Bão Yagi và những "bài học" cho môi trường Thủ đô

Bài 2: Chung tay 'xanh hóa' Thủ đô sau bão Yagi

Lê Thị Minh Hằng - Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bão Yagi đi qua, khơi dậy trong mỗi người dân Thủ đô tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng thông qua các hoạt động tự nguyện “tổng vệ sinh” TP.

Người dân chung tay dọn dẹp môi trường sau bão số 3.
Người dân chung tay dọn dẹp môi trường sau bão số 3.

Sức mạnh của tập thể

Nhìn cảnh tượng Hà Nội tan hoang sau cơn bão Yagi, những hàng cây gãy đổ, đường phố ngập trong rác và nước bẩn, ai cũng cảm nhận được sức tàn phá khốc liệt của thiên nhiên. Tuy nhiên, chính trong khó khăn ấy, tinh thần đoàn kết của người dân Thủ đô lại một lần nữa được khẳng định rõ nét. Không chỉ là việc tự nguyện dọn dẹp rác thải, cây đổ tại khu vực mình sinh sống, mà sâu xa hơn, người dân Hà Nội còn thể hiện khát vọng chung là làm sạch và làm xanh lại cả thành phố.

Ngay sau khi bão Yagi đi qua, TP Hà Nội đã huy động lực lượng lớn gồm các cán bộ, công nhân viên chức, người dân, và các nhóm tình nguyện tham gia dọn dẹp các khu vực bị thiệt hại. Hình ảnh những nhóm thanh niên tình nguyện, các cụ già, trẻ nhỏ cùng nhau thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh không chỉ mang tính tạm thời mà còn phản ánh sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường sống lâu dài.

Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy, ý thức về việc giữ gìn môi trường luôn hiện hữu trong mỗi con người, đặc biệt là khi đối diện với thách thức thiên nhiên. Hơn cả việc phục hồi sau bão, điều mà người dân Hà Nội hướng tới là mong muốn tạo dựng một Thủ đô xanh – sạch – đẹp hơn trong tương lai, một TP phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Không chỉ có người dân Thủ đô, các đoàn tình nguyện từ các tỉnh khác cũng đã có mặt để hỗ trợ. Ví dụ, Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh đã gửi hàng trăm công nhân và máy móc đến Hà Nội, hỗ trợ cưa dọn cây gãy đổ, khơi thông các cống rãnh bị tắc nghẽn . Sự hợp tác giữa các địa phương đã giúp TP nhanh chóng khắc phục thiệt hại, bảo đảm giao thông và vệ sinh môi trường.

Những cây xanh bị hư hại do bão số 3 sẽ được phục hồi, thay thế.
Những cây xanh bị hư hại do bão số 3 sẽ được phục hồi, thay thế.

Xanh hóa Hà Nội - trách nhiệm không của riêng ai

Sau những hậu quả của bão Yagi mới thấy, còn nhiều việc để làm cho hạ tầng môi trường Thủ đô, cần nhiều sáng kiến, giải pháp cả cũ cả mới phải được phát triển và triển khai càng sớm càng tốt. Và đặc biệt, trách nhiệm với môi trường sống của Thủ đô – không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà đó là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Bài học đầu tiên là sự cần thiết của việc tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai của đô thị lớn như Hà Nội. Điều này, không chỉ đòi hỏi chính quyền và các đơn vị liên quan phải xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ hơn, mà còn đòi hỏi sự tham gia của người dân vào các chương trình bảo vệ môi trường, từ việc chăm sóc cây xanh, giảm thiểu sử dụng túi nilon đến việc bảo vệ nguồn nước.

Chính quyền TP Hà Nội đã xác định rõ cần phải đầu tư vào hạ tầng đô thị xanh, không chỉ để ứng phó với bão lũ mà còn để cải thiện chất lượng cuộc sống. Cụ thể, các kế hoạch trồng thêm cây xanh tại các khu vực công cộng thời điểm này lại càng cần bắt đầu và nhân rộng hơn nữa. Cây xanh không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan đô thị mà còn tăng cường khả năng hấp thụ khí CO2, cải thiện chất lượng không khí – chỉ số đáng báo động nhất của Hà Nội hiện nay.

Chìa khóa tiếp theo giúp bảo vệ môi trường đô thị chính là nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Giờ đây, không chỉ có các tổ chức, cơ quan chức năng mà người dân Thủ đô cũng nên tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như: chương trình trồng cây, giảm thiểu rác thải nhựa và thực hiện các sáng kiến xanh tại cộng đồng của mình​.

Các trường học, công ty và các tổ chức xã hội nên khởi xướng nhiều phong trào như "Ngày Chủ nhật xanh," các chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, giúp khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường trong giới trẻ.

Một giải pháp quan trọng khác là ứng dụng công nghệ tiên tiến vào việc xử lý rác thải. Có thể nghiên cứu và triển khai mô hình xử lý rác thải bằng phương pháp đốt rác phát điện, giúp giảm lượng rác thải sinh hoạt và tạo ra nguồn năng lượng sạch. Điều này không chỉ giảm thiểu áp lực cho các bãi rác mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí do phương pháp chôn lấp truyền thống .

Ngoài ra, công nghệ chế phẩm sinh học cũng cần được sử dụng để xử lý rác hữu cơ, giúp nhanh chóng phân hủy và khử mùi, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh từ rác thải. Đặc biệt, hệ thống phân loại rác tại nguồn cần được triển khai và nhân rộng càng sớm càng tốt. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả xử lý rác thải và giảm bớt khối lượng công việc cho các đơn vị thu gom.

Chúng ta cần tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, cùng với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ để xây dựng một Thủ đô không chỉ chống chịu tốt với thiên tai mà còn phát triển bền vững trong tương lai.

Cơn bão Yagi không chỉ để lại nhiều thiệt hại vật chất cho Thủ đô Hà Nội mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Việc "xanh hóa" lại TP không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân. Mỗi hành động nhỏ như phân loại rác thải, trồng cây, hay tham gia các hoạt động dọn dẹp môi trường đều góp phần tạo nên một Hà Nội xanh hơn, đẹp hơn, và bền vững hơn.

(Còn nữa)