Bài học kinh nghiệm từ mô hình sinh hoạt liên chi bộ tại quận Hoàng Mai

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi triển khai thành công Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năm 2023 Quận ủy Hoàng Mai lại tiếp tục đổi mới mô hình sinh hoạt liên chi bộ.

Sinh hoạt liên chi bộ 9-13 tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Ảnh HM
Sinh hoạt liên chi bộ 9-13 tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Ảnh HM

 Năm 2022, Quận ủy Hoàng Mai đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ quận trong tình hình mới. Theo đó, 100% chi bộ trực thuộc 14 phường đã đăng ký 840 nội dung sinh hoạt chuyên đề thực hiện trong năm 2022 với các nội dung thiết thực, giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn, dân sinh.

Đảng viên Hoàng Mai đóng góp sôi nổi tại các buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: HM
Đảng viên Hoàng Mai đóng góp sôi nổi tại các buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: HM

Làm mới Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội

Đảng bộ quận Hoàng Mai có hơn 19.600 đảng viên. Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội, tháng 3/2022, Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 84-KH/QU để cụ thể hóa và triển khai trong toàn Đảng bộ quận. Năm 2022, đã có 280/280 chi bộ trực thuộc Đảng bộ 14 phường trên địa bàn đăng ký 840 nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Thực tế tại các buổi sinh hoạt chi bộ nổi lên các nhóm vấn đề như dân sinh bức xúc; văn minh, trật tự đô thị; phòng cháy, chữa cháy; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Nhiều chi ủy đã biết cách lựa chọn, tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực, bám sát vào thực tế của địa bàn dân cư.

Có thế kể đến chuyên đề về “Công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ trên địa bàn dân cư số 7, thực trạng và giải pháp” (Chi bộ số 7, phường Mai Động); “Bảo đảm vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh xuất huyết” (Chi bộ các Tổ dân phố 2, 3, phường Đại Kim); “Quản lý chợ tự phát” (Chi bộ các Tổ dân phố 33, 40, phường Định Công)… đã tạo nên chuyển biến tích cực tại địa bàn, được người dân đánh cao.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong đánh giá, việc thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy tại quận đến nay là thành công. Các buổi sinh hoạt Đảng đi thẳng vào những vấn đề của cuộc sống thường ngày khiến bầu không khí thảo luận sôi nổi hơn. Chính vì thế, những nghị quyết của Đảng gần dân hơn, có sức thuyết phục hơn.

Thậm chí, ở nhiều nơi, như phường Mai Động, Vĩnh Hưng người dân còn chủ động gặp gỡ bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy để góp ý về đề tài sinh hoạt cho chi bộ. 

Các đảng viên xung kích đi đầu triển khai nghị quyết của liên chi bộ. Ảnh: HM
Các đảng viên xung kích đi đầu triển khai nghị quyết của liên chi bộ. Ảnh: HM

“Trong bối cảnh quận Hoàng Mai đang có nhiều chương trình hành động thiết thực kỷ niệm 20 năm thành lập thì đổi mới sinh hoạt chuyên đề vẫn được xem là một trong những biện pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang bộ mặt đô thị, nâng cao đời sống của người dân”- Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh.

Lựa chọn địa bàn, đề tài triển khai

Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã có những đổi mới trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, có hướng dẫn cụ thể trong triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy.

Trong đó, đối với các vấn đề mới, khó sẽ phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát. Với những chi bộ có chung chủ đề sẽ tổ chức mô hình sinh hoạt liên chi bộ. Đây là hình thức sinh hoạt mới, đòi hỏi từ khâu chọn chủ đề sinh hoạt, ghép các chi bộ (và địa bàn dân phố), phân công người phụ trách đều phải có những tính toán nhất định.

Theo đó, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Dũng được giao trực tiếp chỉ đạo Đảng ủy phường Mai Động - tổ chức Đảng năm 2022 tiên phong và có nhiều sinh hoạt chuyên đề sáng tạo sẽ “lĩnh ấn tiên phong” sinh hoạt liên chi bộ tại quận Hoàng Mai.

13 chi bộ thuộc Đảng ủy phường Mai Động sẽ chia thành 2 tổ, cùng nhau thảo luận triển khai Chỉ thị số 27-CT/QU ngày 15/3/2023 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn quận.

Triển khai Chỉ thị số 27-CT/QU ngày 15/3/2023 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn quận. Ảnh: HM
Triển khai Chỉ thị số 27-CT/QU ngày 15/3/2023 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn quận. Ảnh: HM

Theo đó, 2 buổi sinh hoạt chuyên đề liên chi bộ sẽ cùng bàn bạc việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, hiệu quả chủ trương và các quy định của TP về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy, trật tự, an toàn giao thông, quản lý, sắp xếp vỉa hè, lòng đường, tạo được sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành của người dân. 

Vai trò người đứng đầu

Bí thư Chi bộ 7 Vũ Đức Chiêu được phân công làm Tổ trưởng tổ 1 gồm 8 chi bộ (từ chi bộ 1 đến chi bộ 8) cho biết: “Đây là lần đầu tiên, chúng tôi sinh hoạt liên chi bộ có quy mô lớn như thế. Tôi được phân công chủ trì, tập trung bàn sâu về các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn văn minh đô thị và công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ”.

Theo đó, sau khi bàn bạc và thống nhất, các tổ dân phố sẽ đăng ký tập huấn theo mô hình liên gia, liên tổ, liên khu về công tác phòng cháy chữa cháy. Vận động mỗi hộ gia đình trên địa bàn có ít nhất 1 bình chữa cháy và 1 vật dụng cứu hộ cứu nạn trong nhà. 

Về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, các lực lượng công an, bảo vệ dân phố cùng các đảng viên, quần chúng bóc, xóa quảng cáo rao vặt; tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn, các vật dụng không đúng mục đích làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Cả hệ thống chính trị cơ sở đã vào cuộc tham gia quản lý đô thị. Ảnh: HM
Cả hệ thống chính trị cơ sở đã vào cuộc tham gia quản lý đô thị. Ảnh: HM

Cùng với đó, rà soát, sắp xếp chỗ để xe máy, xe đạp trên hè phố đảm bảo quy định, không làm cản trở giao thông, dành diện tích hè phố cho người đi bộ. Yêu cầu các hộ kinh doanh, chủ nhà hàng chủ động bố trí khu vực dừng đỗ, trông giữ phương tiện phục vụ nhu cầu kinh doanh, tuân thủ quy định pháp luật.

Nghị quyết liên chi bộ đã nhấn mạnh, sau khi đã vận động, tuyên truyền thì sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tập kết rác, để vật liệu xây dựng, biển quảng cáo, trông giữ phương tiện trái phép, không đúng quy định gây cản trở giao thông.

Bí thư Đảng ủy phường Mai Động Đặng Thị Thanh Bình cho biết: “13 chi bộ được chia ra thành 2 tổ để sinh hoạt liên chi bộ,  tập trung bàn sâu về nội dung, hình thức triển khai công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị và phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, Đảng ủy phường sẽ chỉ định 2 bí thư chi bộ làm tổ trưởng, các bí thư chi bộ còn lại sẽ tham gia làm tổ phó hoặc nhóm trưởng phụ trách địa bàn dân cư chi bộ mình phụ trách. Thực tế cho thấy, sau việc lựa chọn chủ đề thì vai trò người đứng đầu được cho là yếu tố quyết định đến sự thành công của mô hình này”.

So với những lần triển khai trước, việc triển khai nghị quyết liên chi bộ như tại phường Mai Động đã tạo nên bầu không khí sôi nổi hơn, hiệu quả hơn. Vẫn còn nhiều việc phải rút kinh nghiệm sau 2 buổi sinh hoạt liên chi bộ tại phường Mai Động nhưng rõ ràng cách làm này của Quận ủy Hoàng Mai chính là sự sáng tạo triển khai Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.