào những ngày "đau đầu" nhất về chất lượng không khí. Khi nghịch nhiệt và lặng gió giữ chặt bụi mịn PM2.5 ở tầng thấp, một nguồn phát thải nguy hiểm, âm ỉ từ vùng ven và ngoại thành lại bùng lên dữ dội: khói độc từ hoạt động đốt rác thải sinh hoạt và phụ phẩm nông nghiệp. Dù đã có lệnh cấm, hành vi này vẫn diễn ra tràn lan, ảnh hưởng đáng kể tới tình trạng ô nhiễm.

Vi phạm trật tự xây dựng: không thể để hệ lụy kéo dài

Vi phạm trật tự xây dựng: không thể để hệ lụy kéo dài

11 Dec, 03:37 PM

Kinhtedothi - Với sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực, đây vẫn là một vấn đề “nóng” tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận.

Cần Thơ: tăng tốc điều chỉnh quy hoạch, khai thác tối đa tiềm năng không gian phát triển

Cần Thơ: tăng tốc điều chỉnh quy hoạch, khai thác tối đa tiềm năng không gian phát triển

11 Dec, 02:19 PM

Kinhtedothi - Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tăng trưởng nhanh, bền vững, xác định những động lực tăng trưởng mới cho TP. Lãnh đạo TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành quan tâm đóng góp hoàn thiện nội dung điều chỉnh ngay trong tháng 12/2025 để sớm triển khai thực hiện, tạo đột phá phát triển Cần Thơ trong giai đoạn mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ