Bãi rác tự phát, xưởng làm than “hành” khu dân cư

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng trăm khối chất thải các loại được tập kết một cách vô tội vạ cùng một xưởng than, đã và đang là thủ phậm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng khi nguồn nước dùng để tưới tiêu đều bị nhuộm đen.

Đủ các loại chất thải được vứt bỏ bừa bãi.
Đủ các loại chất thải được vứt bỏ bừa bãi.

Đây là sự việc đã và đang diễn ra tại khu đồng Ang, thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Nhiều năm nay, bãi rác thải tự phát cùng xưởng sản xuất than gây ô nhiễm vẫn ngày đêm tra tấn cuộc sống người dân thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Bãi thải tự phát khổng lồ

Bà N.T.D người dân sống ở thôn Thanh Quang cho biết, đây là bãi rác tự phát, xuất hiện được khoảng 3 năm nay. Dù người dân địa phương rất bức xúc, nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương phải dẹp bỏ bãi rác này nhưng đến nay mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển. “Xã có nơi tập kết rác thải sinh hoạt riêng ở chỗ khác. Còn đây là bãi rác tự phát” – bà D. nói.

Theo bà D., khu vực bãi rác tự phát này trước kia là khu đất ruộng trồng lúa và hoa màu. Sau khi một phần diện tích ruộng bị lấy làm nhà xưởng sản xuất, nơi đây bỗng trở thành nơi tập kết rác. Hàng ngày, một lượng lớn rác thải các loại được mang ra vứt bỏ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan.

Bãi thải từng bước lấn dần chiếc hồ bên cạnh.
Bãi thải từng bước lấn dần chiếc hồ bên cạnh.

Bà D. cho hay, “thủ phạm” đổ rác phần lớn là những người dân quanh khu vực. Và, rác thải đổ tại đây cũng chủ yếu là những loại rác bị các đơn vị vệ sinh môi trường từ chối chở đi vì nhiều lý do. Không còn cách nào khác, nhiều người đã mang ra vứt bỏ tại bãi rác này.

Theo quan sát của phóng viên  Kinh tế & Đô thị, chất thải vứt bỏ tại đây gồm rất nhiều loại, trong đó phổ biến nhất là phế thải xây dựng và rác thải sinh hoạt. Đặc biệt, tại đây có một lượng lớn chất thải nhựa, túi nilon. Đây là loại chất thải rất khó phân hủy ngoài môi trường tự nhiên và có tác hại lâu dài đối với môi trường và sinh thái.

Dòng nước cạnh bãi thải và khu nhà xưởng  kết tủa thành từng mảng đen xì.
Dòng nước cạnh bãi thải và khu nhà xưởng  kết tủa thành từng mảng đen xì.

Không những gây ô nhiễm môi trường, bãi thải này còn đang từng bước xâm lấn diện tích hồ nước bên cạnh. Tình trạng dùng chất thải để san lấp ao, hồ làm mặt bằng rồi xây nhà xưởng trái phép vốn không còn là chuyện hiếm gặp tại nhiều địa phương trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian vừa qua. Với bãi thải trên, nếu không sớm có giải pháp xử lý, trong một ngày không xa, sẽ chẳng có gì lạ nếu trên bãi thải này sẽ xuất hiện một công trình hay nhà xưởng nào đó.

Khu vực quanh xưởng làm than cũng tràn ngập chất thải.
Khu vực quanh xưởng làm than cũng tràn ngập chất thải.

Xưởng sản xuất than bức tử môi trường

Ngoài bãi rác tự phát, người dân quanh khu vực cũng thường xuyên bị tra tấn bởi khói bụi, chất thải của nhiều nhà xưởng sản xuất tại đây. Điển hình là một nhà xưởng sản xuất than, nằm ngay trên con đường nơi có bãi rác tự phát án ngữ. Nhà xưởng này được xây dựng một cách khá sơ xài, với bức tường gạch chồng thô và những tấm tôn xanh quây lại.

Bên trong lúc nào cũng xả ra thứ khói đen xì, xám ngoét và có mùi khó chịu. Ngay cạnh nhà xưởng này, nhiều diện tích đất ruộng cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi thứ chất thải đen đúa, đặc quánh.

Khu vực này trước kia là đất nông nghiệp, giờ biến thành khu nhà xưởng, cơ sở sản xuất, bến bãi cho thuê.
Khu vực này trước kia là đất nông nghiệp, giờ biến thành khu nhà xưởng, cơ sở sản xuất, bến bãi cho thuê.

Điều đáng lo ngại là ngay sát khu vực bãi rác tự phát và khu nhà xưởng ở đây là rất nhiều ruộng lúa, hoa màu của người dân. Nước được sử dụng để tưới cây ở đây đều bị nhuộm một màu đen xì, khi tưới lên ruộng lại lắng đọng, kết tủa thành những mảng bám xám xịt trông rất đáng sợ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực có bãi rác thải tự phát và khu nhà xưởng gây ô nhiễm nằm bên đường 72, trước đây vốn là đất nông nghiệp nhưng sau đó bị biến tướng thành nhà xưởng, khu sản xuất và các bến bãi. Tại đây  có hàng chục nhà xưởng, cơ sở sản xuất gỗ, bãi cọc bê tông, bãi than, xưởng sản xuất than gỗ những nhà xưởng cho thuê. Từ nhiều năm trước, nơi đây đã nổi tiếng về tình trạng ô nhiễm môi trường.

Bãi rác thải tự phát tại thôn Thanh Quang, xã An Thượng cần phải được xử lý triệt để, tránh ô nhiễm môi trường.
Bãi rác thải tự phát tại thôn Thanh Quang, xã An Thượng cần phải được xử lý triệt để, tránh ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, xưởng sản xuất than thả khói mù mịt này đã bị réo tên rất nhiều từ 3 - 4 năm nay. Tuy nhiên hiện tại xưởng than này vẫn duy trì hoạt động và tiếp tục gây ô nhiễm.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.