Bắc Ninh: lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo khẩn công tác phòng, chống lụt bão
Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, ngày 7/10, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại một số tuyến đê trọng điểm thuộc các xã Hợp Thịnh và Xuân Cẩm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ chiều tối 6 đến sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa to đến rất to, gió mạnh khiến mực nước sông Cầu và sông Thương dâng cao. Nhiều đoạn đê, kè, cống xung yếu đã xuất hiện tình trạng sạt lở, thấm nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các khu dân cư ven sông.sa
Đoàn công tác do ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra tại các thôn Bảo Tân, Đa Hội (xã Hợp Thịnh) và Cẩm Bào (xã Xuân Cẩm).
Tại khu vực K8+200 đê tả Cầu, thôn Bảo Tân (xã Hợp Thịnh), đoàn ghi nhận tình trạng sạt lở ngắt quãng dài khoảng 200m, ảnh hưởng trực tiếp đến 19 hộ dân sinh sống ven đê. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kiên quyết không để người dân đến gần khu vực sạt lở.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ròng dây thừng tổ chức đưa người mắc kẹt ra ngoài.
Còn tại khu vực K20+300 đê tả Cầu, thôn Cẩm Bào và Trạm bơm Cẩm Bào (xã Xuân Cẩm), chính quyền địa phương đã khẩn trương gia cố đê điều, vận hành tối đa công suất trạm bơm tiêu úng, đẩy nhanh tiêu thoát nước ra sông nhằm hạn chế ngập úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.
Trước tình hình nguy hiểm, ông Nguyễn Việt Oanh yêu cầu xã Hợp Thịnh khẩn trương di dời toàn bộ người dân tại 3 thôn ven sông Cầu gồm Đa Hội, Đồng Đạo và Xuân Giang - những khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu và sạt lở đất. Theo kế hoạch, việc di dời 100% người dân được triển khai lúc 17 giờ ngày 7/10; 18 giờ cắt điện toàn bộ khu vực để bảo đảm an toàn và 19 giờ tiến hành xả cống điều tiết nước, giảm áp lực cho hệ thống tiêu thoát lũ.

Lực lượng công an lập chốt xử lý sự cố đê
Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, UBND xã Hợp Thịnh cần chuẩn bị địa điểm tạm cư an toàn, bảo đảm đầy đủ lương thực, điện, nước để người dân yên tâm trong thời gian tránh trú; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát quỹ đất, xây dựng phương án tái định cư lâu dài cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Việc chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo tỉnh cùng nỗ lực của chính quyền địa phương thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và ổn định hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong bão số 11.

Bắc Ninh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
Kinhtedothi- UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND về quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 15/10/2025. Quy định nhằm tăng cường quản lý, đảm bảo minh bạch trong việc tổ chức, quản lý và sử dụng kinh phí dạy thêm, học thêm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Bắc Ninh khẩn trương ứng phó với hoàn lưu bão số 11
Kinhtedothi- Theo dự báo, từ sáng 6 đến ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 sẽ gây mưa to đến rất to tại Bắc Ninh, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng. Trước diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, quyết tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nước sông Cầu dâng cao, hàng nghìn hộ dân Bắc Ninh bị cô lập
Kinhtedothi-Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài sau bão số 10, mực nước sông Cầu đã dâng cao gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ven sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh bị cô lập, sinh hoạt đảo lộn.