Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bắc Ninh: chủ động ứng phó hoàn lưu bão số 7, sẵn sàng phương án phòng chống thiên tai

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 7, các ngành chức năng, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo dự báo, từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Bắc Ninh, khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét, sạt lở tại các khu vực đồi núi.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các địa phương đã khẩn trương kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi, đê điều và tiêu thoát nước. 

Tại xã Xuân Cẩm, lãnh đạo UBND xã phối hợp cùng Hạt Quản lý đê số 9 tiến hành kiểm tra cửa cống, trạm bơm, khu vực đê xung yếu trên tuyến đê tả Cầu. Lực lượng các thôn cũng tổ chức vớt bèo, rác thải, khơi thông kênh mương tại các thôn Ngọ Xá, Ngọ Khổng nhằm bảo đảm tiêu thoát nước nhanh khi mưa lớn.

Nhân viên Trạm bơm tiêu thuộc Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh kiểm tra các cống thu nước trên đường Lạc Long Quân.

Đối với các xã miền núi như Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Yên Định, Sơn Động, Đại Sơn – nơi vừa xảy ra ngập úng, sạt lở đất cuối tháng 8 – công tác chuẩn bị ứng phó càng được chú trọng. 

Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn Hoàng Văn Quân cho biết: trận lũ trước đã gây 13 điểm sạt lở, 27 ngầm tràn ngập nước, 10 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, nhiều diện tích cây ăn quả bị hư hại. Từ đó, địa phương quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết qua hệ thống loa truyền thanh, sẵn sàng phương án di dời dân khi cần thiết.

Các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ trực 24/24 giờ, đảm bảo kịp thời ứng cứu, hỗ trợ Nhân dân.

Cùng ngày, các công ty thủy lợi trên địa bàn đã tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, sẵn sàng vận hành bơm tiêu chống úng cho đồng ruộng, khu dân cư, khu công nghiệp. Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã tiến hành nạo vét rác thải, bùn đất tại các cửa thu nước ở phường Kinh Bắc, Vũ Ninh, Võ Cường, bảo đảm lưu thông dòng chảy khi mưa lớn xảy ra.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cũng đã thông báo tới doanh nghiệp chủ động bảo vệ máy móc, nguyên liệu, chuẩn bị phương án ứng phó khi xảy ra ngập lụt, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

UBND các xã, phường tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, thông tin kịp thời đến Nhân dân, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng xử lý sự cố. Với sự chủ động vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7.

Bắc Ninh: triển khai phát quà nhân dịp Quốc khánh 2/9 cho Nhân dân 

Bắc Ninh: triển khai phát quà nhân dịp Quốc khánh 2/9 cho Nhân dân 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: lũ lụt làm 15 người thiệt mạng và mất tích, hàng chục nghìn hộ dân bị ngập

Đắk Lắk: lũ lụt làm 15 người thiệt mạng và mất tích, hàng chục nghìn hộ dân bị ngập

20 Nov, 03:32 PM

Kinhtedothi- Từ ngày 15 đến 20/11/2025, Đắk Lắk hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục (cá biệt có nơi đạt 1.645 mm), gây thiệt hại nghiêm trọng: 11 người chết, 4 người mất tích, cùng 33.630 lượt nhà bị ngập và hơn 11.000 hộ bị cô lập. Mực nước trên sông Ba và Srê Pốk đã vượt lũ lịch sử (báo động 3), buộc các hồ chứa và thủy điện phải đồng loạt xả lũ lớn, làm tăng nguy cơ lũ lụt ở hạ lưu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ