Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bãi bỏ quy định về việc thu, nộp thuế môn bài

Kinhtedothi - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với một số đề nghị của Bộ Tài chính liên quan...
Kinhtedothi - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với một số đề nghị của Bộ Tài chính liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo đề nghị của Bộ Tài chính, bổ sung vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 3 nội dung:

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Bãi bỏ quy định về việc thu, nộp thuế môn bài.

Luật hóa quy định về quyền lựa chọn hình thức nộp thuế theo một trong hai cách thức nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014 dự án Luật này thay cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, tháng 10/2014.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Định hình bản sắc doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI

Định hình bản sắc doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI

25 Jun, 06:53 PM

Kinhtedothi - Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), văn hoá doanh nghiệp (DN) không chỉ còn là “nét riêng” hay “giá trị truyền thống”, mà trở thành một hệ sinh thái mềm dẻo, nơi con người, công nghệ, dữ liệu và đạo đức cùng nhau định hình bản sắc tổ chức.

Nhà máy đèn Bờ Hồ - ký ức lịch sử, sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình ngành điện Thủ đô

Nhà máy đèn Bờ Hồ - ký ức lịch sử, sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình ngành điện Thủ đô

25 Jun, 06:09 PM

Kinhtedothi- Ngày 5/1/1895, người dân Hà Nội lần đầu tiên chứng kiến ánh sáng điện khi thực dân Pháp cho chạy thử máy phát điện tại Nhà máy Đèn Bờ Hồ. Vệt sáng chiếu thẳng lên bầu trời đêm không chỉ khiến dân chúng kinh ngạc mà còn mở ra kỷ nguyên của ánh sáng giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến. Nhưng vệt sáng ấy, trong gần 60 năm dưới ách đô hộ, chỉ phục vụ cho một số ít người Pháp và tầng lớp thượng lưu.

Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - VNPT

Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - VNPT

25 Jun, 05:58 PM

Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 186/NQ-CP ngày 25/6/2025 sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, Tổng công ty Truyền thông vào Công ty Mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ