Bắc Ninh: tăng cường kiểm tra vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024 là thời gian nhu cầu đi lại lớn, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông. Chủ tịch UBND - Trưởng ban ATGT tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. 

Các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông… tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; đồng thời, tăng cường tối đa lực lượng tổ chức, bảo đảm giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt. 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Phòng Cảnh sát giao thông chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp này.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, chủ động tăng cường phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông( CSGT) trực thuộc thực hiện các chuyên đề, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm như: Kiểm soát người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông… tập trung vào những khung giờ cao điểm từ 18 giờ đến 22 giờ...

Kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông; xử lý dứt điểm các "điểm đen" TNGT, các điểm tiềm ẩn, điểm bất cập trong tổ chức giao thông mới phát sinh; rà soát, lắp đặt bổ sung biển báo, thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến, các điểm, khu vực có nguy cơ cao dẫn tới TNGT, ùn tắc giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện hoạt động vận tải thủy nội địa trong mùa mưa bão.