Hà Nội: đồng loạt ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường
Kinhtedothi – Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP Hà Nội, ngày 13/12, nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.
Đây là hành động cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND TP và tinh thần chỉ đạo trong Thông báo số 727/TB-VP ngày 12/11/2025 của Văn phòng UBND TP Hà Nội, thể hiện quyết tâm chính trị cao của chính quyền cơ sở trong việc xây dựng không gian sống văn minh, hiện đại.
Lãnh đạo phường Nghĩa Đô tặng quà cho đoàn viên Hội phụ nữ có thành tích xuất sắc trong công tác thu gom pin đã qua sử dụng.
Tại phường Nghĩa Đô, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, sáng ngày 13/12, UBND phường Nghĩa Đô đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị, xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn.
Ngay sau lễ phát động, lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.
Ngay sau lễ phát động, lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô đã tiến hành kiểm tra, xử lý và giải toả các “điểm nóng” về trật tự đô thị như: ngõ 143 phố Quan Hoa, ngõ 47 phố Nghĩa Tân, khu vực xung quanh các nhà tập thể A23, A24, A25 (Khu Nam Nghĩa Tân), ngõ 72 phố Dương Quảng Hàm, ngõ 117 phố Trần Cung và khu vực Cầu Đá, phố Trần Cung (Đoạn thuộc địa giới phường Nghĩa Đô).
Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô xử lý ô, bạt ấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông.
Được biết, đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, “chợ cóc”, “chợ tạm” trên địa bàn phường Nghĩa Đô sẽ được chia làm ba giai đoạn, kéo dài hết năm 2026.
Hàng loạt trường hợp vi phạm đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong đó, để đảm bảo hiệu quả, phường Nghĩa Đô sẽ phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân, đảm bảo mỗi nhiệm vụ đều có đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và người chịu trách nhiệm chính. Theo lãnh đạo phường Nghĩa Đô, sự minh bạch và chặt chẽ trong phân công nhiệm vụ là yếu tố then chốt để đảm bảo Kế hoạch triển khai đồng bộ và hiệu quả.
Cũng trong sáng ngày 13/12, UBND phường Tây Hồ đã tổ chức ra quân đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị theo chỉ đạo và hướng dẫn của UBND TP Hà Nội.
Lực lượng chức năng phường Tây Hồ xử lý các điểm nóng về rác thải.
Theo lãnh đạo phường Tây Hồ, hoạt động nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; góp phần xây dựng diện mạo đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn.
Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ, hiệu quả, UBND phường Tây Hồ đã thành lập năm đoàn công tác, tổ chức kiểm tra, xử lý và tuyên truyền tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, phức tạp về trật tự đô thị trên địa bàn phường.
Nhiều trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng phường Tây Hồ kiểm tra, xử lý theo quy định.
Theo đó, Đoàn 1 thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Xuân La, khu vực ngõ 28 Xuân La, Võ Chí Công và Nguyễn Hoàng Tôn; tập trung kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định.
Đoàn 2 triển khai tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân và các tuyến Nhật Chiêu, Tô Ngọc Vân, Xuân Diệu, Nghi Tàm, đê Nghi Tàm; chú trọng chỉnh trang hè phố, sắp xếp các điểm kinh doanh, bảo đảm mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.
Công an phường Tây Hồ nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Đoàn 3 phụ trách các tuyến Lạc Long Quân, khu vực Chợ Bưởi và Thụy Khuê; tập trung xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.
Đoàn 4 triển khai trên các tuyến Thụy Khuê, Văn Cao, Nguyễn Đình Thi; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định của pháp luật.
Để đảm bảo tính hiệu quả của kế hoạch, phường Tây Hồ đã thành lập 5 đoàn công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.
Đặc biệt, Đoàn 5 được bố trí đồng loạt ra quân tại khu vực xung quanh Hồ Tây, tập trung vào nhiệm vụ phòng, chống tình trạng câu cá trái phép, thả cá trộm, xả rác xuống hồ, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cảnh quan khu vực Hồ Tây.
Song song với công tác kiểm tra, xử lý, các đoàn công tác còn chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, coi đây là giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm phòng ngừa và chống tái vi phạm.
Sáng 13/12, UBND phường Yên Hòa đã triển khai Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc giải quyết các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị trên địa bàn.
Tương tự, trong nỗ lực không ngừng nhằm đổi mới diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô, cũng trong ngày 13/12, UBND phường Yên Hòa đã triển khai Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc giải quyết các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị trên địa bàn.
Sau khi buổi lễ phát động kết thúc, lực lượng chức năng phường Yên Hòa đã đồng loạt triển khai lực lượng đến các “điểm nóng” để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
Lực lượng chức năng phường Yên Hoà xử lý các trường hợp để phương tiện sai quy định.
Theo lãnh đạo phường Yên Hòa, một trong những nội dung cốt lõi của kế hoạch là việc sắp xếp lại trật tự lòng đường và vỉa hè một cách khoa học và nghiêm túc. Chính quyền phường yêu cầu các phương tiện trên hè phố, đặc biệt là xe đạp và xe máy, phải được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định của UBND TP Hà Nội.
Việc xếp xe phải đảm bảo tính thống nhất trên từng tuyến đường, dành riêng phần không gian cần thiết cho người đi bộ. Các điểm trông giữ phương tiện công cộng cũng sẽ được rà soát và siết chặt quản lý, đảm bảo hoạt động đúng giấy phép và không gây cản trở giao thông. Đối với các hành vi lấn chiếm hè phố để bày biện hàng hóa, chính quyền sẽ kiên quyết xử lý, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm sau khi lực lượng chức năng rút đi.
Hàng loạt biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định đã bị tháo dỡ.
Bên cạnh trật tự giao thông, công tác vệ sinh môi trường cũng được xem là một trụ cột quan trọng trong chiến dịch lần này. Cụ thể, UBND phường Yên Hòa đặt ra yêu cầu khắt khe về việc giữ gìn lòng đường, hè phố luôn sạch sẽ, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng gây mất mỹ quan. Rác thải sinh hoạt phải được thu gom đúng giờ, đúng nơi quy định, xóa bỏ hoàn toàn các điểm tập kết rác tự phát hoặc rác lộ thiên gây ô nhiễm.
Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.
Đặc biệt, kế hoạch cũng chú trọng đến việc quản lý quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải sinh hoạt. Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo thùng kín, che chắn kỹ lưỡng để không phát tán bụi hay để rơi vãi vật liệu trong quá trình di chuyển trên các tuyến phố của phường.
Theo các chuyên gia, việc xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch và các tụ điểm kinh doanh tự phát là một hành trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì và đồng lòng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ TP, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương và sự phối hợp tích cực của các tổ chức đoàn thể, khu dân cư, mục tiêu tạo ra sự chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường sẽ sớm đạt được, góp phần giúp người dân có lối đi thông thoáng, an toàn và xây dựng văn hóa giao thông và nếp sống văn minh đô thị tại Thủ đô.

Nam Phù quyết liệt ra quân, chấn chỉnh vi phạm trật tự đô thị
Kinhtedothi-Sáng 13/12, UBND - Ban Chỉ đạo 197 xã Nam Phù đã ra quân tổng kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Đây là hành động cụ thể nhằm tăng cường kỷ cương, xây dựng nếp sống văn minh đô thị theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Phường Cầu Giấy quyết liệt ra quân lập lại trật tự đô thị
Kinhtedothi – Ngày 13/12, UBND phường Cầu Giấy đã tổ chức ra quân xử lý các vi phạm về “chợ cóc”, “chợ tạm”, cũng như tình trạng lắp đặt bục bệ, cầu dẫn, mái che, mái vẩy sai quy định trên địa bàn. Đây là một trong những chuỗi hoạt động trọng điểm nhằm xây dựng không gian sống văn minh, hiện đại và đảm bảo an toàn hành lang giao thông cho người dân.

Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám quyết liệt lập lại trật tự đô thị
Kinhtedothi - Trước yêu cầu xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, sáng – xanh – sạch – đẹp, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm giải quyết dứt điểm các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, tạo chuyển biến thực chất và bền vững trên địa bàn.





