Petrovietnam giữ vai trò xương sống nền kinh tế với 4 chữ “An”

Bài 3: An ninh kinh tế với bước phục hồi ngoạn mục

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chữ “An” thứ 3 là an ninh kinh tế đã minh chứng cho việc Petrovietnam khẳng định mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Bài 1: An ninh năng lượng là mục tiêu xuyên suốt

Bài 2: An ninh lương thực cho mùa vàng bội thu

Trong những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) luôn tích cực phát huy và thực hiện hiệu quả vai trò là đầu tàu kinh tế của đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, Tập đoàn luôn chủ động tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng và Chính phủ đối phó với những biến động phức tạp của nền kinh tế đất nước. 

Hạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 ngày 28/6
Hạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 ngày 28/6

Các sản phẩm chiến lược của Tập đoàn như dầu thô, xăng dầu, đạm, điện, khí, LPG... đã và đang góp phần tích cực chủ động bình ổn thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế đất nước. 

Vững vàng vượt qua thử thách và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế ngay trong những giai đoạn khó khăn nhất, để từng bước, Petrovietnam phục hồi tăng trưởng một cách ngoạn mục, nỗ lực đóng góp cao nhất cho nền kinh tế đất nước. 

2020 - một năm có thể nói là năm khó khăn nhất trong lịch sử Petrovietnam, vừa phải tập trung ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa phải ứng phó với suy giảm giá dầu thô chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu khí (có thời điểm xuống -37 USD/thùng). Vượt qua khó khăn, Petrovietnam đóng góp vào ngân sách Nhà nước 83.000 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2020, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước và cân đối ngân sách Nhà nước. 

 Vao 23h00 19/11/2021 Petrovietnam hoàn thành chỉ tiêu 7,99 triệu tấn dầu 
 Vao 23h00 19/11/2021 Petrovietnam hoàn thành chỉ tiêu 7,99 triệu tấn dầu 

Năm 2021, đại dịch Covid -19 diễn biến càng phức tạp, lan rộng trên toàn thế giới, nước ta cũng gánh chịu những hậu quả vô cùng nặng nề. Cuộc khủng hoảng giá dầu cộng với Covid -19 khiến nhiều công ty, tập đoàn dầu khí lớn thế giới rơi vào tình trạng khốn đốn, thua lỗ nặng nề, thậm chí phá sản. 

Trong bối cảnh đó, Petrovietnam vẫn tiếp tục vững vàng vượt qua sóng gió, hoàn thành toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách Nhà nước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020. Kết quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam đã dẫn đầu 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong 7 tháng năm 2022, trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động do cuộc xung đột Nga - Ukraine, các mỏ dầu khí hiện hữu sau thời gian dài khai thác đều có xu hướng suy giảm sản lượng lớn, song Petrovitnam đã nỗ lực duy trì, gia tăng sản lượng khai thác để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế đất nước. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 7 tháng ước đạt 79,6 nghìn tỷ đồng, vượt 74% so với kế hoạch 7 tháng, vượt 23% kế hoạch năm 2022 và tăng 47% so với cùng kỳ 2021.

(Còn nữa)

Bài 4: “Vọng gác tiền tiêu” giữ vững an ninh quốc phòng

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần