Có một Hà Nội giữa lòng cao nguyên Lâm Viên:
Bài 2: Từ một chủ trương đúng mở ra trang sử di dân
Kinhtedothi - Nam Ban, thuộc huyện Lâm Hà cũ (nay là xã Nam Ban Lâm Hà – tỉnh Lâm Đồng) là vùng đất nổi tiếng được khai hoang và phát triển kinh tế bởi cộng đồng đông đảo người dân từ Hà Nội từ sau giải phóng. Với tinh thần cần cù và sáng tạo, bà con Thủ đô đã biến vùng đất hoang sơ thành một khu kinh tế mới trù phú. Mang theo kinh nghiệm nông nghiệp và bản sắc văn hóa miền Bắc, người dân Nam Ban đã xây dựng nên một cộng đồng hội nhập nhưng vẫn giữ được truyền thống.
Theo dòng lịch sử, sau năm 1975, Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa III) tiếp đến là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV và Hội nghị Trung ương 2 (Khóa IV) bàn về nông nghiệp đã khẳng định việc phân bố lại lao động và dân cư trên địa bàn cả nước, xây dựng các vùng kinh tế mới để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ thành quả cách mạng là nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới.
Với tầm nhìn chiến lược về phân bố lại dân cư và phát triển kinh tế, TP Hà Nội đã nhanh chóng xúc tiến kế hoạch lịch sử. Khởi đầu là cuộc khảo sát vào ngày 4/11/1975, do đoàn công tác của Ban Kinh tế mới Hà Nội, đứng đầu là ông Trần Duy Dương, thực hiện tại tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Thường vụ Thành ủy đã ra Thông báo 154-TB/ĐBHN (17/12/1975), chính thức quyết định xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại địa bàn Tây Nguyên.
Khu tập thể Tổng đội sản xuất Ba Đình năm 1977. Ảnh tư liệu
Sự quyết tâm được cụ thể hóa trong cuộc họp Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 17/1/1976, khi TP quyết định mở cuộc vận động Nhân dân Thủ đô đi xây dựng vùng kinh tế mới, đồng thời thảo luận và đề ra các chính sách tổ chức chi tiết. Đến tháng 2/1976, Đoàn cán bộ tiền trạm 106 người đã lên đường vào Lâm Đồng, chính thức đặt những viên gạch đầu tiên, chuẩn bị cho cuộc di dân và lập nghiệp quy mô lớn, biến quyết sách thành hành động thực tiễn trên vùng đất Nam Ban, Lán Tranh.
Để biến quyết tâm thành hiện thực, Đoàn quy hoạch Hà Nội đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành, không quản ngại của chính quyền địa phương, điển hình là Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thứ cùng Phó Chủ tịch Chế Đặng, Nguyễn Xuân Du. Các vị lãnh đạo này đã trực tiếp lội rừng hướng dẫn khảo sát vùng Nam Ban, đồng thời kịp thời giải quyết những nhu cầu cấp thiết ban đầu: cho vay tiền, chuyển xưởng cưa từ Đà Lạt về để chế biến gỗ xây nhà và tạm cấp lương thực khô, giúp các hộ mới vào nhanh chóng ổn định.
Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thường vụ Thành ủy Hà Nội là “vừa quy hoạch, vừa xây dựng, vừa khai hoang sản xuất thử, không chờ đợi có đủ điều kiện rồi mới làm”, công tác chuẩn bị đón lao động tiền trạm được triển khai khẩn trương.
Đỉnh điểm là hội nghị liên tịch vào ngày 16/3/1976, với sự tham dự của ông Đỗ Quang Thắng (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng), Lê Thứ (Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng). Về phía Hà Nội có ông Trần Duy Dương (đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban Hành chính TP Hà Nội) và ông Nguyễn Xuân Bảy (Thành ủy viên, Trưởng ban kiến thiết vùng kinh tế mới) và một số cán bộ phụ trách các ngành của hai địa phương đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất chủ trương, phương hướng và mục tiêu chiến lược, đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.
Biên bản làm việc lịch sử giữa chính quyền Hà Nội và Lâm Đồng đã xác định rõ mục tiêu kép và tầm nhìn toàn diện cho vùng kinh tế mới. Thứ nhất, về chiến lược quốc gia, việc khai hoang này nhằm thực hiện một bước phân công lại lao động xã hội, khai thác khả năng đất đai, phát triển kinh tế, làm giàu cho Tổ quốc và góp phần xây dựng lực lượng cách mạng, bảo vệ đất nước. Thứ hai, về mặt dân sinh, phải đảm bảo đời sống lâu dài cho Nhân dân cả hai địa phương thông qua việc xây dựng nhà ở, làm đường và chăm lo đời sống để người lao động yên tâm sản xuất.
Những đường cày trên quê hương mới Nam Ban. Ảnh tư liệu
Hai tiểu vùng Nam Ban (nay là xã Nam Ban Lâm Hà) và Lán Tranh (nay là xã Tân Hà Lâm Hà) có tổng diện tích 42.600 hecta được giao cho Hà Nội quản lý toàn diện, với quyết tâm xây dựng nền kinh tế nông, lâm, công nghiệp và dịch vụ phát triển toàn diện, cân bằng giữa các thành phần kinh tế (quốc doanh, tập thể, hộ gia đình). Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành đoàn Hà Nội được giao trách nhiệm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, vận động 2.662 cán bộ, đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt thành lập 8 Tổng đội lao động tiền trạm, đi tiên phong xây dựng quê hương mới.
Niềm vui ngày thu hoạch vụ ngô vàng đầu tiên. Ảnh tư liệu
Cuộc khai phá lịch sử tại Nam Ban được mở màn bằng sự xung kích của tuổi trẻ Thủ đô. Ngày 29/3/1976, Tổng đội Thanh niên tiền trạm Gia Lâm với 125 đội viên đã dũng cảm xuất quân, trở thành đơn vị tiên phong đặt chân lên vùng đất Nam Ban. Nối tiếp sau đó, các Tổng đội mang tên những khu phố thân thuộc của Hà Nội như Từ Liêm, Đông Anh, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Gia Lâm… cũng lần lượt có mặt, đánh dấu sự hiện diện sâu rộng của người Hà Nội trên vùng đất mới theo quy hoạch.
Cùng lúc đó, công tác xây dựng bộ máy lãnh đạo vùng kinh tế mới được khẩn trương tiến hành: ngày 22/5/1976, Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ vùng Kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng do ông Nguyễn Xuân Bảy làm Bí thư Đảng ủy. Cuối năm 1977, ông Vũ Hoa Mỹ (thời điểm đó đang là Bí thư Huyện ủy Từ Liêm, TP Hà Nội) vào thay, tiếp tục giữ vai trò Bí thư Đảng ủy, kiêm Trưởng Ban xây dựng vùng kinh tế mới.
Ông Vũ Hoa Mỹ (người thứ nhất từ phải sang) Bí thư Đảng ủy, kiêm Trưởng Ban xây dựng vùng kinh tế mới đang trao đổi trên bản đồ quy hoạch. Ảnh tư liệu
Sự trưởng thành của phong trào được khẳng định qua Đại hội Đảng bộ vùng lần thứ nhất (ngày 1-2/8/1977) nơi đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 25 đại biểu và đánh giá cao những đóng góp xuất sắc của các tổng đội lao động tiền trạm trong việc đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của vùng kinh tế mới.
Ông Phan Hữu Giản (sinh năm 1944, Nguyên Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng ban Dân vận tỉnh Lâm Đồng – Bí thư Đảng ủy vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng khóa IV, năm 1986-1987...) trong một buổi trò chuyện cùng phóng viên. Ảnh chụp ngày 12/12/2025.
Theo đánh giá sâu sắc của ông Phan Hữu Giản, xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng là minh chứng rõ nét cho chủ trương hoàn toàn đúng đắn và quyết tâm phi thường của những người con Thủ đô. Đoàn di dân mang theo “hào khí Thăng Long”, không chỉ đơn thuần đi “kiếm sống” mà còn xác định rõ đây là “nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”. Mục tiêu cốt lõi là song hành giữa sản xuất và chiến đấu, thiết lập một căn cứ vững chắc vừa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vừa đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ thành quả cách mạng và biến vùng đất hoang vu ban đầu thành quê hương mới phát triển về mọi mặt.
Sự khởi đầu vững chắc này đã đặt nền móng cho quá trình phát triển, xây dựng và bảo vệ quê hương mới sau này.

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội
Kinhtedothi – “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội – năm 2025” sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm trung tâm của Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, nhằm giới thiệu và quảng bá những nét đẹp đặc trưng về văn hóa, con người và du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng. Sự kiện mang đến cho du khách trong nước, quốc tế và người dân Thủ đô Hà Nội cơ hội khám phá tiềm năng, thế mạnh cùng những sản vật độc đáo của vùng đất cao nguyên.

Khai mạc sự kiện "Những ngày Hà Nội tại Lâm Đồng"
Kinhtedothi-Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) thông tin, tối ngày 22/12 tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), HPA đã khai mạc Chương trình liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Lâm Đồng 2023 với chủ đề “Những ngày Hà Nội tại Lâm Đồng”.

Kỷ niệm 40 năm vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng
Kinhtredothi - Ngày 28/10, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.






