Chương trình truyền thông bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường Thủ đô
Kinhtedothi - Sáng nay (17/12/2025), tại Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025 và trao giải Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” lần thứ V.
Sự kiện khép lại một năm truyền thông sôi động về môi trường, đồng thời đánh dấu chặng đường 5 năm liên tiếp Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức một chương trình truyền thông chuyên sâu, bền bỉ, có sức lan tỏa rộng trong xã hội.
Từ cuộc thi viết đến diễn đàn truyền thông môi trường
Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025 được triển khai theo Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 4/6/2025 của UBND TP Hà Nội. Xuất phát điểm là Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường, sau 5 năm triển khai, Chương trình đã từng bước hình thành một diễn đàn báo chí – xã hội có chiều sâu, nơi các vấn đề môi trường của Thủ đô được phản ánh đa chiều, phân tích thấu đáo và hiến kế giải pháp. Mục tiêu xuyên suốt của Chương trình là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức và người dân trong công tác bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; cải thiện chất lượng sống và hướng tới phát triển bền vững Thủ đô, gắn với các định hướng lớn của TP trong thời gian qua.
Các diễn giả trao đổi tại buổi Tọa đàm “Phân loại rác thải tại nguồn từ cam kết đến hành động”, ngày 7/11. Ảnh: Công Hùng
Trao đổi trước thềm Lễ tổng kết, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình cho biết, Chương trình năm 2025 được triển khai trong bối cảnh đặc biệt, khi nhiều địa phương, đơn vị thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành; nhiều cơ quan báo chí thực hiện sáp nhập, hợp nhất; cùng với đó là những tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ tại một số địa phương. “Trong điều kiện đó, việc duy trì một chương trình truyền thông về môi trường dài hơi, đòi hỏi chiều sâu chuyên môn và sự tham gia rộng rãi của xã hội là không dễ. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự đồng hành của cộng đồng DN, Chương trình vẫn được triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng mục tiêu đề ra” - PGS.TS Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.
Năm 2025, Chương trình gồm 2 nội dung trọng tâm: Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội và Sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường. Trong khuôn khổ Chương trình năm nay, đầu tháng 11/2025, Báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp với UBND phường Hoàng Liệt tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động” – một chủ đề nóng được đông đảo cộng đồng quan tâm. Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia về môi trường, các đơn vị quản lý, chính quyền địa phương và khoảng 300 người tham gia là tổ trưởng dân phố, các DN làm công tác môi trường, góp phần gỡ nút thắt cho vấn đề phân loại rác tại nguồn của TP, vốn đang nhiều vướng mắc trong quá trình thực thi hiện nay.
Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm nay, mặc dù thời gian triển khai khá gấp rút (chưa đầy 5 tháng) song Cuộc thi tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo độc giả, đặc biệt là những người đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn Hà Nội, với tổng số 3.560 bài dự thi, tăng 584 bài so với năm ngoái. Đáng nói, sau 5 năm tổ chức, số lượng bài dự thi năm nay đã tăng gấp gần 12 lần so với năm đầu tiên 2020 tổ chức” – PGS.TS Nguyễn Thành Lợi chia sẻ.
Chất lượng bài dự thi được nâng cao
Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025” không chỉ thu hút số lượng cá nhân và đơn vị tham gia vượt trội so với các năm trước đây, mà còn có nhiều tác phẩm chất lượng hơn so với những năm trước, thể hiện được hơi thở cuộc sống trong từng tác phẩm, thông điệp qua mỗi tác phẩm cũng rõ ràng, đời sống hơn. Nội dung các bài dự thi tập trung vào 4 nhóm chủ đề lớn: phân loại, thu gom, xử lý rác thải và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn Hà Nội; cải thiện môi trường sông hồ, làng nghề, phát triển nông nghiệp xanh; giao thông xanh, giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí; các mô hình, sáng kiến, hành động đẹp của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ môi trường.
Cuộc thi năm nay có sự xuất hiện của nhiều cây bút chuyên nghiệp đến từ Báo Nhân Dân, Lao động, Nông thôn ngày nay, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Pháp luật Việt Nam, Hà Nội mới, Đài Truyền hình Hà Nội, Kinh tế & Đô thị, Lao động Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô, Tạp chí Kinh tế Môi trường, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống,… Đáng nói, năm nay số lượng loạt bài dự thi có 35 loạt, tăng gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Các loạt bài của những cây bút chuyên nghiệp đến từ các cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội cũng đã thể hiện rõ sự chuyên nghiệp trong chọn, triển khai vấn đề.
Các vấn đề giao thông xanh, chuyển đổi phương tiện, giảm phát thải; phân loại, thu gom và xử lý rác thải; ô nhiễm làng nghề, ô nhiễm không khí cũng được nhiều cơ quan báo chí tập trung phân tích. Hầu hết các báo tham gia Cuộc thi đều có tác phẩm liên quan đến phân loại rác tại nguồn – một chủ trương đúng nhưng còn nhiều vướng mắc khi triển khai.
Lan tỏa hành động bảo vệ môi trường
Bên cạnh những cây bút chuyên nghiệp, Cuộc thi năm nay cũng được lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều sở, ngành, đơn vị công ích của TP như Sở Tài chính, Công an TP Hà Nội, Thanh tra TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao; các đơn vị y tế như Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Trạm y tế xã Ứng Thiên; các DN công ích như Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội… đã tích cực hưởng ứng, gửi bài dự thi.
Đặc biệt, Cuộc thi tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong ngành Giáo dục với sự tham gia của cán bộ, giáo viên, học sinh tại 119 trường học trên địa bàn Thủ đô, tăng 5 trường so với năm trước. Nhiều trường có số lượng bài dự thi lớn như Trường THCS Trần Phú (Lĩnh Nam), Trường Tiểu học Hoàng Liệt, Trường TH Võ Thị Sáu, THCS Hoàng Liệt, THCS Phượng Cách, THCS Ngọc Lâm, THCS Quỳnh Mai, THCS Mỹ Đình 2, THCS Tuy Lai… Qua đó cho thấy, hiệu quả của Cuộc thi trong việc hình thành ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường ngay từ lứa tuổi học đường.
Trao đổi về Cuộc thi, ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội, thành viên Hội đồng Chung khảo cho biết, nhìn tổng thể, các tác phẩm dự thi năm 2025 – dù của các cây bút chuyên nghiệp hay không chuyên – đều thể hiện sự đầu tư, trách nhiệm và tinh thần xây dựng. Qua từng bài viết, môi trường không chỉ là câu chuyện phản ánh, mà trở thành vấn đề đối thoại, hiến kế và hành động, góp phần tạo nên sức lan tỏa bền bỉ cho phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội. “Năm nay, có một tác phẩm dự thi của cây bút không chuyên ở xã Hoài Đức “Ngôi nhà nhỏ, thông điệp lớn: Câu chuyện từ thôn Nhuệ về một sáng kiến giữ gìn môi trường” được Hội đồng Chung khảo đánh giá khá cao. Điều này cho thấy, chất lượng Cuộc thi đã không chỉ dừng ở những cây bút chuyên nghiệp. Các vấn đề thời sự, vấn đề nóng dù nhỏ cũng đang được cộng đồng, người dân quan tâm trong công cuộc bảo vệ môi trường Thủ đô”- ông Kiều Thanh Hùng nhấn mạnh.

Yên Sở đồng loạt ra quân giải “điểm nghẽn” trật tự đô thị, giao thông và môi trường
Kinhtedothi - Sáng 13/12, phường Yên Sở (TP Hà Nội) đồng loạt ra quân “Giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và xây dựng; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường” trên toàn địa bàn. Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND và Chỉ thị số 19/CT-UBND của UBND TP Hà Nội, đợt ra quân được xác định là cao điểm lập lại kỷ cương, làm thay đổi rõ nét diện mạo đô thị theo hướng “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn”.

Hà Nội: đồng loạt ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường
Kinhtedothi – Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP Hà Nội, ngày 13/12, nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.

Hà Nội tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.






