Ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và tự cường
Bài 2: Nghị quyết 59 – dấu mốc của một Việt Nam hội nhập, tự cường và dẫn dắt
Kinhtedothi - Được đánh giá là “bước ngoặt tư duy” trong quá trình hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới - ban hành tháng 1/2025, thể hiện tầm nhìn cải cách toàn diện của Đảng: chuyển từ tư duy tiếp nhận sang tư duy kiến tạo; từ tham gia sang dẫn dắt; từ thụ hưởng sang đóng góp.
Chưa đầy một năm sau khi Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, tinh thần hội nhập chủ động và tự cường đang lan tỏa mạnh mẽ từ trung ương tới địa phương, từ đối ngoại đến kinh tế, văn hóa và chuyển đổi số. Việt Nam không chỉ mở rộng hợp tác, mà đang định hình vị thế mới, một quốc gia kiến tạo, dẫn dắt và thích ứng nhanh với trật tự toàn cầu đang biến động.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).
“Ngoại giao Việt Nam đang đứng trước một sứ mệnh lịch sử: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các đột phá phát triển, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng.”
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam (25/8/2025) không chỉ khẳng định vị thế mới của ngoại giao Việt Nam, mà còn gửi đi một thông điệp mang tầm chiến lược: giữ vững hòa bình để phát triển, nhưng không dừng lại ở phòng thủ – mà chủ động hội nhập, kiến tạo và dẫn dắt sự thay đổi.
Giữa làn sóng toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang định hình lại thế giới, tinh thần ấy được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, một văn kiện mang tính cột mốc, được xem như kim chỉ nam cho hành trình tự đổi mới và thích ứng của Đảng trong thời đại mới.
Bước ngoặt tư duy trong hội nhập
Được đánh giá là “bước ngoặt tư duy” trong quá trình hội nhập quốc tế, Nghị quyết 59, ban hành tháng 1/2025, thể hiện tầm nhìn cải cách toàn diện của Đảng: chuyển từ tư duy tiếp nhận sang tư duy kiến tạo; từ tham gia sang dẫn dắt; từ thụ hưởng sang đóng góp.
Không chỉ mở ra cánh cửa ra thế giới, nghị quyết còn khẳng định bản lĩnh của Đảng, luôn tự đổi mới để thích ứng với trật tự quốc tế đang biến động nhanh và đa chiều. Đó là bước chuyển từ “đi cùng thế giới” sang “cùng định hình thế giới”, từ thụ động thích nghi sang chủ động kiến tạo.
Nghị quyết 59 nâng khái niệm “hội nhập toàn diện” lên tầm chiến lược, gắn liền với ba trụ cột: xây dựng Đảng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Nghị quyết số 59 đánh dấu bước ngoặt về đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong quá trình hội nhập của đất nước.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh hội nhập quốc tế vừa được xác định là “trọng yếu, thường xuyên” vừa là “động lực quan trọng” đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. "Hội nhập quốc tế giờ đây không chỉ dừng lại ở việc định vị Việt Nam là quốc gia “đến sau”, “tham gia”, “gia nhập” mà xác định vị thế của quốc gia “xây dựng”, “định hình” và “dẫn dắt” các khuôn khổ hợp tác phù hợp với điều kiện và năng lực mới của đất nước."
"Chúng ta đang sống trong giai đoạn thế giới có những thay đổi mang tính thời đại. Đây cũng là thời kỳ chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam để bước vào kỷ nguyên phát triển hùng mạnh của dân tộc, đạt mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước," Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nói.
Gần bốn thập kỷ đổi mới đã chứng minh rằng, đối ngoại và cải cách trong nước luôn là hai cánh của cùng một hành trình phát triển. Từ tư tưởng “muốn là bạn với tất cả các nước dân chủ” thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến phương châm “đa phương hóa, đa dạng hóa” trong thập niên 1990, và nay là “hội nhập toàn diện, sâu rộng, hiệu quả” trong thế kỷ XXI – đó là chuỗi kế thừa liên tục trong tư duy của Đảng, kiên định mà sáng tạo, giúp Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trong trật tự toàn cầu.
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 59, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Phải hình thành tâm thế và vị thế mới trong hội nhập quốc tế – chuyển từ tư duy tiếp nhận sang tư duy đóng góp; từ hội nhập chung sang hội nhập đầy đủ; từ quốc gia đi sau thành quốc gia tiên phong.”
Trích dẫn
Hội nhập kinh tế được xác định là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế với ưu tiên hàng đầu là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số. Hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng phải hướng tới mục tiêu nâng cao tiềm lực, vị thế đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy.
Thông điệp ấy cho thấy một tư duy chiến lược mang tầm nhìn toàn cầu, trong đó hội nhập không chỉ là mở cửa kinh tế, mà là khẳng định bản lĩnh và năng lực kiến tạo quốc gia trong trật tự mới.
Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời đại số
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và truyền thông toàn cầu, năng lực lãnh đạo của Đảng không chỉ đo bằng nghị quyết, mà còn thể hiện qua khả năng thích ứng nhanh, phản ứng linh hoạt và dẫn dắt dư luận xã hội. Chính vì vậy, Nghị quyết 59 không chỉ là định hướng đối ngoại, mà còn là động lực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời đại số.
Sáng 13/10/025, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội tổ chức Hội thảo:Trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ tâm lý với chuyên gia New Zealand cho lực lượng của Đội Công binh số 3 (ĐCB3) và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC 2.6) sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại các Phái bộ và trở về Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Nghị quyết đặt ra yêu cầu: “Xây dựng Đảng về năng lực lãnh đạo hội nhập trong môi trường số, ứng dụng công nghệ mới trong chỉ đạo, quản lý và truyền thông chính trị.” Đây là một bước đi mới, thể hiện tư duy lãnh đạo hiện đại, khi công nghệ không chỉ là công cụ, mà trở thành nền tảng của sức mạnh mềm quốc gia.
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã bắt đầu triển khai hệ thống báo cáo điện tử, kết nối dữ liệu trực tuyến với trung ương, trong khi mạng lưới thông tin đối ngoại toàn cầu đang được số hóa mạnh mẽ, giúp nâng cao năng lực dự báo và tham mưu chiến lược cho đất nước.
Về nhân sự, nghị quyết nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh quốc tế, tư duy toàn cầu và hành động vì lợi ích dân tộc. Các bộ, ngành, đặc biệt là ngoại giao, thương mại, khoa học và công nghệ, đang tích cực đào tạo, luân chuyển và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội nhập, hướng tới hình mẫu “cán bộ toàn cầu”: am hiểu luật chơi quốc tế, tự tin trên bàn đàm phán, nhưng luôn giữ vững cốt cách và giá trị Việt Nam.
“Hội nhập quốc tế không còn là lựa chọn, mà là động lực phát triển nội lực. Muốn hội nhập thành công, trước hết phải làm tốt từ bên trong,” Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại hội nghị triển khai nghị quyết tháng 9.
Từ lời nhắc ấy, có thể thấy, sức mạnh của hội nhập bắt đầu từ nội lực của dân tộc – từ năng lực đổi mới của chính hệ thống lãnh đạo.
Các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội bấm nút khai trương 8 ứng dụng chuyển đổi số dùng chung của TP Hà Nội ngày 3/3/2025. Ảnh: Viết Thành
Hành trình tự hoàn thiện để bước vào kỷ nguyên mới
Với Nghị quyết 59, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập nền tảng cho một giai đoạn hội nhập chủ động, bản lĩnh và sáng tạo, trong đó đối ngoại trở thành trụ cột của phát triển bền vững và nâng tầm vị thế quốc gia. Hội nhập không còn chỉ là quá trình mở cửa, mà là hành trình làm giàu nội lực, khẳng định bản sắc và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đó cũng chính là hành trình tự hoàn thiện không ngừng của Đảng – từ lãnh đạo cách mạng đến kiến thiết quốc gia, từ bảo vệ Tổ quốc đến kiến tạo bản sắc Việt Nam trong trật tự toàn cầu mới.
Khi tinh thần của Nghị quyết 59 lan tỏa từ trung ương đến từng địa phương, từ nghị quyết đến hành động cụ thể, Việt Nam đang khẳng định tầm vóc của một quốc gia độc lập, tự cường và hội nhập đầy bản lĩnh – sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh.
Nghị quyết 59 không chỉ mở ra một chương mới của hội nhập quốc tế, mà còn đánh dấu một chặng đường tự đổi mới của Đảng – để mỗi bước tiến ra thế giới cũng là một bước hoàn thiện chính mình.
[Còn nữa]

Nghị quyết 59 – Hội nhập xu thế “xanh” của toàn cầu: từ chai nhựa đến hành trình xanh của Việt Nam
Kinhtedothi - Nghị quyết 59 khẳng định mục tiêu hội nhập quốc tế và quyết tâm của Việt Nam trong việc bắt kịp xu thế phát triển xanh toàn cầu. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực giảm nhựa, tăng cường bao bì tái chế và cắt giảm phát thải. Các chính sách như EPR hay thử nghiệm DRS mở ra cơ hội xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, hạ tầng tái chế còn hạn chế và lực lượng nhặt rác phi chính thức chưa được công nhận đúng mức. Do đó, hành trình xanh chỉ bền vững khi có sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Giải thưởng Thông tin đối ngoại 2025 triển khai tinh thần Nghị quyết 59 và Kết luận 57
Kinhtedothi - Ngày 12/6/2025, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tham dự và thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng.

Ban Kinh tế Trung ương giám sát việc thực hiện Nghị quyết 59 tại Cần Thơ
Kinhtedothi - Dự kiến từ ngày 25/9- 30/9, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương sẽ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị tại 5 tổ chức Đảng của TP Cần Thơ.






